Ứng phó biến đổi khí hậu Đồng bằng sông Cửu Long: Trách nhiệm lớn của truyền thông

Ngày 15-5, Học viện Báo chí và Tuyên truyền phối hợp với Học viện Chính trị Khu vực IV tổ chức hội thảo khoa học với chủ đề: 'Thực trạng và giải pháp nâng cao hiệu quả của mô hình truyền thông tăng cường nhận thức về cơ hội từ quá trình chuyển đổi nhằm phát triển bền vững Đồng bằng sông Cửu Long thích ứng với biến đổi khí hậu thông qua ứng dụng thành tựu khoa học và công nghệ'.

 Quang cảnh hội thảo.

Quang cảnh hội thảo.

Hơn 30 bài tham luận được các nhà khoa học, các thầy, cô giáo, các nhà báo, các nghiên cứu sinh của nhiều trường đại học, học viện, nhiều cơ quan báo chí trong cả nước trình bày tại hội thảo. Với hướng tiếp cận từ nhiều chiều cạnh khác nhau, các tham luận làm rõ đặc điểm về nhận thức và tâm lý của người dân vùng Đồng bằng sông Cửu Long, sự tác động đến truyền thông với việc tăng cường nhận thức về cơ hội từ quá trình chuyển đổi nhằm phát triển bền vững, thích ứng với biến đổi khí hậu thông qua ứng dụng thành tựu khoa học và công nghệ…

Tiến sĩ Nguyễn Hiếu Trung, Giảng viên Học viện Chính trị Khu vực IV trình bày tham luận tại hội thảo.

Tiến sĩ Nguyễn Hiếu Trung, Giảng viên Học viện Chính trị Khu vực IV trình bày tham luận tại hội thảo.

Các nghiên cứu tham luận còn cho thấy, mô hình truyền thông vùng Đồng bằng sông Cửu Long nhằm tăng cường nhận thức về cơ hội từ quá trình chuyển đổi nhằm phát triển bền vững, thích ứng với biến đổi khí hậu thông qua ứng dụng thành tựu khoa học công nghệ hiện nay vẫn còn có nhiều vấn đề đặt ra như: Không ít phương tiện truyền thông hiện nay đang hoạt động ở Tây Nam Bộ không còn phù hợp với tình hình mới, hiệu quả thấp; các cơ quan truyền thông mới đưa bề nổi của biến đổi khí hậu, cụ thể là hạn hán, xâm nhập mặn gây thiệt hại như thế nào cho Đồng bằng sông Cửu Long bằng những con số thống kê mà chưa cho thấy rõ người dân cần làm gì để thích ứng, để thuận thiên...

Theo các diễn giả, để tăng cường nhận thức về cơ hội từ quá trình chuyển đổi nhằm phát triển bền vững Đồng bằng sông Cửu Long thích ứng với biến đổi khí hậu thông qua ứng dụng thành tựu khoa học và công nghệ, cần phải kết hợp linh hoạt các loại hình truyền thông truyền thống và truyền thông hiện đại. Bên cạnh các loại hình truyền thông truyền thống như báo in, báo truyền hình… cần chú ý đến các loại hình truyền thông khác như phương tiện truyền thông xã hội thông qua các mạng xã hội, internet, các video trên các nền tảng xã hội, các ứng dụng… Mỗi loại hình, mô hình truyền thông đều có những ưu thế riêng vì vậy cần chú ý phối hợp các loại hình, mô hình hợp lý.

Tin, ảnh: THÚY AN

Nguồn QĐND: https://www.qdnd.vn/kinh-te/tin-tuc/ung-pho-bien-doi-khi-hau-dong-bang-song-cuu-long-trach-nhiem-lon-cua-truyen-thong-777006