U23 Việt Nam hoàn thành nhiệm vụ nhưng vẫn còn nhiều điều phải lo

Hai chiến thắng trước U23 Đảo Guam và U23 Yemen đã giúp U23 Việt Nam nắm trong tay tấm vé dự Vòng chung kết U23 châu Á 2024. Về mặt kết quả, thầy trò huấn luyện viên Philippe Troussier đã hoàn thành nhiệm vụ. Tuy nhiên, về mặt chuyên môn, những gì mà U23 Việt Nam đã thể hiện ở 2 trận đấu vừa qua rõ ràng không thể làm các cổ động viên hài lòng.

U23 Việt Nam thi đấu chưa thực sự thuyết phục dù hoàn thành nhiệm vụ vượt qua vòng loại U23 châu Á 2024. Ảnh: Goal

Vấn đề chất lượng nhân sự

Trong cả 2 trận đấu với U23 Đảo Guam và U23 Yemen, các học trò của huấn luyện viên Troussier đều cho thấy vấn đề lớn ở khả năng chuyền bóng. Trước đối thủ quá yếu U23 Guam, vấn đề này chưa quá nghiêm trọng, nhưng đến trận gặp U23 Yemen, những đường chuyền sai địa chỉ đã làm ảnh hưởng rất nhiều đến lối chơi của U23 Việt Nam. Cho đến trước bàn thắng phá vỡ thế bế tắc của Bùi Vĩ Hào, đoàn quân của huấn luyện viên Philippe Troussier đã gặp rất nhiều khó khăn trước hàng thủ có tổ chức tốt của đội bóng đến từ Tây Á.

Những tình huống chạm bóng thiếu tinh tế và các đường chuyền lỗi nhịp khiến cho lối chơi của U23 Việt Nam thiếu đi tính liền mạch, trôi chảy. Không cần phải là người có con mắt chuyên môn mới nhận ra U23 Việt Nam còn một chặng đường quá dài để thực sự triển khai được lối chơi kiểm soát bóng mà huấn luyện viên Troussier mong muốn. Chính nhà cầm quân người Pháp cũng thừa nhận điều này. Ông cho rằng, phẩm chất của các cầu thủ chưa đủ để họ có thể hoàn thành những yêu cầu về chiến thuật.

Chiến lược gia người Pháp phân tích: “Về nền tảng cầu thủ nói riêng và bóng đá Việt Nam nói chung, các cầu thủ còn nhiều hạn chế về chất lượng, từ cách thực hiện đường chuyền, các tình huống cơ bản như khống chế và nhận bóng. Tôi hy vọng, các huấn luyện viên đang làm việc ở cấp độ trẻ sẽ giúp các cầu thủ cải thiện năng lực cá nhân cơ bản. Ở đội tuyển, chúng tôi cũng đang cố gắng cải thiện mọi thứ để tạo nên bước tiến tốt hơn. Nhiệm vụ của tôi là hướng dẫn cho họ về đấu pháp như thế nào cho hợp lý, những phương án khai thác khoảng trống hay sơ hở của đối thủ. Cầu thủ hiểu được điều đó, tuy nhiên, khi bước vào trận đấu thực tế thì chuyện thực hiện được các điều tôi hướng dẫn vẫn còn rất hạn chế”.

Đây cũng là điều dễ hiểu khi hầu hết các tuyển thủ U23 đều là những người non nớt về kinh nghiệm, chưa có nhiều thời gian “thực chiến” ở đấu trường V.League. Bên cạnh đó, cần phải thẳng thắn nhìn nhận rằng, lứa cầu thủ U23 hiện tại khó có thể so về mặt chất lượng với lứa của Quang Hải, Công Phượng, Duy Mạnh, Văn Hậu..., những người đã tạo nên kỳ tích Thường Châu 2018. Các thành viên trong U23 Việt Nam hiện tại cần phải nỗ lực rất nhiều để có thể tạo nên những ấn tượng như lớp đàn anh.

Vai trò của huấn luyện viên Troussier cũng cần được nhắc tới. Một nhà cầm quân giỏi sẽ không chỉ áp đặt triết lý của mình lên các học trò một cách cứng nhắc, bất chấp việc họ có thực hiện được hay không mà còn phải biết “liệu cơm gắp mắm”, điều chỉnh sao cho phù hợp với chất lượng đội ngũ đang có trong tay. Khi U23 Việt Nam không thể đạt đến tầm cỡ mà “Phù thủy trắng” mong muốn, nhiều khả năng nhà cầm quân này sẽ phải có những thay đổi để tối ưu hiệu quả.

Sự quen thuộc hay bảo thủ?

Trong các trận đấu với U23 Đảo Guam và U23 Yemen, huấn luyện viên Troussier đều sử dụng bộ khung đội hình đã quen thuộc của ông. Từ SEA Games 32, đội hình xuất phát của U23 Việt Nam tương đối dễ đoán những cái tên như Nguyễn Ngọc Thắng, Trần Quang Thịnh, Lương Duy Cương, Phan Tuấn Tài ở hàng phòng ngự; Võ Minh Trọng, Nguyễn Đức Phú ở hai bên hàng lang cánh; Nguyễn Thái Sơn ở hàng tiền vệ; Nguyễn Thanh Nhàn, Nguyễn Văn Tùng và Lê Văn Đô đá trên hàng công.

Về lý thuyết, đây là bộ khung tốt nhất của U23 Việt Nam thời điểm hiện tại với những cầu thủ đã ít nhiều khẳng định được khả năng tại V.League, thậm chí được triệu tập lên đội tuyển quốc gia như Lương Duy Cương, Phan Tuấn Tài, Lê Văn Đô hay Nguyễn Thái Sơn. Bên cạnh đó, họ cũng là những người có thời gian gắn bó tương đối lâu với huấn luyện viên Troussier và hiểu được những mong muốn về mặt vai trò chiến thuật từ ông thầy người Pháp.

Mặc dù vậy, nhóm cầu thủ quen thuộc này lại chưa thể hiện được những phẩm chất vượt trội giúp họ có được chỗ đứng vững chắc trong đội hình của thầy Troussier. Ở các trận đấu với U23 Đảo Guam và U23 Yemen, khó có thể nói rằng, những trụ cột được huấn luyện viên người Pháp lựa chọn đã chơi tốt. Một vài người còn gây thất vọng lớn, điển hình như Văn Tùng, trung phong đã gây ấn tượng mạnh tại SEA Games 32 cho thấy rõ phong độ không tốt với những tình huống chạm bóng rất thiếu cảm giác và thường xuyên thực hiện những đường chuyền sai địa chỉ.

Khi U23 Việt Nam gặp bế tắc trước U23 Yemen, huấn luyện viên Troussier cũng đã tạo điều kiện cho những quân bài dự bị vào sân và điều đáng nói là họ đều chơi ấn tượng hơn những người đá chính trước đó. Hồ Văn Cường và Khuất Văn Khang cho thấy sự năng động hơn ở hai hành lang cánh, trong khi “cánh chim lạ” Đình Bắc và Bùi Vĩ Hào giúp những đợt tấn công trở nên trực diện hơn. Cuối cùng, chính cầu thủ vào sân thay người là Vĩ Hào đã đem đến bàn thắng quyết định trận đấu.

Những gì mà các cầu thủ dự bị đã thể hiện chắc chắn mang đến cho thầy Troussier nhiều suy nghĩ về bộ khung của ông ở đội U23 Việt Nam lúc này. Một vài cái tên xứng đáng được trao cơ hội nhiều hơn, nổi bật như Khuất Văn Khang. Cầu thủ thuộc biên chế Viettel sở hữu cái chân trái rất kỹ thuật cùng tư duy thông minh, giúp anh có thể cầm bóng đột phá và tạo ra nhiều đột biến. Bên hành lang cánh phải, Hồ Văn Cường có lẽ cũng nên được chơi nhiều hơn Đức Phú, người thật ra có sở trường đá tiền vệ phòng ngự.

Việc ưu tiên sử dụng những cầu thủ có phong độ tốt nhất thay vì các gương mặt quen thuộc sẽ buộc các cầu thủ phải nỗ lực nhiều hơn khi tập luyện, tạo ra sự cạnh tranh lành mạnh trong đội hình. Ngoài ra, nó cũng kích thích những gương mặt mới thể hiện bản thân để có được suất đá chính. Ở các chiến dịch tiếp theo, U23 Việt Nam cần phải có thêm những miếng đánh đặc sắc để sẵn sàng sử dụng trong mọi hoàn ảnh.

Trong khi đội U23 Việt Nam dưới sự dẫn dắt của huấn luyện viên Troussier tham dự vòng loại U23 châu Á 2024, đội Olympic Việt Nam tham dự ASIAD 19 do huấn luyện viên Hoàng Anh Tuấn cầm quân cũng đang gấp rút chuẩn bị để tham dự giải đấu tại Trung Quốc. Theo kế hoạch của VFF, thành phần đội Olympic dự ASIAD 19 sẽ chủ yếu ưu tiên cho lứa cầu thủ U20. Một số cầu thủ của U23 Việt Nam hiện tại sẽ hội quân cùng đội Olympic của huấn luyện viên Hoàng Anh Tuấn ngay sau khi U23 Việt Nam khép lại chiến dịch vòng loại U23 châu Á 2024.

Hoàng Hải

Nguồn Biên Phòng: https://bienphong.com.vn/u23-viet-nam-hoan-thanh-nhiem-vu-nhung-van-con-nhieu-dieu-phai-lo-post466093.html