Tuyển Malaysia khủng hoảng vì ngoại binh

Thiếu vắng các trụ cột nhập tịch, đội tuyển Malaysia sẽ khó đánh bại đội tuyển Việt Nam

Ngày 12/12, đội tuyển Việt Nam đối đấu với Malaysia. Đây được xem là “trận chung kết” bảng B. Bóng đá Việt Nam và Malaysia về cơ bản rất hiểu nhau và không quá chênh lệch về sức mạnh. Tuy nhiên, điểm khác biệt trong trận đấu này là thầy trò HLV Tan Chang Hoe sẽ không dựa vào các cầu thủ nhập tịch là trọng tâm trong lối chơi.

1. Tại AFF Cup 2018, đội tuyển Malaysia bắt đầu sử dụng các ngoại binh nhập tịch. Một trong những cầu thủ thi đấu ấn tượng nhất tại giải đấu năm đó là Sumareh. Ngay sau giải đấu khu vực, HLV Tan Chang Hoe tiếp tục phát huy yếu tố ngoại binh khi hàng loạt cầu thủ ngoại được nhập tịch nhằm tăng cường sức mạnh đội hình. Về lý thuyết, đây là cách nhanh nhất để đội tuyển Malaysia gặt hái thành công. Hầu hết cầu thủ mà họ “thu nạp” đều có chất lượng tương đối. Tuy nhiên, điểm hạn chế là trước các đội bóng có tổ chức chặt chẽ và định hình lối chơi rõ ràng, sự liên kết giữa các cầu thủ ngoại của đội tuyển Malaysia gần như bị chặn đứng.

Có thể thấy, HLV Park Hang Seo đã giải mã được đội tuyển Malaysia trong hai lần đối đầu tại AFF Cup 2018 và hai lần đối đầu tại Vòng loại thứ hai World Cup 2022 khu vực châu Á bằng những chiến thắng không quá cách biệt. Phân tích như vậy để thấy rằng, đội tuyển Malaysia và Việt Nam vốn không lạ lẫm gì nhau và chiến thắng chỉ thuộc về đội bóng tận dụng thời cơ tốt hơn, bản lĩnh hơn trên sân bóng.

Trận đấu sắp tới nhiều khả năng sẽ không thay đổi, nhưng xét về chất lượng đội hình, thầy trò HLV Tan Chang Hoe không được đánh giá quá cao khi họ không triệu tập được hoặc các ngoại binh chất lượng vắng mặt do chấn thương. Với một đội bóng dựa nhiều vào nguồn năng lượng từ các cầu thủ nhập tịch như đội tuyển Malaysia thì đó được xem là một dự báo khó khăn trong trận đấu với thầy trò HLV Park Hang Seo.

2. Trong trận ra quân giành chiến thắng trước Campuchia với tỉ số 3-1, đội tuyển Malaysia có rất ít ngoại binh trong đội hình. HLV Tan Chang Hoe chỉ sử dụng hai cầu thủ nước ngoài là tiền vệ Junior Eldstal và tiền đạo Guilherme. Giới chuyên môn nhận thấy, đội tuyển Malaysia đã gặp khó khăn trong cách triển khai bóng, dù rằng cách chơi của họ cũng không khác gì trước đây. Đó là triển khai bóng dài và chuyển bóng sang hai biên để đưa vào vòng cấm. Có thể nói, sức mạnh họ đã giảm đi đáng kể và đó chắc chắn là điều mà HLV Park Hang Seo và các học trò cần khai thác trong cuộc đối đầu sắp tới.

Về phía đội tuyển Việt Nam, trước một tập thể thay đổi nhiều về nhân sự và sự gắn kết, HLV Park Hang Seo và các học trò nhiều khả năng sẽ tăng nhịp độ của trận đấu với những cầu thủ có kỹ thuật khéo léo như Công Phượng và Quang Hải để khai thác những khoảng trống lộ ra ở hàng tiền vệ và hậu vệ của đối phương. Một kịch bản chiến thắng dễ cho đội tuyển Việt Nam hoàn toàn có thể diễn ra, nếu thầy trò HLV Park Hang Seo sớm có bàn thắng. Khi nôn nóng dâng lên tấn công tìm bàn gỡ, những điểm yếu của đội tuyển Malaysia sẽ lộ ra và đó là cơ hội cho các cầu thủ tấn công của đội tuyển Việt Nam tận dụng.

Với tính chất quan trọng của “trận chung kết” bảng B, chắc chắn hai HLV sẽ sử dụng những cầu thủ tốt nhất cho trận đấu này. Tuy nhiên, như đã nói, HLV Tan Chang Hoe đã không còn trong tay các ngoại binh chất lượng, và nhiều khả năng đó sẽ là điểm nhấn cho trận đấu được chờ đợi nhất tại bảng B.

Malaysia gọi thủ môn người Anh để quyết chiến với đội tuyển Việt Nam

Tổng Thư ký Saifuddin Abu Bakar cho biết FAM đã gửi đơn đến ban tổ chức AFF Cup 2020 sau khi không có sự phục vụ của thủ môn chính Khairulazhan bị phát hiện nhiễm COVID-19. Nhiều khả năng thủ môn người Anh - Samuel Somerville sẽ được triệu tập để thay thế Khairulazhan Khalid, người đã phải cách ly do nhiễm COVID-19. Với việc chỉ còn hai thủ môn là Khairul Mat và Kalamullah Al-Hafiz, HLV Tan Cheng Hoe phải lập tức tính đến việc gọi thủ môn nhập tịch này nhằm đề phòng bất trắc. Đặc biệt là trận đấu với đội tuyển Việt Nam vào ngày 12/12.

NGÔ NHẬT

Nguồn Phú Yên: http://baophuyen.vn/88/268468/tuyen-malaysia-khung-hoang-vi-ngoai-binh.html