Ukraine tuyên bố gay gắt không thể chấp nhận một điều, Đức-Pháp tỏ quan điểm về hỗ trợ Kiev

Ngày 14/1, Chánh Văn phòng Tổng thống Ukraine, ông Andriy Ermak, khẳng định rằng, Kiev không chấp nhận đóng băng cuộc xung đột đang xảy ra ở nước này.

Ukraine sẽ không chấp nhận việc đóng băng xung đột. (Nguồn: Atlantic Council)

Theo trang tin Pravda, phát biểu tại một cuộc họp báo ở Davos (Thụy Sỹ), ông Ermark nhấn mạnh: “Tổng thống Volodymyr Zelensky cùng đội ngũ của ông chưa bao giờ đồng ý hoặc chấp nhận bất kỳ việc đóng băng xung đột nào".

Theo quan chức Ukraine, điều này là "không thể chấp nhận được đối với xã hội nước này và tất nhiên, đối với Tổng thống và ê-kíp của ông ấy”.

Bên cạnh đó, ông Ermak lưu ý, Kiev “hy vọng và tin tưởng” Quốc hội Mỹ cuối cùng sẽ đồng ý về việc phân bổ kinh phí viện trợ cho Ukraine, đồng thời mong “các đồng nghiệp và bạn bè châu Âu sẽ phân bổ 50 tỷ USD”.

Trước đó, Ngoại trưởng Ukraine Dmitry Kuleba nói rằng, các đồng minh không yêu cầu Kiev đàm phán với Nga về việc đóng băng cuộc xung đột.

Cùng ngày, tân Ngoại trưởng Pháp Stephane Sejourne đã gặp người đồng cấp Đức Annalena Baerbock và khẳng định, Paris cùng Berlin sẽ tiếp tục hỗ trợ Kiev khi còn cần thiết.

Tuy nhiên, bà Baerbock cảnh báo rằng, Tổng thống Nga Vladimir Putin “không muốn dừng chiến dịch quân sự đặc biệt và sẽ không dừng lại”.

Ngoại trưởng Sejourne cũng đã gặp Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky tại Kiev vào ngày 13/1. Trong chuyến thăm chính thức nước ngoài đầu tiên ông Sejoirne đã cam kết, Paris sẽ duy trì sự hỗ trợ cho Ukraine.

Bảo Minh

Nguồn TG&VN: https://baoquocte.vn/ukraine-tuyen-bo-gay-gat-khong-the-chap-nhan-mot-dieu-duc-phap-to-quan-diem-ve-ho-tro-kiev-257466.html