Ukraine từ chối để Hungary làm trung gian hòa giải xung đột

Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky tuyên bố Thủ tướng Hungary Viktor Orban không thể làm trung gian để chấm dứt cuộc xung đột đã kéo dài 28 tháng giữa Nga và Ukraine.

Theo RT, tuyên bố này được Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky đưa ra tại cuộc họp báo chung với Thủ tướng Ba Lan Donald Tusk ở Warsaw ngày 8/7, khi đề cập đến khả năng Thủ tướng Hungary Viktor Orban trở thành nhà hòa giải.

“Về Thủ tướng Hungary, ông ấy đã thăm Kiev, sau đó bay đến Moscow. Tôi không biết ông ấy sẽ bay tới Moscow. Đó là lựa chọn riêng của ông ấy. Về việc liệu ông ấy có thể làm trung gian hay không? Không có sự hòa giải nào giữa Nga và Ukraine,” Tổng thống Zelensky nhấn mạnh.

Thủ tướng Hungary Viktor Orban bắt tay Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky tại Kiev, ngày 2/7. Ảnh: Reuters

Thủ tướng Hungary Viktor Orban bắt tay Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky tại Kiev, ngày 2/7. Ảnh: Reuters

Nhà lãnh đạo Ukraine tuyên bố rằng: “Chỉ có những đối tác nghiêm túc, mạnh mẽ mới có thể đóng vai trò trung gian”. Ông giải thích rằng cuộc xung đột sẽ không kết thúc thông qua hòa giải, mà là khi một cường quốc có nền kinh tế mạnh và quân đội mạnh có thể gây áp lực với Nga.

“Có nhiều quốc gia như vậy trên thế giới không? Không nhiều. Tôi nghĩ Mỹ là quốc gia như vậy. Có Trung Quốc và EU. Không chỉ một quốc gia, mà là toàn bộ Liên minh châu Âu. Đây thực sự có thể là một nhiệm vụ làm trung gian,” Tổng thống Zelensky cho hay.

Trong khi đó, Thủ tướng Ba Lan Donald Tusk tuyên bố rằng: "Không ai có quyền quyết định hình thức hòa bình trong tương lai thay mặt cho Ukraine, nếu không có Ukraine. Không ai có quyền hành động thay mặt cho Ba Lan, hoặc toàn bộ EU, nếu không có sự đồng ý đầy đủ của Ukraine và tất cả chúng ta, khi nói đến các cuộc đàm phán tiềm năng với Moscow".

Cũng tại cuộc họp báo, hai nhà lãnh đạo Ukraine và Ba Lan đã thông báo về việc ký kết thỏa thuận an ninh song phương 10 năm. Trong đó, Ba Lan cam kết sẽ cung cấp thêm cho Ukraine các gói hỗ trợ quân sự, duy trì ủng hộ với Kiev. Warsaw cũng cân nhắc chuyển giao cho Kiev một phi đội tiêm kích MiG-29 (tương ứng tối thiểu 14 chiếc).

Hungary chưa bình luận về tuyên bố của Tổng thống Ukraine.

Hungary bắt đầu tiếp quản chức Chủ tịch luân phiên EU vào tháng 7. Thủ tướng Viktor Orban đã thực hiện một loạt chuyến thăm bất ngờ đến Ukraine, Nga, Trung Quốc để thực hiện “sứ mệnh hòa bình”.

Theo ông Orban, quan điểm của Moscow và Kiev vẫn còn “cách xa nhau”. Ông cho biết Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky “không thích” các đề xuất của ông cho lắm. Trong khi đó về phía nhà lãnh đạo Nga, Tổng thống Nga Vladimir Putin cho biết các cuộc đàm phán rất hữu ích.

Chuyến thăm Moscow của Thủ tướng Hungary đã gặp phải chỉ trích từ Ukraine cũng như các nhà lãnh đạo tại châu Âu. Trong một tuyên bố ngày 5/7, Chủ tịch Ủy ban châu Âu Ursula von der Leyen tuyên bố chỉ có “sự đoàn kết và quyết tâm trong EU gồm 27 quốc gia mới mở đường cho một nền hòa bình công bằng và lâu dài ở Ukraine".

Ông Orban thừa nhận ông không được EU ủy quyền cho chuyến đi, nhưng nhấn mạnh rằng hòa bình không thể được thực hiện "từ một chiếc ghế bành thoải mái ở Brussels” và “chúng ta không thể ngồi yên chờ xung đột kết thúc một cách kỳ diệu”.

Trả lời các phóng viên sau cuộc hội đàm tại Nga, ông Orban tuyên bố: "Cuộc xung đột này thể hiện sự phát triển kinh tế của chúng ta bị hủy hoại và khả năng cạnh tranh của chúng ta suy giảm. Nói tóm lại, tôi đã nói với Tổng thống Putin rằng châu Âu cần hòa bình”.

Đỗ Thảo

Nguồn Mekong Asean: https://mekongasean.vn/ukraine-tu-choi-de-hungary-la-m-trung-gian-ho-a-gia-i-xung-dot-30973.html