Sau đúng 10 ngày 'rèn cán chỉnh quân', đội tuyển U.22 Việt Nam đã hoàn tất đợt tập trung thứ 2 trong năm 2020, cũng là cuộc khởi động chính thức cho chiến dịch vòng loại U.23 châu Á 2022 và bảo vệ tấm HCV SEA Games trên sân nhà vào cuối năm sau.
HLV Park Hang-seo đã thu được những kết quả ban đầu sau 1 tuần làm việc với 47 cầu thủ U.22 Việt Nam. Thế nhưng, điều vẫn khiến nhiều người lo lắng chính là câu chuyện 'bình mới, rượu cũ'.
Đợt tập trung hiện tại của U.22 Việt Nam không phải để chuẩn bị cho một giải đấu cụ thể trước mắt mà là cuộc sàng lọc, tìm kiếm cho tương lai sau 1 năm nữa. Chính vì thế, thay cho việc nhồi, tích lũy thể lực, triển khai chiến thuật là những bài tập nhằm khảo sát, đánh giá kỹ năng, tư duy chơi bóng. Bản thân HLV trưởng Park Hang-seo đóng vai người quan sát từ trên khán đài để có cái nhìn rõ nhất mọi phương diện của cầu thủ, 'từ năng lực, tính cách đến khả năng thích ứng'.
Bên cạnh 10 cầu thủ 2 năm trước vẫn còn đủ tuổi để tham dự SEA Games 2021 và Giải U.19 châu Á 2022, dù không có những tài năng nổi bật như: Công Phượng, Quang Hải…, nhưng đội tuyển U.22 Việt Nam vẫn có những nhân tố mới triển vọng.
Sau 2 ngày hội quân tiến hành xét nghiệm SARS-CoV-2 và cho kết quả toàn bộ 66 thành viên Ban huấn luyện và cầu thủ đều âm tính, chiều qua 18-8, đội tuyển U.22 Việt Nam bước vào buổi tập đầu tiên. Dù là đợt tập trung thứ 2 trong năm nhưng ở đợt đầu tháng 7 do V.League và Giải hạng Nhất đang diễn ra nên 28 cầu thủ khi ấy chưa phải là những cầu thủ tốt nhất, hơn nữa chỉ có vỏn vẹn 2 buổi tập và HLV Park Hang-seo chỉ có mặt trong ngày cuối, nên đây mới thực sự là bước khởi động chính thức cho 2 mục tiêu vòng loại U.23 châu Á 2022 và SEA Games 2021 trên sân nhà.