Ukraine bác tối hậu thư buộc đầu hàng tại Maruipol từ Nga

Nga đã cho các lực lượng vũ trang Ukraine hạn chót là 5h, giờ Moscow (9h giờ Hà Nội), ngày 21/3 để hạ vũ khí và đầu hàng tại Mariupol, tuy nhiên phía Ukraine tuyên bố thẳng thừng rằng sẽ không có chuyện đầu hàng.

“Hãy hạ vũ khí xuống. Một thảm họa nhân đạo khủng khiếp đang diễn ra. Những ai buông vũ khí đều được đảm bảo an toàn ra khỏi Mariupol”, Đại tá Mikhail Mizintsev, Giám đốc Trung tâm Quản lý Quốc phòng Quốc gia Nga, nói hôm 20/3 nhằm buộc lực lượng vũ trang Ukraine đầu hàng tại Mariupol.

Ông Mikhail Mizintsev cho biết, các hành lang nhân đạo cho dân thường sẽ được mở theo hướng đông và tây ra khỏi Mariupol lúc 10h (14h giờ Hà Nội).

Mariupol đã phải hứng chịu một số đợt pháo kích nặng nề nhất kể từ khi Nga thực hiện chiến dịch quân sự đặc biệt tại Ukraine vào ngày 24/2.

Mariupol là thành phố chiến lược nằm trên hành lang nối bán đảo Crimea, lãnh thổ thuộc của Ukraine bị Nga sáp nhập năm 2014, với vùng Donbass hiện do lực lượng ly khai thân Nga kiểm soát.

Nếu kiểm soát hoàn toàn Mariupol, Nga sẽ có thể hình thành trận tuyến bao vây các lực lượng vũ trang Ukraine ở khu vực miền Đông và tiến đánh các khu vực sâu bên trong nội địa Ukraine.

Khoảng 400.000 cư dân Mariupol được cho là vẫn mắc kẹt trong thành phố giữa những đợt pháo kích của Nga mà không có điện, nước và hệ thống sưởi ấm.

"Giới chức Mariupol giờ đây có cơ hội để lựa chọn và đứng về phía người dân, nếu không tòa án quân sự đang chờ họ và đó chỉ là một phần nhỏ trong những gì mà họ đáng phải chịu cho những tội ác khủng khiếp của mình. Nga đang lập hồ sơ rất cẩn thận về những tội ác đó", ông Mizintsev nhấn mạnh.

Mariupol trở thành nơi hứng chịu thiệt hại khủng khiếp trong xung đột Nga-Ukraine, số thương vong nhiều khiến các nhân viên thành phố buộc phải đào các hố chôn tập thể.

Hiện vẫn chưa có số liệu thống kê chính xác về con số tử vong trong giao tranh giữa Nga và Ukraine tại thành phố Mariupol.

Phó Thị trưởng Mariupol Sergiy Orlov nói với các phóng viên, tới giờ, đã có một số mục tiêu dân sự bị tấn công, gồm nhiều nhà dân, một bệnh viện nhi và phụ sản, tòa nhà dịch vụ hành chính và nhà máy luyện kim khổng lồ Avostal của thành phố.

Bệnh viện sản nhi tại Mariupol bị trúng bom hôm 9/3 khiến 17 người bị thương vong, hai phía đổ lỗi cho nhau. Trong khi Ukraine tố Nga tấn công vào dân thường là tội ác, thì phía Nga lại cáo buộc bệnh viện này đã ngưng hoạt động và phía Ukraine đã biến nơi đây thành căn cứ quân sự.

Liên Hiệp Quốc kêu gọi các bên không dùng dân thường làm mục tiêu trong xung đột tại Ukraine, đồng thời xác nhận bệnh viện sản nhi Mariupol vẫn đang hoạt động thời điểm bị trúng bom.

Nga và Ukraine đổ lỗi lẫn nhau về việc không mở được các hành lang nhân đạo ở Mariupol.

Ông Mizintsev cáo buộc "những tên côn đồ", "Đức quốc xã mới" và những người theo chủ nghĩa dân tộc ở Ukraine đã tiến hành các hoạt động "khủng bố hàng loạt" và giết chóc trong thành phố, song lại không đưa ra bằng chứng chứng minh cho tuyên bố của mình.

Trong khi đó, Phó thủ tướng Ukraine Irina Vereshchuk đã thẳng thừng từ chối đầu hàng ở Mariupol sau khi Nga áp hạn chót yêu cầu thành phố này hạ vũ khí trước 5h sáng 21/3 giờ Moscow.

“Không thể có chuyện đầu hàng hay hạ vũ khí. Chúng tôi đã thông báo cho phía Nga về việc này”, bà Vereshchuk nói với hãng tin Ukraine Pravda.

Tuyên bố của bà Vereshchuk đáp lại lời của ông Mikhail Mizintsev, Giám đốc Trung tâm Quản lý Quốc phòng Quốc gia Nga, hôm 20/3 yêu cầu lực lượng Ukraine ở Mariupol đầu hàng, đồng thời đổ lỗi cho phía Ukraine về việc các hành lang nhân đạo liên tục sụp đổ.

Trước đó vào ngày 20/3, các nhà chức trách Ukraine cho biết quân đội Nga đã đánh bom một trường nghệ thuật ở Mariupol.

Những người di tản khỏi thành phố cảng bị tàn phá đã mô tả "các trận chiến diễn ra trên mọi con phố" trong suốt nhiều tuần nơi này bị vây hãm.

Phát biểu vào đầu ngày 21/3, Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky nói rằng khoảng 400 dân thường đang trú ẩn tại trường nghệ thuật ở thành phố cảng Biển Azov khi bị trúng bom của Nga.

“Họ nằm dưới đống đổ nát và chúng tôi không biết bao nhiêu người trong số họ sống sót”, ông nói.

Theo Topwar, bất chấp việc Kiev vẫn tiếp tục khẳng định các nhóm quân Ukraine ở Mariupol và Kharkov đang nỗ lực chống trả phía Nga trong thời gian dài để đợi các lực lượng khác tới giải vây và phản công, thực tế là tình hình ở 2 thành phố này được đánh giá là khá tồi tệ.

Điều này cũng đã được Bộ Tổng tham mưu Quân đội Ukraine xác nhận thông qua việc họ đã chấp nhận rằng Mariupol có thể sẽ thất thủ và Trung đoàn Azov - một trong những đơn vị thiện chiến theo chủ nghĩa dân tốc sẽ bị xóa sổ.

Không có gì và không có ai ở khu vực bắc, trung và nam Ukraine lúc này có thể cung cấp sự trợ giúp cho Mariupol vì tất cả các đơn vị sẵn sàng chiến đấu của Kiev đều bị mắc kẹt trong các trận chiến.

Bên cạnh nhóm quân ở Mariupol, mối đe dọa bị xóa sổ cũng đang đeo bám những lực lượng Ukraine ở Kharkov.

Theo thông tin mà Topwar có được từ Bộ Tổng tham mưu Quân đội Ukraine, họ đã phải thông báo với Tổng thống Zelensky rằng không thể cung cấp hỗ trợ cho Kharkov, vì nó đang nằm giữa khu vực "chiến dịch quân sự đặc biệt" của Nga.

Quân đội Ukraine đã cho thấy sức kháng cự của họ tốt hơn cả mong đợi khi đã cầm chân Nga tại nhiều thành phố.

Dù vượt trội về vũ khí và quân số, Nga đã chịu không ít thiệt hại cho những bước tiến có phần chậm lại hiện nay tại chiến trường Ukraine.

Việt Hùng

Nguồn ANTĐ: https://anninhthudo.vn/ukraine-bac-toi-hau-thu-buoc-dau-hang-tai-maruipol-tu-nga-post499122.antd