Tuyệt đối không để dân ở lại vùng nguy hiểm

Đó là chỉ đạo của Phó Thủ tướng Chính phủ Trần Hồng Hà, Phó Trưởng ban Thường trực Ban Chỉ đạo Phòng thủ dân sự quốc gia tại buổi kiểm tra công tác khắc phục hậu quả bão số 10, chuẩn bị ứng phó với bão số 11 tại tỉnh Lào Cai ngày 5/10.

Một số điểm ở xã Việt Hồng vẫn còn ngập nước, ngổn ngang bùn đất. Ảnh: Văn Đức.

Một số điểm ở xã Việt Hồng vẫn còn ngập nước, ngổn ngang bùn đất. Ảnh: Văn Đức.

Theo Chủ tịch UBND tỉnh Lào Cai Trần Huy Tuấn, cơn bão số 10 đã gây hậu quả đặc biệt nghiêm trọng trên địa bàn tỉnh. Toàn tỉnh có 7 người thiệt mạng, 3 người mất tích, 10 người bị thương; gần 12.000 ngôi nhà bị ngập, hơn 4.000 ha đất sản xuất nông nghiệp cùng nhiều gia súc, gia cầm bị thiệt hại.

Kết cấu hạ tầng bị ảnh hưởng nặng nề: 7 tuyến quốc lộ, 14 tuyến tỉnh lộ và nhiều tuyến đường liên thôn sạt lở, chia cắt; 15 cơ sở y tế và 65 trường học bị ảnh hưởng... Ước thiệt hại sơ bộ khoảng 2.750 tỷ đồng. Hiện, công tác khắc phục hậu quả do bão số 10 đang tiếp tục được thực hiện.

Sau khi nghe báo cáo và kiểm tra thực tế, Phó Thủ tướng Trần Hồng Hà ghi nhận sự vào cuộc tích cực của cấp ủy, chính quyền, các lực lượng vũ trang và nhân dân địa phương trong khắc phục hậu quả thiên tai. Phó Thủ tướng yêu cầu các địa phương chủ động hơn trong phương án bố trí dân cư an toàn, trước mắt là những họp dân có nhà bị sạt lở, sập đổ.

Phó Thủ tướng Trần Hồng Hà thăm hỏi, tặng quà cho hộ dân bị ảnh hưởng do bão số 10. Ảnh: Văn Đức.

Phó Thủ tướng Trần Hồng Hà thăm hỏi, tặng quà cho hộ dân bị ảnh hưởng do bão số 10. Ảnh: Văn Đức.

Phó Thủ tướng và Đoàn công tác đã đến thăm hỏi, động viên người dân và các lực lượng đang làm nhiệm vụ tại xã Việt Hồng, nơi xảy ra trận lũ quét đêm 29/9 làm 45 ngôi nhà bị ngập, 68 hộ sạt lở taluy, 3 nhà tốc mái...

Đồng thời, Phó Thủ tướng cũng dự chương trình của Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh Lào Cai trao tặng xe máy cho 13 xã của tỉnh bị thiệt hại do bão số 10 gây ra và 2 xe máy cho cán bộ y tế tại UBND xã Việt Hồng.

Tại các điểm kiểm tra, Phó Thủ tướng trực tiếp đến từng hộ dân bị ảnh hưởng nặng, hỏi thăm tình hình đời sống, sức khỏe và việc hỗ trợ từ chính quyền, đoàn thể.

"Lào Cai cần thực hiện sớm việc hỗ trợ kinh phí cho người dân nhanh, công khai, rõ ràng. Không thể để bà con tự đi tìm chỗ ở. Chính quyền phải mở bản đồ, sắp xếp, quy hoạch lại để di dời dân đến nơi ở an toàn, tuyệt đối không ở lại vùng nguy hiểm", Phó Thủ tướng Trần Hồng Hà nhấn mạnh.

Ngô Hùng

Nguồn Đại Đoàn Kết: https://daidoanket.vn/tuyet-doi-khong-de-dan-o-lai-vung-nguy-hiem.html