Tuyên Quang: 'Trái ngọt' từ xây dựng nông thôn mới nâng cao

Bằng nhiều cách làm hay, sáng tạo, dựa vào sức dân, xã Ninh Lai (huyện Sơn Dương) đã hoàn thành các tiêu chí nông thôn mới (NTM) nâng cao. Thành quả ấy tạo động lực mạnh mẽ khích lệ, động viên nhân dân vững tin tiếp tục phát triển kinh tế, xã hội.

Chủ tịch MTTQ tỉnh Tuyên Quang Nguyễn Hưng Vượng; Bí thư Huyện ủy Sơn Dương Nguyễn Thị Thanh Huyền cùng người dân xã Ninh Lai chung vui khi xã đạt chuẩn NTM nâng cao.

Chủ tịch MTTQ tỉnh Tuyên Quang Nguyễn Hưng Vượng; Bí thư Huyện ủy Sơn Dương Nguyễn Thị Thanh Huyền cùng người dân xã Ninh Lai chung vui khi xã đạt chuẩn NTM nâng cao.

Quyết tâm đưa xã Ninh Lai về đích NTM nâng cao vào năm 2023, huyện Sơn Dương đã huy động các ban ngành chức năng vào cuộc; bố trí, lồng ghép các nguồn vốn từ chương trình, dự án hỗ trợ, cùng với sự giúp đỡ của Trung ương, của tỉnh; sự ủng hộ của các tổ chức, cá nhân, doanh nghiệp và nhân dân với tổng kinh phí 147 tỷ đồng, trong đó: Vốn ngân sách Nhà nước 135,2 tỷ đồng, doanh nghiệp đóng góp 5,6 tỷ đồng, nhân dân đóng góp 6,2 tỷ đồng.

Người dân các thôn xóm tham gia mở rộng đường, trồng cây, vệ sinh... tạo cảnh quan bộ mặt toàn xã NTM nâng cao.

Người dân các thôn xóm tham gia mở rộng đường, trồng cây, vệ sinh... tạo cảnh quan bộ mặt toàn xã NTM nâng cao.

Xã Ninh Lai đã chỉ đạo các thôn thực hiện quy hoạch vùng sản xuất phù hợp, quan tâm hỗ trợ người dân về khoa học kỹ thuật và vốn vay tín dụng, vận động nhân dân xây dựng mô hình sản xuất nông nghiệp xanh hiệu quả để nâng cao giá trị sản phẩm, nâng cao thu nhập.

Xã đã tiến hành thực hiện tốt chuỗi liên kết với các doanh nghiệp hỗ trợ người dân trong sản xuất và bao tiêu sản phẩm, từ đó giúp người dân vươn lên làm giàu chính đáng, tạo lòng tin, động lực tích cực phấn đấu cho người dân. Ngày càng có nhiều mô hình hiệu quả được áp dụng tiến bộ khoa học - kỹ thuật. Các mô hình điển hình hiệu quả như: Liên kết trồng Cây gai xanh giữa HTX Ánh Nguyệt (xã Ninh Lai) với Công ty An Phước; trồng cây dâu tằm, cây ăn trái thảo tiêu chuẩn VietGap hiện đang được xã khuyến khích triển khai nhân rộng.

Từ đó giải quyết việc làm cho nhiều người dân trong xã, tăng thu nhập cho nhiều hộ gia đình. Bên cạnh đó, xã cũng đăng ký xây dựng sản phẩm Giò chả Phương Trang thành sản phẩm OCOP để giới thiệu, cung cấp ra thị trường trong và ngoài tỉnh. Những giải pháp thiết thực đã góp phần nâng cao giá trị sản phẩm của người dân khi đến tay người tiêu dùng.

Mô hình nuôi lợn đạt chuẩn an toàn thực phẩm của người dân xã Ninh Lai.

Mô hình nuôi lợn đạt chuẩn an toàn thực phẩm của người dân xã Ninh Lai.

Đến nay, Ninh Lai đã thực hiện bê tông hóa 20,49 km đường thôn và liên thôn, đạt 100% theo quy định; toàn xã có 29/32 km đường ngõ, xóm được cứng hóa bằng bê tông với phương châm nhà nước và nhân dân cùng làm; nhiều hộ gia đình đã hiến hàng trăm m2 đất để phục vụ cho mở rộng đường, đảm bảo hạ tầng luôn sáng - xanh - sạch - đẹp; trên 80% đường trục chính nội đồng đã được cứng hóa, phục vụ người dân thuận lợi trong canh tác, vận chuyển hàng hóa, sản phẩm.

Bí thư Huyện ủy Sơn Dương Nguyễn Thị Thanh Huyền (thứ hai bên phải) tới thăm mô hình sản xuất ván bóc của doanh nghiệp trên địa bàn xã Ninh Lai.

Bí thư Huyện ủy Sơn Dương Nguyễn Thị Thanh Huyền (thứ hai bên phải) tới thăm mô hình sản xuất ván bóc của doanh nghiệp trên địa bàn xã Ninh Lai.

Xây dựng, cải tạo, nâng cấp cơ sở vật chất cho các trường học: Trường Mầm non Ninh Lai; Trường THCS Ninh Lai; Trường Tiểu học Ninh Lai. Rà soát số người trong độ tuổi lao động để đưa đi đào tạo học nghề, phối hợp với các công ty trên địa bàn, các đơn vị tuyển dụng để nâng số người lao động qua đào được tuyển dụng đạt trên 75%. Tiếp tục đẩy mạnh thực hiện các Chương trình về y tế, chăm sóc và bảo vệ sức khỏe cho nhân dân, tuyên truyền vận động nhân dân tham gia mua bảo hiểm y tế; Hỗ trợ đầu tư sửa chữa, nâng cấp 1 công trình nước sạch tập trung tại cụm Hội Kế, xây dựng một mô hình khu dân cư kiểu mẫu tại thôn Ấp Mới;

Tăng cường công tác tuyên truyền, vận động nhân dân nâng cao ý thức cảnh giác, tham gia tố giác tội phạm, tệ nạn xã hội; hướng dẫn các thôn xây dựng nội quy, quy ước làng xóm về trật tự, an ninh, quốc phòng; bài trừ mê tín, hủ tục lạc hậu; xây dựng mô hình camera an ninh và các mô hình về phòng, chống tội phạm, tệ nạn xã hội, an toàn giao thông,...

Kế tục các thành tựu đạt được, năm 2024, xã tiếp tục thực hiện tuyên truyền, đẩy mạnh phát triển sản xuất nông nghiệp theo hướng hàng hóa ứng dụng công nghệ cao, tăng cường liên kết trong sản xuất, nâng cao giá trị của sản phẩm nông nghiệp.

Hệ thống nước sạch cho sinh hoạt được đưa đến từng hộ dân.

Hệ thống nước sạch cho sinh hoạt được đưa đến từng hộ dân.

Diện mạo NTM Ninh Lai hôm nay đã nhiều đổi thay; đường làng, ngõ xóm bê tông hóa sạch đẹp, nhà mới kiên cố hiện đại không ngừng mọc lên. Công tác xã hội hóa, vận động nhân dân xây dựng công trình “Thắp sáng đường quê” với tổng chiều dài hơn 52 km đường dây, 1.600 bóng đèn được thắp sáng 100% đường trục thôn.

Để lộ trình xây dựng nông thôn mới nâng cao cán đích, những năm qua, chính quyền xã Ninh Lai luôn quan tâm đến phát triển kinh tế, văn hóa xã hội, coi đây là một trong những yếu tố quan trọng thúc đẩy nâng cao đời sống vật chất và tinh thần cho người dân, giúp người dân giảm nghèo bền vững, ổn định đời sống.

Với các chủ trương phù hợp tình hình thực tế, Ninh Lai đã tích cực chuyển đổi cơ cấu cây trồng, vật nuôi, áp dụng các tiến bộ khoa học kỹ thuật vào sản xuất, chăn nuôi, khuyến khích người dân phát triển các ngành nghề dịch vụ. Nhiều hộ dân đã chủ động đổi mới tư duy, năng động hơn trong phát triển kinh tế để vươn lên thoát nghèo; tệ hộ nghèo của xã đã giảm xuống còn 5,35%. Cùng với các giải pháp giảm nghèo, tạo việc làm, chuyển đổi cơ cấu cây trồng, vật nuôi, ứng dụng các tiến bộ khoa học, công nghệ vào sản xuất, xã Ninh Lai đã tập trung triển khai hỗ trợ thực hiện một số mô hình điểm về phát triển kinh tế. Các mô hình chăn nuôi lợn sinh sản, lợn thịt ngày càng được nhân rộng.

Hiện nay trên địa bàn xã Ninh Lai có khoảng 100 hộ kinh doanh buôn bán tạp hóa, 15 hộ kinh doanh vật liệu xây dựng và 1.900 người dân đi làm việc tại các khu, cụm công nghiệp trong nước; hơn 114 người tham gia xuất khẩu lao động. Sự chuyển mình trong các giải pháp phát triển kinh tế, xã hội đã góp phần tạo việc làm, tăng thu nhập, giảm nghèo bền vững và góp phần thực hiện tốt nhiệm vụ xây dựng nông thôn mới, thu hẹp khoảng cách giữa thành thị với nông thôn.

Hợp tác trồng cây Gai lấy lá đang mang lại giá trị kinh tế cao của người dân xã NInh Lai.

Hợp tác trồng cây Gai lấy lá đang mang lại giá trị kinh tế cao của người dân xã NInh Lai.

Ông Hoàng Khánh Linh, Chủ tịch UBND xã Ninh Lai cho biết thêm: Nhờ thực hiện các giải pháp đồng bộ, đến nay Ninh Lai đã gặt hái được nhiều thành tựu nổi bật. Thu nhập bình quân đầu người đạt gần 53 triệu đồng/người/năm; 17/17 thôn có sân thể thao và được lắp đặt các dụng cụ đảm bảo theo yêu cầu, đạt 100%. Trên địa bàn xã có 8 câu lạc bộ luôn duy trì các hoạt động tốt, trong đó có 5 câu lạc bộ hát Soong Cô, 1 câu lạc bộ cầu lông, 1 câu lạc bộ nông dân với pháp luật, 1 câu lạc bộ phụ nữ. Hoạt động văn hóa, văn nghệ quần chúng được tổ chức thường xuyên. Qua đó, vừa đáp ứng tốt hơn nhu cầu hưởng thụ văn hóa của nhân dân trên địa bàn, vừa tuyên truyền, vận động, cổ vũ nhân dân hăng hái thực hiện các phong trào thi đua yêu nước, hoàn thành thắng lợi các nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội tại địa phương.

Diện mạo tươi mới ngõ xóm xã nông thôn mới Ninh Lai hôm nay

Diện mạo tươi mới ngõ xóm xã nông thôn mới Ninh Lai hôm nay

Cán bộ và nhân dân các dân tộc xã Ninh Lai đón niềm vui nhân đôi khi xã về đích nông thôn mới nâng cao, một sức sống mới đang lan tỏa mạnh mẽ trên vùng quê yên bình. Việc hoàn thành các tiêu chí NTM nâng cao chính là cơ hội để Ninh Lai tiếp tục phát triển mạnh mẽ hơn nữa, tiến tới mục tiêu xa hơn là hoàn thành xây dựng xã NTM kiểu mẫu.

Xuân Trường - Thanh Nguyên

Nguồn Đại Đoàn Kết: https://daidoanket.vn/tuyen-quang-trai-ngot-tu-xay-dung-nong-thon-moi-nang-cao-10280667.html