Ứng dụng trí tuệ nhân tạo trong quản trị tòa soạn thông minh

Không chỉ giới hạn trong các lĩnh vực như sản xuất công nghiệp, y tế, giáo dục hay giao thông, AI đã và đang mở ra những khả năng vượt bậc trong lĩnh vực truyền thông và báo chí.

Ngày 15/5, Báo Kinh tế & Đô thị tổ chức Hội thảo “Ứng dụng trí tuệ nhân tạo trong quản trị tòa soạn thông minh”. Hội thảo với sự góp mặt của nhiều chuyên gia trong lĩnh vực báo chí truyền thông, lãnh đạo các cơ quan báo chí ở Trung ương, Hà Nội và các tỉnh, thành trên cả nước, các diễn giả là đại diện những doanh nghiệp hàng đầu về công nghệ thông tin…

PGS.TS Nguyễn Thành Lợi, Tổng biên tập Báo Kinh tế và Đô thị cho biết, chuyển đổi số báo chí là sự tích hợp dữ liệu và công nghệ số vào tất cả các lĩnh vực hoạt động của một cơ quan báo chí.

Do đó, việc sử dụng công nghệ số để thay đổi mô hình từ quản lý đến tác nghiệp, sản xuất, xuất bản, phân phối nội dung và kinh doanh... tạo ra những sản phẩm, cơ hội, doanh thu và các giá trị mới, đó là mục tiêu mà các cơ quan báo chí hướng tới. Cũng theo Tổng biên tập Nguyễn Thành Lợi, Báo Kinh tế và Đô thị đã hoàn thiện và vận hành thành công tòa soạn hội tụ, mở rộng kênh tương tác với bạn đọc.

Lãnh đạo TP Hà Nội và các đại biểu trải nghiệm không gian ứng dụng trí tuệ nhân tạo trong quản trị tòa soạn thông minh.

Lãnh đạo TP Hà Nội và các đại biểu trải nghiệm không gian ứng dụng trí tuệ nhân tạo trong quản trị tòa soạn thông minh.

Tại hội thảo, các đại biểu đã chỉ ra, AI đang ngày càng khẳng định vai trò là một trong những công nghệ lõi, mang tính nền tảng trong kỷ nguyên số. Không chỉ giới hạn trong các lĩnh vực như sản xuất công nghiệp, y tế, giáo dục hay giao thông, AI đã và đang mở ra những khả năng vượt bậc trong lĩnh vực truyền thông và báo chí. Nhiều quốc gia phát triển trên thế giới đã sớm ứng dụng AI vào công tác quản trị tòa soạn, tự động hóa quy trình sản xuất nội dung, phân tích dữ liệu độc giả, hỗ trợ ra quyết định biên tập và thậm chí tạo ra những bài viết đầu tiên hoàn toàn do máy học sản sinh.

Đặc biệt, báo chí Thủ đô có vai trò quan trọng trong việc truyền thông, định hướng dư luận, lan tỏa thông tin tích cực, phản biện chính sách và xây dựng niềm tin xã hội. Bởi vậy, việc nghiên cứu, ứng dụng và từng bước triển khai trí tuệ nhân tạo trong mô hình quản trị tòa soạn thông minh là hướng đi phù hợp, cần thiết và tất yếu.

Nó không chỉ giúp nâng cao chất lượng thông tin, tối ưu hóa nguồn lực, mà còn nâng cao trải nghiệm người đọc và tăng cường sự tương tác giữa cơ quan báo chí và công chúng. Lãnh đạo TP Hà Nội khẳng định luôn khuyến khích các cơ quan báo chí Thủ đô mạnh dạn thí điểm các công nghệ mới trong hoạt động nghiệp vụ, trong đó có AI.

Bên cạnh đó, cần tiếp tục đào tạo nguồn nhân lực báo chí chất lượng cao, trang bị thêm các kỹ năng số, kỹ năng sử dụng công nghệ cho đội ngũ nhà báo, biên tập viên. Đồng thời, TP cũng sẵn sàng tạo hành lang pháp lý thuận lợi để thúc đẩy chuyển đổi số báo chí gắn với bảo vệ bản quyền, an toàn thông tin và phát triển kinh tế báo chí trong môi trường số.

CL

Nguồn CAND: https://cand.com.vn/khoa-hoc-quan-su/ung-dung-tri-tue-nhan-tao-trong-quan-tri-toa-soan-thong-minh-i768432/