Tỷ phú Anh mua nông sản trên chợ nổi Cái Răng

Trong lần thứ 4 quay lại Cần Thơ, vị tỷ phú người Anh Joe Lewis đến chợ nổi Cái Răng mua nông sản và ghé ăn tại một quán cơm bình dân.

"Ông Joe giản dị, tốt bụng, hòa đồng và trân trọng những giá trị cho đi", đó là nhận xét của ông Nguyễn Hồng Hiếu - CEO Công ty Lữ hành quốc tế Hieutour - về vị tỷ phú 85 tuổi.

Ông Hiếu là người trực tiếp dẫn đoàn của tỷ phú Joe Lewis và hơn 10 người bạn thân thiết tham quan Cần Thơ dịp này.

Du khách đặc biệt

Mất 2,5 ngày di chuyển từ Bangkok (Thái Lan), siêu du thuyền Aviva III của ông Joe Lewis đến Cần Thơ vào trưa 5/6. Ngay sáng sớm thứ hai tại đây, ông đã đi tàu đến chợ nổi Cái Răng tham quan và uống cà phê, ăn khóm, măng cụt mua trên ghe bầu. Ông cũng mang theo nhiều áo đấu của CLB Tottenham Hotspur để gửi tặng người dân địa phương.

Ông Joe Lewis chụp hình cùng CEO Hieutour trong buổi sáng đi chợ nổi Cái Răng. Ảnh: NVCC.

"Chúng tôi không mất quá nhiều thời gian để chuẩn bị cho chuyến tham quan của vị tỷ phú này, bởi ông muốn thoải mái, tự nhiên, hòa mình vào cuộc sống thường nhật của người dân địa phương chứ không phải những thứ trịnh trọng mà ngột ngạt, rườm rà, mang tính thủ tục.

Đó là lý do ông thích đến chợ nổi. Ông thích những tiếng rao bán của thương hồ và cả nụ cười của họ sau khi bán được nông sản. Ông tâm sự với tôi: 'Nói thật, thành phố này, chợ nổi này cho tôi cảm giác đây là nhà'", ông Hiếu chia sẻ.

Một góc chợ nổi Cái Răng sáng 6/6. Ảnh: NVCC.

Đặc biệt, khác với những lần trước, trong chuyến đi chợ nổi này, ông còn mua khóm, hành tây, khoai tây, tỏi để chế biến món ăn trên du thuyền theo gợi ý của CEO Hieutour.

Theo vị này, trước nay một số báo quốc tế vẫn cho rằng nông sản Việt Nam dùng phân bón hóa học, gây lo ngại cho nhiều du khách. Do đó, việc một tỷ phú của thế giới đến đây mua số lượng lớn nông sản như một thương hồ thực thụ không chỉ mang lại sự phấn khởi cho người dân, mà còn là lời khẳng định cho chất lượng nông sản Việt Nam.

"Theo sau ông Joe Lewis, trong tương lai gần có thể sẽ có nhiều du thuyền tỷ phú đến Cần Thơ và tham quan, mua nông sản trực tiếp từ thương hồ. Biết đâu chợ nổi Cái Răng lại trở thành chợ nổi tỷ phú đầu tiên trên thế giới", ông Hiếu nói.

Những kỳ vọng cho du lịch Cần Thơ

Đây là lần thứ 4 vị tỷ phú người Anh đến Cần Thơ. Dưới góc nhìn của một khách du lịch, ông đánh giá Cần Thơ là một trong những điểm đến đặc biệt. Giới du thuyền trước đây thường đến Phuket, Singapore, Koh Rong thì giờ chuyển sang vui chơi ở tam giác vàng của Việt Nam: Phú Quốc - Côn Đảo - Cần Thơ.

Trong đó, Cần Thơ sở hữu cảnh sắc thiên nhiên còn hoang sơ và những con người chất phác, nồng hậu cùng nhiều nét văn hóa, ẩm thực đặc trưng độc đáo. Với vị trí chiến lược ở Đồng bằng sông Cửu Long, TP này cũng có thể trở thành điểm tiếp tế hậu cần, lương thực cho các siêu du thuyền. Bên cạnh đó, từ Cần Thơ, những siêu du thuyền này cũng có thể đi ngược dòng sông Mekong đến Phnom Penh, Campuchia.

Siêu du thuyền Aviva III bên cầu Cần Thơ. Ảnh: Quỳnh Danh.

Mặt khác, ông Joe Lewis nhìn nhận với sân bay quốc tế Cần Thơ, nơi đây rất thuận lợi cho giới tỷ phú di chuyển bằng chuyên cơ, thậm chí triển khai các chương trình khẩn cấp.

Dù vậy, ông nhấn mạnh phát triển du lịch cần có lộ trình cụ thể với quy hoạch tốt, gắn kết từ hạ tầng, bến cảng, đến khách sạn, du thuyền và các sản phẩm du lịch đặc trưng gắn với bản sắc văn hóa địa phương. Đồng thời, với chủ lực là du lịch sinh thái, địa phương cần chú ý tôn tạo cảnh quan môi trường bằng nhiều vùng cây xanh hơn và thu gom rác thường xuyên hơn nữa.

Bên cạnh đó, ông cũng cho rằng các thủ tục hành chính dành cho du thuyền ở Việt Nam còn nhiều phức tạp. Trong trường hợp của Aviva, siêu du thuyền của ông vẫn bị đánh đồng là tàu chở hàng quốc tế với những thủ tục khai báo rườm rà, mỗi điểm đến lại phải khai báo từ đầu.

Mặc dù vị tỷ phú này chưa hứa hẹn bất kỳ kế hoạch kinh doanh cụ thể nào tại Cần Thơ, theo ông Hiếu, sự yêu mến và trở lại nhiều lần của ông và siêu du thuyền đã góp phần lan tỏa hình ảnh vùng đất Tây Đô đến nhiều du khách quốc tế. "Rất có thể các nhà đầu tư trong và ngoài nước sẽ tìm đến đây theo ông Joe Lewis", CEO Hieutour nhìn nhận.

Trong 4 ngày lưu lại Cần Thơ, ông Joe Lewis cũng thưởng thức ẩm thực tại một nhà hàng hải sản trên đường Lê Lợi và một quán cơm bình dân trên đường Nguyễn Thái Học (quận Ninh Kiều). Với mục đích chính là tham quan, du lịch nên ngoài buổi gặp mặt với UBND TP Cần Thơ và các đối tác thân tín ở Việt Nam, phần lớn thời gian ông dành để làm việc trực tuyến và nghỉ ngơi, ngắm cảnh trên du thuyền.

Ông Joe Lewis (sinh năm 1937) là chủ Tavistock Group với hơn 200 tài sản từ khách sạn, resort, nhà hàng đến các nhà máy, xưởng sản xuất khắp 13 quốc gia. Thông qua tập đoàn này, ông cũng sở hữu phần lớn đội bóng Tottenham Hotspur. Vị tỷ phú 85 tuổi cũng đam mê nghệ thuật với bộ sưu tập tranh của các họa sỹ hàng đầu như Picasso, Matisse, Freud và Bacon.

Theo thống kê của Forbes, hiện ông Joe Lewis là người giàu thứ 490 thế giới với tổng tài sản hơn 5,4 tỷ USD.

Năm 2019, ông cùng siêu du thuyền Aviva III từng ghé thăm nhiều địa điểm ở Việt Nam như TP.HCM, Đà Nẵng, Cần Thơ, Phú Quốc và vịnh Hạ Long.

Lan Anh - Quỳnh Danh

Nguồn Znews: https://zingnews.vn/ty-phu-anh-mua-nong-san-tren-cho-noi-cai-rang-post1324313.html