Tướng Mỹ: Trung Quốc có hành vi 'báo động' tại biên giới với Ấn Độ

Tư lệnh Lục quân Mỹ tại Thái Bình Dương, Tướng Charles A. Flynn nhận định Trung Quốc đang 'gây bất ổn, làm xói mòn' an ninh tại biên giới với Ấn Độ.

Tướng Charles A. Flynn cho rằng các hoạt động gần đây của Trung Quốc tại biên giới Ấn Độ là 'đáng báo động' - Ông Flynn trong buổi tiếp xúc với Đại tướng Ấn Độ Manoj Pande ngày 7/6. (Nguồn NDTV)

Đề cập đến cuộc đàm phán quân sự và ngoại giao Trung-Ấn nhằm giải quyết tranh chấp về khu vực Ladakh, Tư lệnh Lục quân Thái Bình Dương của quân đội Mỹ, Tướng Charles A. Flynn ngày 8/6 nêu rõ: “Tôi nghĩ cuộc đàm phán đang diễn ra hữu ích, song các vấn đề hành vi cũng quan trọng. Vì vậy, tôi nghĩ để hiểu được những gì họ (Bắc Kinh) nói là một chuyện, song cách họ hành động và cư xử mới là điều đáng quan tâm”.

Tướng Flynn cho rằng việc Trung Quốc phát triển cơ sở hạ tầng dọc Bộ chỉ huy Chiến khu miền Tây, nơi chịu trách nhiệm giám sát biên giới với Ấn Độ trên tất cả các lĩnh vực là “đáng báo động”.

Phát biểu trước báo giới tại thủ đô New Delhi, Tướng Flynn khẳng định: “Chúng ta có khả năng tăng cường các quan hệ trong khu vực, như một đối trọng với các hoạt động gây bất ổn này… củng cố mạng lưới đồng minh, đối tác và các nước cùng chí hướng nhằm bảo vệ đất đai, tài nguyên của họ; bảo vệ một Ấn Độ Dương-Thái Bình Dương tự do và rộng mở…”.

Gọi Ấn Độ là “đối tác thân thiết” của Mỹ, Tướng Flynn nói: “Mặc dù có nhiều điều khủng khiếp đang diễn trên toàn cầu, song sức nặng địa chiến lược của thế kỷ đang hiện diện ở khu vực này, và Ấn Độ nằm ở vị trí trung tâm xét về mặt địa lý, địa chiến lược".

Tướng Flynn cho rằng, các quốc gia như Ấn Độ và Mỹ đang phối hợp chặt chẽ với nhau, cùng tổ chức tập trận chung và cải thiện khả năng tương tác. Ông cho biết, cuộc tập trận chung tiếp theo Yudh Abhyas sẽ được tổ chức ở khu vực có độ cao từ 2.700-3.000m tại Ấn Độ trong tháng 10 tới.

Cuộc tập trận sẽ diễn ra trong các điều kiện tương tự ở Ladakh, nơi Ấn Độ và Trung Quốc có đụng độ quân sự trong hơn 2 năm qua.

(theo NDTV)

Minh Quân

Nguồn TG&VN: https://baoquocte.vn/tuong-my-trung-quoc-co-hanh-vi-bao-dong-tai-bien-gioi-voi-an-do-186543.html