Tuyệt vọng, người dân Gaza cướp hàng cứu trợ của Liên hợp quốc

Trong tình cảnh tuyệt vọng, người dân Gaza đã cướp một số hàng cứu trợ của Liên hợp quốc vừa được chuyển vào vùng lãnh thổ đang chìm trong vòng xoáy xung đột này.

Ngày 11-6, theo Tân Hoa xã, Văn phòng Điều phối các vấn đề nhân đạo của Liên hợp quốc (OCHA) cho biết, những người dân đói khát và tuyệt vọng sau nhiều tháng thiếu thốn đã lấy hàng viện trợ từ xe tải của Liên hợp quốc. Sự việc xảy ra tại cửa khẩu Kerem Shalom, với một số hàng tiếp tế, chủ yếu là bột mì, bị lấy mất.

Báo cáo của OCHA cũng cho thấy, đã xảy ra tình trạng tấn công các tài xế xe tải. Đây là điều khó chấp nhận khi Israel chịu trách nhiệm về trật tự công cộng và an toàn ở Gaza.

Cơ quan này nhận định, quốc gia Do Thái cần tạo điều kiện cho nhiều nguồn cung cấp thiết yếu hơn thông qua các cửa khẩu và tuyến đường để đáp ứng nhu cầu nhân đạo và giảm tình trạng cướp bóc.

Đến nay, Israel vẫn tiếp tục từ chối nhiều hoạt động nhân đạo ở Gaza, cản trở hàng loạt nỗ lực phối hợp của Liên hợp quốc như vận chuyển nước bằng xe tải, tiếp nhận nhiên liệu, thực hiện nhiệm vụ cứu hộ ở Khan Younis và sửa chữa đường sá.

Người dân Gaza nhận đồ ăn tại một điểm phân phối ở thành phố Gaza. Ảnh: Tân Hoa xã

Người dân Gaza nhận đồ ăn tại một điểm phân phối ở thành phố Gaza. Ảnh: Tân Hoa xã

Tình trạng thù địch và nạn đói tiếp tục làm gia tăng sự tuyệt vọng đối với hơn 2 triệu người dân ở Gaza đang bị từ chối những nhu cầu cơ bản để sinh tồn, trong bối cảnh Israel tiếp tục triển khai nhiều hoạt động quân sự.

Theo OCHA, quân đội Israel đã thực hiện 15 cuộc tấn công các tòa nhà dân cư và lều trại trú ẩn của người di tản trên khắp Gaza từ ngày 5 đến 8-6, khiến nhiều trường hợp thiệt mạng và bị thương. Các hoạt động quân sự của Israel ở phía Bắc Gaza đã tăng cường trong những ngày gần đây, với số thương vong hàng loạt tiếp tục được ghi nhận.

Gần nhất, Israel đã công bố kế hoạch phá hủy gần 96 công trình, hầu hết là nhà ở, tại trại tị nạn Jenin. Hơn 280 gia đình có nguy cơ bị ảnh hưởng chỉ có 72 giờ để lấy đồ đạc cá nhân của họ.

OCHA khẳng định, dân thường phải được bảo vệ, bao gồm những người chạy trốn, buộc phải di dời và cả những trường hợp vẫn cố gắng bám trụ bất chấp lệnh của Israel.

“Người dân phải được phép trở về ngay khi hoàn cảnh cho phép và cần nhận được hỗ trợ nhân đạo bất kể họ ở đâu. Điều này được quy định trong luật nhân đạo quốc tế”, cơ quan của Liên hợp quốc nêu rõ.

(Theo Tân Hoa xã, Times of Israel)

Thương Nguyệt

Nguồn Hà Nội Mới: https://hanoimoi.vn/tuyet-vong-nguoi-dan-gaza-cuop-hang-cuu-tro-cua-lien-hop-quoc-705208.html