Ngày 17/12, Cục Phòng, chống ma túy và thực thi pháp luật quốc tế (INL) thuộc Bộ Ngoại giao Mỹ, Tổ chức Di cư quốc tế (IOM) và Quỹ Nhi đồng Liên hợp quốc (UNICEF) đã chính thức hoàn thành khung hợp tác kéo dài 4 năm qua, với nhiều thành quả quan trọng trong việc tăng cường hệ thống tư pháp cho người chưa thành niên tại Việt Nam.
Lễ kỷ niệm 25 năm Việt Nam phê chuẩn Công ước số 182 của Tổ chức Lao động Quốc tế (ILO) là dấu mốc khẳng định nỗ lực bền bỉ trong phòng ngừa, giảm thiểu và tiến tới chấm dứt các hình thức lao động trẻ em tồi tệ nhất, hướng tới phát triển kinh tế – xã hội bao trùm và bền vững.
Ngày 17-12, tại Hà Nội, Tổ chức Lao động quốc tế (ILO) phối hợp với Quỹ Nhi đồng Liên hợp quốc (UNICEF) tổ chức lễ kỷ niệm 25 năm hành động và nỗ lực xóa bỏ các hình thức lao động trẻ em tồi tệ nhất - Nhìn lại và định hướng tương lai.
Dự án hợp tác Mỹ, IOM và UNICEF giúp cải thiện hệ thống tư pháp cho trẻ em Việt Nam, giúp bảo vệ quyền, nhân phẩm và giảm thiểu tổn thương tâm lý.
Theo các cuộc điều tra quốc gia do Tổng cục Thống kê thực hiện với sự hỗ trợ của ILO, tỷ lệ trẻ em tham gia các hoạt động kinh tế đã giảm từ 9,1% năm 2018 xuống còn 3,5% vào năm 2023. Tuy nhiên, vẫn còn khoảng 94.300 trẻ em Việt Nam đang làm các công việc có tính chất nguy hiểm...
Lễ kỷ niệm 25 năm Hành động và nỗ lực xóa bỏ các hình thức lao động trẻ em tồi tệ nhất là sự kiện do Tổ chức Lao động quốc tế (ILO), Quỹ Nhi đồng Liên hợp quốc (UNICEF) tổ chức ngày 17/12/2025 với sự tham gia của đại diện nhiều cơ quan ban ngành trong nước và quốc tế, một lần nữa khẳng định nỗ lực bền bỉ của Việt Nam trong công tác chăm sóc và bảo vệ trẻ em, góp phần thúc đẩy phát triển kinh tế và xã hội bao trùm và bền vững, phù hợp với các tiêu chuẩn lao động quốc tế.
Sáng 17/12, tại Hà Nội, Tổ chức Lao động Quốc tế (ILO) phối hợp Quỹ Nhi đồng Liên hợp quốc (UNICEF) tổ chức lễ kỷ niệm 25 năm phê chuẩn Công ước số 182 của Tổ chức Lao động Quốc tế về các hình thức lao động trẻ em tồi tệ nhất.
Trong 25 năm qua, Việt Nam đã đạt được nhiều bước tiến quan trọng trong công tác phòng ngừa và chấm dứt lao động trẻ em, bao gồm cả các hình thức lao động trẻ em tồi tệ nhất.
Ngày 15/12, hơn 1.000 sinh viên từ các trường đại học tại Hà Nội đã tham gia 'Đối thoại: Tăng cường tiếng nói thanh niên về phòng ngừa và ứng phó bạo lực trên cơ sở giới sử dụng công nghệ'.
Nhiều quốc gia đang theo sát động thái của Úc sau khi nước này áp lệnh cấm sử dụng mạng xã hội đối với trẻ dưới 16 tuổi
UNICEF thông báo hơn 100.000 trẻ em đã phải di tản, cảnh báo con số này dự kiến sẽ tiếp tục gia tăng trong bối cảnh bạo lực leo thang tại Cộng hòa Dân chủ Congo.
Tham khảo kinh nghiệm quốc tế, Việt Nam có thể triển khai nhiều biện pháp nhằm thúc đẩy môi trường mạng an toàn, lành mạnh, văn minh, góp phần bảo vệ và hỗ trợ trẻ em tương tác lành mạnh, sáng tạo trên môi trường mạng.
35 năm trước, năm 1990, Việt Nam là quốc gia châu Á đầu tiên và thứ hai trên thế giới phê chuẩn Công ước Liên hợp quốc về Quyền trẻ em (CRC), thể hiện cam kết mạnh mẽ của Nhà nước trong việc bảo đảm mọi trẻ em đều được phát triển toàn diện về thể chất, trí tuệ và tinh thần. Đến nay, 35 năm thực hiện CRC, Việt Nam đã và đang đạt nhiều thành tựu quan trọng trong việc bảo đảm mọi trẻ em đều được phát triển toàn diện về thể chất, trí tuệ và tinh thần.
UNICEF cho biết, hơn 9.000 trẻ ở Gaza phải điều trị suy dinh dưỡng cấp tính trong tháng 10, cho thấy viện trợ nhân đạo vẫn chưa đáp ứng đủ nhu cầu sau lệnh ngừng bắn.
Nữ sinh Cần Thơ đoạt 2 giải Nhì, 1 giải Ba tại Cuộc thi 'STEAM For Girls-STEAM xanh cho nữ sinh 2025'.
Tối 12/12, Ban tổ chức cuộc thi 'STEAM For Girls-STEAM xanh cho nữ sinh 2025' tổ chức trao giải cho các nhóm thí sinh xuất sắc.
Nhật Bản viện trợ 1,5 triệu USD giúp Việt Nam khắc phục thiệt hại nghiêm trọng do bão lũ gây ra ở khu vực miền Trung vừa qua trong khi Brazil cũng đang nghiên cứu các biện pháp hỗ trợ phù hợp.
Chiều 12/12, tại trụ sở Bộ Tư pháp, Bộ trưởng Nguyễn Hải Ninh đã tiếp bà Silvia Danaivol, Trưởng đại diện Quỹ Nhi đồng Liên hợp quốc (UNICEF) tại Việt Nam và các cán bộ UNICEF đến thăm và làm việc với Bộ Tư pháp.
Ngày 12/12, Bộ Ngoại giao Nhật Bản thông báo, Chính phủ nước này sẽ cung cấp khoản viện trợ khẩn cấp không hoàn lại trị giá 1,5 triệu USD để giúp Việt Nam khắc phục thiệt hại nghiêm trọng do bão lũ gây ra ở khu vực miền Trung vừa qua.
Ngày 11-12, Thành đoàn Đà Nẵng phối hợp UNICEF Việt Nam khai mạc Chương trình tập huấn trang bị kiến thức về biến đổi khí hậu (BĐKH), phòng chống và giảm nhẹ thiên tai cho đội ngũ Giáo viên Tổng phụ trách Đội trên địa bàn thành phố năm 2025.
Lệnh cấm mạng xã hội đối với người dưới 16 tuổi mới ban hành tại Australia là một bước đi táo bạo và gây tranh cãi, phản ánh nỗ lực nghiêm túc của Chính phủ nước này trong việc giải quyết những nguy cơ mới của thời đại số.
Sau khi lệnh cấm mạng xã hội đối với người dùng dưới 16 tuổi tại Australia có hiệu lực, một số nước, tổ chức và các chuyên gia trên thế giới đã đưa ra những ý kiến trái chiều về quy định mới này. Có ý kiến bảo vệ, nhưng cũng có ý kiến lo ngại về mặt trái của vấn đề.
Trong báo cáo công bố đầu năm 2025, Quỹ Nhi đồng Liên Hợp Quốc (UNICEF) cảnh báo, trẻ em trên toàn cầu đang phải đối mặt với một 'khủng hoảng chồng khủng hoảng': biến đổi khí hậu gia tăng, bất ổn kinh tế, xung đột vũ trang lan rộng và một dạng bất bình đẳng mới: bất bình đẳng số.
Quỹ Nhi đồng Liên hợp quốc (UNICEF) ngày 10/12 đưa ra lời kêu gọi hành động nhân đạo vì trẻ em vào năm 2026, nhằm quyên góp 7,66 tỷ USD để hỗ trợ và bảo vệ cuộc sống cho 73 triệu trẻ em tại 133 quốc gia và vùng lãnh thổ.
Chỉ một ngày sau khi Tổng thống Mỹ Donald Trump chủ trì lễ ký các thỏa thuận mới giữa lãnh đạo CHDC Congo và Rwanda tại Washington, nhằm chấm dứt nhiều năm xung đột ở vùng đất giàu tài nguyên, khoáng sản thuộc khu vực Trung Phi ấy, lửa giao tranh đã lại bùng lên.
Các mạng xã hội của Australia tràn ngập bình luận từ những người tự nhận mình dưới 16 tuổi, bao gồm một bình luận trên tài khoản TikTok của thủ tướng nói rằng 'Hãy đợi đến khi tôi có thể bỏ phiếu.'
Australia áp dụng lệnh cấm mạng xã hội dưới 16 tuổi đầu tiên trên thế giới, nhưng hàng loạt thiếu niên công khai 'lách luật'. Thủ tướng ông Anthony Albanese thừa nhận triển khai đầy khó khăn.
Theo Guardian, Quỹ Nhi đồng Liên hợp quốc (UNICEF) cho biết khoảng 9.300 trẻ em đã được đưa đi điều trị suy dinh dưỡng cấp tính tại Gaza sau lệnh ngừng bắn hồi tháng 10 vừa qua.
Quỹ Nhi đồng Liên hợp quốc (UNICEF) ngày 9/12 cho biết hàng nghìn trẻ em đã được đưa đi điều trị suy dinh dưỡng cấp tính tại Gaza kể từ sau lệnh ngừng bắn hồi tháng 10 vừa qua.
BTS được trao Huân chương Tổng thống Hàn Quốc nhờ những đóng góp thiện nguyện bền bỉ và sức ảnh hưởng mạnh mẽ trong việc lan tỏa giá trị văn hóa quốc gia ra thế giới.
Theo phóng viên TTXVN tại châu Phi, khu vực miền Đông CHDC Congo lại rơi vào vòng xoáy bạo lực mới, buộc hàng nghìn người dân phải rời bỏ nhà cửa để tránh giao tranh giữa quân đội chính phủ và lực lượng nổi dậy M23.
Malaysia và Nhật Bản ra tuyên bố bày tỏ quan ngại sâu sắc trước các vụ đụng độ mới giữa Thái Lan và Campuchia; kêu gọi hai nước láng giềng kiềm chế tối đa, giải quyết xung đột bằng biện pháp hòa bình.
Ba mươi lăm năm sau khi trở thành quốc gia châu Á đầu tiên phê chuẩn Công ước về Quyền Trẻ em (CRC), Việt Nam cho thấy đây không chỉ là một cam kết mang tính biểu tượng mà đã thực sự góp phần định hình một thế hệ trẻ em khỏe mạnh hơn, được bảo vệ tốt hơn và có nhiều cơ hội hơn. Trong bối cảnh thế giới biến động bởi khí hậu, công nghệ và thay đổi xã hội, việc củng cố các nền tảng của Công ước càng trở nên cấp thiết.
Giao tranh đã bùng phát dữ dội ở miền Đông Cộng hòa Dân chủ (CHDC) Congo trong ngày 5/12, chỉ 1 ngày sau khi Tổng thống Mỹ Donald Trump chủ trì lễ ký các thỏa thuận mới giữa lãnh đạo CHDC Congo và Rwanda tại Washington nhằm chấm dứt nhiều năm xung đột ở vùng đất giàu tài nguyên khoáng sản thuộc khu vực Trung Phi.
Tổng Thư ký Liên hợp quốc (LHQ) António Guterres ngày 1-12 cho biết tổ chức này đang phải đối mặt tình hình tài chính mong manh nhất trong nhiều năm
UNICEF Việt Nam, KOICA và Đại sứ quán Hàn Quốc đề xuất dự án: 'Thúc đẩy giáo dục thông minh, bao trùm và có khả năng chống chịu tại Việt Nam'.
Ngày 29-11, Công an xã Ia Hrung đã phối hợp với Trường THPT Phạm Văn Đồng (xã Ia Hrung) tổ chức chiến dịch 'Không một mình-Cùng nhau an toàn trực tuyến', kết hợp tuyên truyền và phổ biến giáo dục pháp luật về an toàn giao thông đường bộ cho hơn 700 học sinh.
Chương trình 'Học sinh với lối sống xanh' được phát động nhằm tạo không gian để học sinh chia sẻ sáng kiến và lan tỏa hành động xanh, góp phần nâng cao ý thức cộng đồng trước tác động ngày càng rõ rệt của biến đổi khí hậu...