UBCKNN cam kết tiếp tục hoàn thiện thị trường sau khi Việt Nam được nâng hạng

Ủy ban Chứng khoán Nhà nước (UBCKNN) khẳng định sẽ tiếp tục cải cách toàn diện và hoàn thiện khung pháp lý, sau khi thị trường chứng khoán Việt Nam được FTSE Russell nâng hạng lên nhóm thị trường mới nổi thứ cấp.

Vào lúc 3 giờ sáng ngày 8/10 (giờ Hà Nội), tổ chức xếp hạng thị trường FTSE Russell chính thức công bố kết quả phân loại định kỳ, xác nhận thị trường chứng khoán Việt Nam đáp ứng đầy đủ các tiêu chí và được nâng hạng từ “thị trường cận biên” (Frontier Market) lên “thị trường mới nổi thứ cấp” (Secondary Emerging Market).

Theo Ủy ban Chứng khoán Nhà nước, đây là cột mốc lịch sử ghi nhận nỗ lực cải cách mạnh mẽ của Việt Nam trong hành trình phát triển một thị trường minh bạch, hiện đại và hội nhập quốc tế.

UBCKNN đánh giá, kết quả này là thành quả của sự chỉ đạo sát sao từ Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ và Bộ Tài chính, cùng với sự phối hợp chặt chẽ của Ngân hàng Nhà nước, các bộ ngành, Sở giao dịch chứng khoán, Tổng Công ty Lưu ký và Bù trừ Chứng khoán Việt Nam (VSDC), các tổ chức tài chính, cơ quan báo chí và sự hỗ trợ tích cực từ Ngân hàng Thế giới (WB), FTSE Russell cùng các định chế đầu tư toàn cầu.

UBCKNN cam kết tiếp tục hoàn thiện thị trường sau khi Việt Nam được nâng hạng

UBCKNN cam kết tiếp tục hoàn thiện thị trường sau khi Việt Nam được nâng hạng

Theo UBCKNN, việc được nâng hạng là khởi đầu cho một giai đoạn phát triển mới, đòi hỏi thị trường chứng khoán Việt Nam phải tiếp tục cải cách sâu rộng, hoàn thiện thể chế, nâng cao năng lực vận hành và tăng sức hấp dẫn đối với nhà đầu tư quốc tế. Cơ quan này khẳng định sẽ phối hợp chặt chẽ với FTSE Russell để bảo đảm quá trình chuyển đổi chính thức được thực hiện đúng lộ trình.

UBCKNN nhấn mạnh: “Chúng tôi cam kết tiếp tục hoàn thiện khung pháp lý, hiện đại hóa hạ tầng giao dịch, tăng cường tính minh bạch và khả năng tiếp cận cho nhà đầu tư trong và ngoài nước, hướng đến một thị trường chứng khoán hiệu quả, bền vững và hội nhập sâu rộng với khu vực cũng như thế giới”.

Theo báo cáo của FTSE Russell, Việt Nam được đưa vào danh sách theo dõi nâng hạng từ tháng 9/2018, khi còn ở nhóm thị trường cận biên. Tại thời điểm đó, Việt Nam chưa đáp ứng được hai tiêu chí then chốt: chu kỳ thanh toán (Delivery versus Payment - DvP) và phương thức xử lý giao dịch thất bại (Settlement Fails), đều được đánh giá ở mức “hạn chế” (Restricted).

Sau nhiều năm cải cách, đến tháng 11/2024, Việt Nam đã triển khai thành công mô hình giao dịch không yêu cầu ký quỹ trước (Non Pre-funding), cho phép các công ty chứng khoán trong nước bảo đảm nguồn vốn hỗ trợ nhà đầu tư tổ chức nước ngoài thực hiện giao dịch mua chứng khoán mà không cần ký quỹ trước. Đồng thời, quy trình xử lý giao dịch lỗi thanh toán đã được thiết lập và vận hành ổn định, đáp ứng tiêu chuẩn quốc tế.

Những cải cách trên được Hội đồng Quản trị Chỉ số FTSE Russell (IGB) đánh giá cao, xác nhận Việt Nam đáp ứng toàn bộ các tiêu chí trong Khung phân loại quốc gia cổ phiếu FTSE Equity Country Classification Framework, chính thức đủ điều kiện nâng hạng. Hội đồng cũng ghi nhận những bước tiến của Việt Nam trong việc xây dựng mô hình giao dịch cho phép nhà đầu tư tổ chức nước ngoài thông qua các công ty chứng khoán toàn cầu (global brokers).

Dù việc sử dụng công ty chứng khoán toàn cầu không phải là điều kiện bắt buộc để được nâng hạng, FTSE Russell cho rằng đây là yếu tố quan trọng để nhà đầu tư chỉ số có thể mô phỏng danh mục hiệu quả hơn, phù hợp với nguyên tắc minh bạch và khả năng tiếp cận thị trường quốc tế. FTSE cũng đánh giá cao nỗ lực của Việt Nam trong việc giảm thiểu rủi ro đối tác và tăng cường niềm tin của nhà đầu tư thông qua việc thiết lập các kênh hợp tác với các định chế trung gian uy tín.

Theo UBCKNN, sau khi được nâng hạng, Việt Nam sẽ tiếp tục triển khai các giải pháp nhằm củng cố hạ tầng công nghệ, tăng cường quản lý rủi ro và đa dạng hóa sản phẩm đầu tư, đồng thời chuẩn bị cho mục tiêu đạt chuẩn “thị trường mới nổi tiên tiến” của FTSE Russell và “thị trường mới nổi” của MSCI trước năm 2030, theo định hướng của Chính phủ.

Việc được FTSE Russell nâng hạng được kỳ vọng sẽ mở ra dòng vốn quốc tế quy mô lớn, đặc biệt từ các quỹ ETF và quỹ chủ động toàn cầu, giúp Việt Nam thu hút hàng tỷ USD vốn đầu tư nước ngoài trong thời gian tới.

Quan trọng hơn, sự kiện này khẳng định vị thế ngày càng vững chắc của thị trường chứng khoán Việt Nam trên bản đồ tài chính quốc tế, đồng thời tạo động lực cải cách thể chế và thúc đẩy phát triển thị trường vốn theo hướng bền vững, chuyên nghiệp và hội nhập sâu rộng.

Văn Sơn

Nguồn DNSG: https://doanhnhansaigon.vn/ubcknn-cam-ket-tiep-tuc-hoan-thien-thi-truong-sau-khi-viet-nam-duoc-nang-hang-325236.html