Nha Trang kẹt xe trở lại sau một năm

Một năm trước, Nha Trang kẹt xe lần đầu tiên kể từ sau đại dịch Covid-19. Đến 27/4, ngày đầu của kỳ nghỉ lễ 30/4 - 1/5, thành phố mới bắt gặp thêm tình huống này.

Nhiều tuyến đường trung tâm thành phố Nha Trang xuất hiện tình trạng kẹt xe từ 27/4, ngày đầu của kỳ nghỉ lễ. Ảnh: Tường Vi.

Ngày đầu tiên của kỳ nghỉ lễ 30/4 - 1/5 năm nay, thời tiết tại Nha Trang oi bức với nhiệt độ rơi vào khoảng 27-36 độ C, theo trang dự báo thời tiết Weather.com. Tuy nhiên, lượng du khách đổ về thành phố biển vẫn rất đông đúc, tình trạng kẹt xe, ùn tắc xuất hiện tại nhiều tuyến đường trung tâm.

Cùng thời điểm này vào năm ngoái, phải đến ngày thứ hai của kỳ nghỉ lễ (tức 30/4/2023), Nha Trang mới xuất hiện tình trạng kẹt cứng du khách. Đó là lần đầu tiên sau 3 năm dịch bệnh Covid-19, đường biển Nha Trang xuất hiện tình trạng này.

Đến nay, sau một năm, thành phố biển mới chứng kiến thêm tình huống ùn tắc tương tự, bất chấp trải qua giai đoạn cao điểm du lịch hè và Tết vừa qua.

Đường phố kẹt xe, khách sạn kín phòng

Theo ghi nhận của Tạp chí Tri thức - Znews, khoảng 15h ngày 27/4, người dân, du khách bắt đầu đổ về các bãi tắm như khu vực trước tháp Trầm Hương, bãi đối diện khách sạn Sheraton kéo dài đến gần Viện Pasteur Nha Trang... để trải bạt ăn uống, chơi bóng chuyền trên bãi biển. Một số khác tắm biển hoặc cùng nhau xây lâu đài cát.

"Thời tiết khá nóng nên 15h tôi mới ra bãi biển tắm nắng, tận hưởng gió biển", du khách Christina (19 tuổi, người Mỹ) nói.

Đến khoảng 16-17h cùng ngày, đường phố trở nên đông đúc hơn. Một số khu vực để xe dành cho người dân, du khách tắm biển đã kín chỗ. Người dân đến sau khung giờ này đành phải ra về.

Khu vực gửi xe tại các bãi tắm ven đường Trần Phú chật kín, một số nơi không nhận thêm xe. Ảnh: Tường Vi.

Ngày đầu tiên kỳ nghỉ lễ trùng với lịch diễn ra Chương trình Jazz quốc tế lần thứ I - Nha Trang 2024, vì vậy lực lượng cảnh sát giao thông tiến hành chặn xe tại trục đường chính Trần Phú, đoạn đối diện Quảng trường 2/4 đến đường Nguyễn Chánh.

Du khách lưu trú tại các khách sạn nằm trong đoạn đường này phải tự đẩy vali, khiêng vác hành lý đến điểm tập kết. Nhân viên bộ phận tiền sảnh InterContinental Nha Trang túc trực ở đoạn đầu đường Nguyễn Chánh giao với Trần Phú để hỗ trợ vận chuyển hành lý cho khách hàng.

Các phương tiện giao thông chuyên chở khách như xe 40 chỗ, ôtô cùng xe máy của người dân buộc phải lưu thông ở tuyến đường khác. Vòng xoay ngã 7, đường Lê Thánh Tôn, Hoàng Hoa Thám, Nguyễn Chánh, Trần Hưng Đạo, Lý Tự Trọng xuất hiện tình trạng ùn ứ xe. Cảnh sát giao thông có mặt tại một số ngã 4 tại các tuyến đường này để điều phối giao thông.

Lực lượng chức năng rào chắn một đoạn đường Trần Phú khiến một số du khách phải kéo hành lý di chuyển vào khách sạn. Ảnh: Tường Vi.

Vào ngày đầu nghỉ lễ, du khách đến Nha Trang sát ngày đa phần không thể đặt được phòng đẹp trong ngày 27/4.

Liên quan đến công suất buồng phòng dịp nghỉ lễ tại các khách sạn, resort tại 2 thành phố Nha Trang, Cam Ranh thuộc địa bàn tỉnh Khánh Hòa, chia sẻ tại buổi họp báo khai trương Axi Plaza ngày 25/4, bà Nguyễn Thị Lệ Thanh, Giám đốc Sở Du lịch tỉnh Khánh Hòa cho biết hiện tỷ lệ lấp đầy phòng tại các khách sạn 3 sao trở lên đã đạt trên 90%.

Cơ sở lưu trú hạng sang tại khu vực Bắc bán đảo Cam Ranh như The Anam Cam Ranh đã kín phòng từ ngày 27/4 đến 5/5.

"Hiện có khoảng 5 chuyến bay mỗi ngày từ Hàn Quốc đến Cam Ranh nên đa phần lượng khách tại resort đến từ thị trường này. Sau đó là khách nội địa và Trung Quốc", đại diện The Anam Cam Ranh chia sẻ với Znews.

Đối với cơ sở lưu trú khu vực trung tâm thành phố, theo ghi nhận, khách sạn mới vận hành như Tui Blue đạt công suất trên 70%. Riêng một số khác như Comodo Nha Trang, Sunrise Nha Trang Beach Hotel & Spa, Sun Kiss Nha Trang, Panorama Nha Trang đều đã chạm ngưỡng kín phòng vào 5 ngày lễ.

Sự trở lại của du khách Trung Quốc

Hiện lượng khách Hàn Quốc đang chiếm đa số thị phần khách du lịch đến tỉnh Khánh Hòa. Trong quý I/2024, các cơ sở lưu trú địa phương đón khoảng 500.000 lượt khách Hàn Quốc trên tổng số 1,2 triệu lượt khách quốc tế, theo thống kê của ngành du lịch Khánh Hòa.

Trước đại dịch Covid-19, khách Trung Quốc chiếm phần đông. Song, giai đoạn trong và sau đó, thị phần khách này chưa quay trở lại khiến ngành du lịch địa phương ế ẩm.

Bãi biển Nha Trang bắt đầu đông đúc khách từ chiều 27/4 khi nhiệt độ dịu mát dần. Ảnh: Tường Vi.

Cuối năm 2023, địa phương bắt đầu khai thác lại đường bay từ Trung Quốc đến Cam Ranh. Thời điểm lễ năm nay, khách Trung Quốc góp phần gia tăng khách du lịch trên địa bàn tỉnh.

"Dịp lễ năm nay, thị trường du lịch tại Nha Trang khá đông vui khi chứng kiến sự trở lại của dòng khách Trung Quốc", bà Trần Lâm Phương, Trưởng phòng kinh doanh khách sạn Sun Kiss Nha Trang, nói với Znews.

Rút kinh nghiệm từ bài học trước đó, ông Nguyễn Hoan, Giám đốc kinh doanh khách sạn Comodo Nha Trang, cho rằng cơ sở lưu trú trên địa bàn tỉnh có thể lên kế hoạch thu hút đa dạng dòng khách, duy trì nguồn khách nội địa, dòng khách ngoại như Hàn Quốc, Nga. Sau đó, tăng cường xúc tiến quảng bá hơn nữa về sản phẩm du lịch Nha Trang, Khánh Hòa tới các thị trường tiềm năng khác như Thái Lan, Australia, Ấn Độ,... tránh phụ thuộc vào một dòng khách như thời điểm trước dịch.

Du khách ngoại hóng gió trên biển Nha Trang chiều ngày 27/4. Ảnh: Tường Vi.

Hiện tại, đơn vị này thu hút lượng lớn khách Hàn Quốc. Tuy nhiên, lượng khách nội từ khu vực phía Nam chưa nhiều.

"Tôi cũng kỳ vọng về lượng khách từ các tỉnh phía Nam đến khách sạn cũng như địa phương trong thời gian tới sau khi khánh thành cao tốc Cam Lâm - Vĩnh Hảo vào dịp lễ này", ông Hoan nói với Znews.

Bên cạnh đó, lãnh đạo Sở Du lịch tỉnh Khánh Hòa cho biết địa phương đang triển khai kế hoạch mở rộng đầu tư nhằm thúc đẩy ngành du lịch cũng như nền kinh tế đêm tại TP Cam Ranh. Trước đó, khu vực này chỉ tập trung cơ sở lưu trú là chủ yếu, chưa có nhiều hoạt động giải trí cho du khách.

Tường Vi

Nguồn Znews: https://lifestyle.znews.vn/nha-trang-ket-xe-tro-lai-sau-mot-nam-post1472760.html