Điều hòa không khí đang trở thành một “lá chắn” quan trọng trước những đợt nắng nóng ngày càng khắc nghiệt, giúp cứu trung bình hơn 5.200 người mỗi năm chỉ riêng tại Mỹ. Nhưng nghịch lý nằm ở chỗ, chính nhu cầu làm mát ngày càng tăng khiến tiêu thụ nhiều năng lượng hơn, phát thải nhiều khí nhà kính hơn và góp phần làm Trái đất nóng lên…
Chương trình Môi trường Liên Hợp Quốc, UNEP, ngày 2/9 cảnh báo mức tăng nhiệt độ toàn cầu có thể vượt 1,5 độ C so với thời tiền công nghiệp trong vài năm tới.
Liên hợp quốc cho rằng không còn cách nào để giữ sự nóng lên toàn cầu ở dưới mức 1,5°C nhưng vẫn có thể đảo ngược xu hướng bằng việc cắt giảm khí thải mạnh mẽ.
Việc Liên hợp quốc lần đầu tiên chính thức cảnh báo thế giới sẽ vượt ngưỡng nhiệt độ 1,5 độ C so với thời kỳ tiền Cách mạng Công nghiệp là một cú sốc lớn đối với nỗ lực ứng phó biến đổi khí hậu toàn cầu. Điều đáng lo không chỉ nằm ở khả năng một mục tiêu từng được xem là “lằn ranh đỏ” của khí hậu khó giữ vững, mà còn ở những hệ lụy ngày càng nghiêm trọng khi Trái đất tiếp tục nóng lên.
UNEP cảnh báo nhiệt độ toàn cầu nhiều khả năng sẽ vượt ngưỡng 1,5 độ C trong vài năm tới, làm gia tăng các hiện tượng thời tiết cực đoan và gây sức ép nghiêm trọng lên hệ sinh thái, an ninh lương thực và nền kinh tế.
Trong báo cáo tiêu điểm “Limiting Overshoot”, tạm dịch “Kiểm soát mức độ vượt ngưỡng” năm 2026, Chương trình môi trường Liên hợp quốc (UNEP) đã thẳng thắn cảnh báo về tương lai khí hậu toàn cầu: cột mốc tăng nhiệt 1,5°C so với thời kỳ tiền công nghiệp gần như không thể giữ vững.
Trong một báo cáo được xem là chưa từng có tiền lệ, Chương trình Môi trường Liên hợp quốc (UNEP) ngày 2/9 cảnh báo mục tiêu hạn chế mức tăng nhiệt độ trung bình toàn cầu ở 1,5 độ C so với thời kỳ tiền Cách mạng Công nghiệp sẽ không thể đạt được, đồng thời đưa ra những phương án nhằm đưa nhiệt độ Trái Đất trở lại ngưỡng này.
Ngày 2/9, Chương trình Môi trường Liên hợp quốc (UNEP) cảnh báo thế giới gần như chắc chắn sẽ vượt ngưỡng 1,5 độ C và cần chuyển trọng tâm từ ngăn chặn sang kiểm soát giai đoạn “vượt ngưỡng”.