Tuyên Quang: Tổng kết thực hiện các Chương trình mục tiêu quốc gia giai đoạn 2021-2025

Năng lượng tích cực từ các Chương trình mục tiêu quốc gia đã đưa Tuyên Quang sớm trở thành điểm sáng về xây dựng nông thôn mới, giảm nghèo bền vững và phát triển toàn diện kinh tế - xã hội.

Tầm nhìn, dấu ấn từ một nhiệm kỳ phát triển chiến lược

Toàn cảnh Hội nghị chiều 16/6. Ảnh: Xuân Trường.

Toàn cảnh Hội nghị chiều 16/6. Ảnh: Xuân Trường.

Chiều 16/6, UBND tỉnh Tuyên Quang tổ chức Hội nghị tổng kết thực hiện các Chương trình Mục tiêu Quốc gia (CTMTQG) giai đoạn 2021–2025. Đây là dấu mốc quan trọng, không chỉ để nhìn lại những thành quả sau 5 năm nỗ lực toàn diện, mà còn là thời điểm tỉnh xác lập tầm nhìn mới trong phát triển kinh tế – xã hội toàn diện, đặc biệt là đối với vùng nông thôn, vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi.

Đại diện lãnh đạo UBND tỉnh, các sở ban ngành tham dự Hội nghị chiều 16/6. Ảnh: Xuân Trường.

Đại diện lãnh đạo UBND tỉnh, các sở ban ngành tham dự Hội nghị chiều 16/6. Ảnh: Xuân Trường.

Theo báo cáo tại Hội nghị, tổng nguồn lực tỉnh Tuyên Quang đã huy động để triển khai 3 Chương trình Mục tiêu Quốc gia (MTQG) giai đoạn 2021–2025 lên tới 64.181 tỷ đồng, cho thấy tầm vóc đầu tư mạnh mẽ, bền bỉ và quyết liệt trong phát triển nông thôn toàn diện. Chi tiết phân bổ như sau: Nguồn lực huy động xây dựng nông thôn mới 59.937 tỷ đồng; Giảm nghèo bền vững 1.106 tỷ đồng; Phát triển KT-XH vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi 3.137 tỷ đồng. Trong đó cơ cấu nguồn vốn: Ngân sách nhà nước: 7.300 tỷ đồng; Nguồn vốn tín dụng chính sách: 51.446 tỷ đồng; Các nguồn vốn hợp pháp khác: 5.381 tỷ đồng…

Xây dựng nông thôn mới: Một Tuyên Quang “thay da đổi thịt”

Với gần 60.000 tỷ đồng đầu tư trong 5 năm, Chương trình xây dựng Nông thôn mới trở thành mũi nhọn trong phát triển nông thôn tỉnh Tuyên Quang. Đến 6/2025 TP. Tuyên Quang đã được Thủ tướng Chính phủ công nhận hoàn thành nhiệm vụ xây dựng nông thôn mới theo Quyết định số 1666/QĐ-TTg ngày 05/10/2021. Huyện Hàm Yên và Sơn Dương chính thức gia nhập nhóm địa phương có 100% xã đạt chuẩn nông thôn mới. Tỉnh có tổng cộng 88/121 xã đạt chuẩn nông thôn mới, trong đó: 20 xã đạt chuẩn nông thôn mới nâng cao; 8 xã đạt chuẩn nông thôn mới kiểu mẫu. Bình quân tiêu chí xây dựng nông thôn mới toàn tỉnh đạt 17,02 tiêu chí/xã (tính đến tháng 5/2025).

Cùng với phát triển hạ tầng, tỉnh cũng triển khai mạnh mẽ các chương trình về an sinh xã hội, trong đó Đề án xóa nhà tạm, dột nát giai đoạn 2021–2025 đã ghi nhận kết quả ấn tượng. Tính đến ngày 6/6/2025, đã có 6.874/6.928 căn nhà được khởi công, hoàn thành và đưa vào sử dụng, đạt 99,22% kế hoạch.

Ông Hoàng Việt Phương - Phó Chủ tịch UBND tỉnh tặng bằng khen cho ông Ma Quang Hiếu - Giám đốc Sở Dân tộc và Tôn giáo. Ảnh: Xuân Trường.

Ông Hoàng Việt Phương - Phó Chủ tịch UBND tỉnh tặng bằng khen cho ông Ma Quang Hiếu - Giám đốc Sở Dân tộc và Tôn giáo. Ảnh: Xuân Trường.

Ông Hoàng Việt Phương - Phó Chủ tịch UBND tỉnh tặng bằng khen cho bà Hoàng Thị Thắm - Phó Giám đốc Sở Dân tộc và Tôn giáo.

Ông Hoàng Việt Phương - Phó Chủ tịch UBND tỉnh tặng bằng khen cho bà Hoàng Thị Thắm - Phó Giám đốc Sở Dân tộc và Tôn giáo.

Đồng thời, tỉnh cũng quan tâm củng cố quốc phòng – an ninh ở cơ sở, thông qua đầu tư xây dựng trụ sở công an chính quy tại 27 xã, với tổng mức đầu tư 143,6 tỷ đồng, góp phần giữ vững ổn định an ninh trật tự địa phương.

Chương trình mỗi xã một sản phẩm OCOP là một trong những điểm sáng nổi bật trong giai đoạn này. Tính đến nay toàn tỉnh có 275 sản phẩm OCOP được xếp hạng từ 3 sao trở lên, gồm: 244 sản phẩm 3 sao, 30 sản phẩm 4 sao, 01 sản phẩm đang hoàn thiện hồ sơ phân hạng 5 sao. Đã có 129/137 xã, phường, thị trấn có sản phẩm OCOP, đạt 120% kế hoạch đề ra. Chương trình OCOP không chỉ giúp nâng tầm sản phẩm địa phương, mà còn tạo thêm thu nhập, việc làm và kết nối sản phẩm nông thôn với thị trường trong và ngoài nước, nâng cao đời sống, thu nhập cho người dân.

Ông Âu Thế Thái - Bí thư huyện Lâm Bình (bên trái), ông Đỗ Hùng Đức - Bí thư huyện Yên Sơn (bên phải) tham dự Hội nghị chiều 16/6. Ảnh: Xuân Trường.

Ông Âu Thế Thái - Bí thư huyện Lâm Bình (bên trái), ông Đỗ Hùng Đức - Bí thư huyện Yên Sơn (bên phải) tham dự Hội nghị chiều 16/6. Ảnh: Xuân Trường.

Ông Âu Thế Thái – Bí thư huyện Lâm Bình cho biết: “Huyện ủy, UBND huyện Lâm Bình đã chỉ đạo các đơn vị chuyên môn, các xã triển khai thực hiện các Chương trình MTQG một cách toàn diện. Tất cả các chương trình đạt kết quả khá tốt. Đây là chương trình bản lề có tác động lớn đến sinh kế đồng bào dân tộc thiểu số, tạo diện mạo mới cho các xã vốn thuộc diện đặc biệt khó khăn. Phương châm, trong quá trình triển khai thực hiện Chương trình MTQG không bằng mọi giá mà phải đảm bảo đúng quy định; đúng mục tiêu, nhiệm vụ, hiệu quả đầu tư. Giúp kinh tế - xã hội các xã vùng đồng bào dân tộc thiểu số phát triển chắc, bền vững, đời sống người dân không ngừng được cải thiện nâng lên”.

Giảm nghèo bền vững, không để tái nghèo

Dù kinh phí khiêm tốn hơn (1.106 tỷ đồng), Chương trình giảm nghèo bền vững đã mang lại hiệu quả rõ rệt: Hỗ trợ xây dựng hàng nghìn căn nhà cho hộ nghèo, cận nghèo. Tổ chức đào tạo nghề, hỗ trợ sinh kế. Giảm đáng kể tỷ lệ hộ nghèo, đặc biệt tại các huyện vùng cao như Lâm Bình, Na Hang, Chiêm Hóa. Với hơn 3.100 tỷ đồng, Chương trình phát triển KT-XH vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi được triển khai đồng bộ, thực chất: Xây nhà, đường, trường học, nước sạch; hỗ trợ sản xuất đặc thù vùng cao; bảo tồn văn hóa dân tộc và phát triển du lịch cộng đồng.

Hơn 200 tập thể, cá nhân đã được tặng Bằng khen, Giấy khen trong Hội nghị tổng kết chiều 16/6. Ảnh: Xuân Trường.

Hơn 200 tập thể, cá nhân đã được tặng Bằng khen, Giấy khen trong Hội nghị tổng kết chiều 16/6. Ảnh: Xuân Trường.

Chia sẻ với Báo Đại Đoàn Kết, ông Ma Quang Hiếu – Ủy viên Thường trực Ban Chỉ đạo các Chương trình MTQG, Giám đốc Sở Dân tộc và Tôn giáo cho biết: “Việc triển khai thực hiện các Chương trình MTQG có ý nghĩa vô cùng to lớn đối với chiến lược phát triển toàn diện kinh tế, văn hóa xã hội, giữ vững an ninh quốc phòng,… Sự thành công của Chương trình là kết quả sự vận dụng: dân là gốc, dân là chủ thể; phối hợp linh hoạt đa nguồn lực, tránh chồng chéo; công khai minh bạch, luôn bám sát cơ sở. Gần 100 xã đã hoàn thành mục tiêu về đích nông thôn mới, nông thôn mới nâng cao, cuộc sống người dân ngày càng được nâng cao. Nếu không có các Chương trình MTQG triển khai kịp thời, đồng bộ và hiệu quả, chắc chắn nhiều xã sẽ khó khăn phấn đấu đạt chuẩn nông thôn mới”.

Ông Hoàng Việt Phương - Phó Chủ tịch UBND tỉnh tặng bằng khen cho các tập thể có thành tích xuất sắc trong thực hiện các Chương trình MTQG. Ảnh: Xuân Trường.

Ông Hoàng Việt Phương - Phó Chủ tịch UBND tỉnh tặng bằng khen cho các tập thể có thành tích xuất sắc trong thực hiện các Chương trình MTQG. Ảnh: Xuân Trường.

Thông qua việc thực hiện Chương trình MTQG giảm nghèo bền vững, đời sống người dân từng bước được nâng lên, người nghèo, đồng bào dân tộc thiểu số được tiếp cận với các dịch vụ xã hội cơ bản thiết yếu. Tỷ lệ hộ nghèo (theo chuẩn nghèo giai đoạn 2016-2020) năm 2021 là 9,03%; tỷ lệ hộ nghèo (theo chuẩn nghèo giai đoạn 2021-2025) giảm từ 23,45% (tương đương 50.033 hộ) xuống còn 10,19% (tương đương 21.895 hộ), trong giai đoạn giảm 13,26%, bình quân mỗi năm giảm 4,42%, vượt mục tiêu kế hoạch đề ra. Kế hoạch năm 2025 giảm 2,81%.

Qua đó góp phần từng bước hỗ trợ các địa phương hoàn thành các chỉ tiêu, tiêu chí trong xây dựng nông thôn mới.

Ông Ma Quang Hiếu - Giám đốc Sở Dân tộc và Tôn giáo tặng Bằng khen cho các cá nhân, đơn vị có thành tích xuất sắc trong thực hiện các Chương trình MTQG. Ảnh: Xuân Trường.

Ông Ma Quang Hiếu - Giám đốc Sở Dân tộc và Tôn giáo tặng Bằng khen cho các cá nhân, đơn vị có thành tích xuất sắc trong thực hiện các Chương trình MTQG. Ảnh: Xuân Trường.

Tuyên Quang vừa trải qua 5 năm thực hiện các Chương trình MTQG với đầy khó khăn thách thức nhưng cũng đầy tự hào vì những thành tích ấn tượng đã đạt được. Đây thực sự là một bản tổng hòa giữa quyết tâm chính trị – đồng thuận xã hội – chiến lược phát triển bài bản. 64.181 tỷ đồng đã được đầu tư không chỉ để “xây dựng”, mà còn để kiến tạo một nông thôn hiện đại, bền vững và nhân văn. Với nền tảng ấy, Tuyên Quang đang tự tin bước vào nhiệm kỳ mới với khát vọng cao hơn là trở thành địa phương đi đầu trong phát triển toàn diện kinh tế, văn hóa – xã hội,

Chương trình MTQG mãi và luôn mang lại sức sống mới cùng năng lượng tích cực cho người dân, đặc biệt là đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi, tạo lòng tin tuyệt đối, lòng biết ơn đối với chủ trương của Đảng, nhà nước và chính quyền trong công cuộc đổi mới, xây dựng và phát triển toàn diện đất nước ngày càng văn minh, cường thịnh.

Xuân Trường

Nguồn Đại Đoàn Kết: https://daidoanket.vn/tuyen-quang-tong-ket-thuc-hien-cac-chuong-trinh-muc-tieu-quoc-gia-giai-doan-2021-2025-10308244.html