Tuổi trẻ Đắk Nông lan tỏa phong trào 'Tôi yêu Tổ quốc tôi'

Hội LHTN Việt Nam tỉnh Đắk Nông đẩy mạnh phong trào 'Tôi yêu Tổ quốc tôi', khơi dậy tình yêu, tạo động lực để tuổi trẻ phấn đấu, cống hiến xây dựng quê hương giàu đẹp.

Sôi nổi Ngày hội “Tôi yêu Tổ quốc tôi”

Mới đây, tại Trường THPT Lê Duẩn, xã Quảng Sơn (Đắk Glong), Huyện đoàn, Hội LHTN Việt Nam huyện Đắk Glong đã tổ chức Ngày hội “Tôi yêu Tổ quốc tôi”; tuyên truyền, hưởng ứng Ngày chuyển đổi số năm 2023 nhân Kỷ niệm 67 năm Ngày truyền thống Hội LHTN Việt Nam (15/10/1956 - 15/10/2023).

Tuổi trẻ Đắk Glong triển khai chương trình "Em nuôi của Đoàn", nhận nuôi 2 em học sinh khó khăn của Trường THPT Lê Duẩn, xã Quảng Sơn (Đắk Glong) tại Ngày hội "Tôi yêu Tổ quốc tôi"

Ngày hội đã diễn ra nhiều hoạt động ý nghĩa như giao lưu văn nghệ, ôn lại truyền thống 67 năm xây dựng, phát triển của Hội LHTN Việt Nam; tuyên truyền hưởng ứng Ngày chuyển đổi số quốc gia năm 2023 với chủ đề “Khai thác dữ liệu số để tạo ra giá trị”. Trong đó, tập trung triển khai các giải pháp chuyển đổi số trong tổ chức các hoạt động của Đoàn, phát huy vai trò của thanh niên trong tham gia công cuộc chuyển đổi số. Đoàn viên, thanh niên huyện “đi từng ngõ, gõ từng nhà” tổ chức tuyên truyền về chuyển đổi số cộng đồng, hướng dẫn người dân cài đặt dịch vụ VSSID của Bảo hiểm xã hội, VneID của Bộ Công an Việt Nam.

Đoàn viên, thanh niên Đắk Glong tuyên truyền, hỗ trợ người dân cài đặt dịch vụ VSSID của Bảo hiểm xã hội, VneID của Bộ Công an Việt Nam

Bạn Nguyễn Thị Hoài Thương, đoàn viên xã Quảng Sơn (Đắk Glong) chia sẻ: “Tham gia Ngày hội, tôi thấy rất vui vì mình có thể đóng góp một phần sức mình tuyên truyền, giúp bà con trong việc cài đặt các ứng dụng công nghệ số. Qua các hoạt động đoàn, hội, tôi thấy mình trưởng thành, năng động hơn, được giao lưu, học hỏi nhiều điều bổ ích".

Với tinh thần “Tương thân tương ái”, “Vì đàn em thân yêu”, thừa ủy quyền của các mạnh thường quân, Huyện đoàn Đắk Glong đã nhận nuôi 2 bạn học sinh có hoàn cảnh khó khăn tại Trường THPT Lê Duẩn cho đến hết năm học cấp 3; trao 10 suất học bổng, trị giá 200.000/suất cho 10 em học sinh có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn.

Anh Giàng Seo Chúng, Bí thư Huyện đoàn Đắk Glong cho biết, mặc dù còn nhiều khó khăn, nhưng qua phong trào “Tôi yêu Tổ quốc tôi”, tuổi trẻ huyện Đắk Glong đã chung tay thực hiện các chương trình an sinh xã hội, vì cuộc sống cộng đồng. Qua đó, góp phần xây dựng hình ảnh thanh niên Đắk Nông nói chung và thanh niên Đắk Glong nói riêng sáng tạo, nhiệt huyết, xung kích đi đầu trong các hoạt động phát triển kinh tế, xã hội tại địa phương.

Tuổi trẻ huyện Đắk Mil nghe tuyên truyền về chủ quyền biên giới quốc gia tại Hành trình "Tôi yêu Tổ quốc tôi" năm 2023

Chào mừng kỷ niệm 67 năm Ngày truyền thống Hội LHTN Việt Nam, Huyện đoàn, Hội LHTN Việt Nam huyện Đắk Mil đã tổ chức Hành trình “Tôi yêu Tổ quốc tôi” với các hoạt động ý nghĩa là tổ chức tham quan, tìm hiểu, tuyên truyền cho đoàn viên, thanh niên về chủ quyền, đường biên, cột mốc biên giới Việt Nam - Campuchia. Hành trình là hoạt động thiết thực nhằm giáo dục, lan tỏa tình yêu Tổ quốc, niềm tự hào dân tộc; rèn luyện ý thức, trách nhiệm giữ gìn chủ quyền biên giới quốc gia của thế hệ trẻ.

Nhiều hoạt động thiết thực

Thực hiện phong trào “Tôi yêu Tổ quốc tôi”, Hội LHTN tỉnh Đắk Nông đã xây dựng nhiều hoạt động thiết thực, đồng thời triển khai, chỉ đạo các cơ sở hội thực hiện đúng nội dung của phong trào nhằm tuyên truyền, giáo dục, bồi đắp thêm tình yêu Tổ quốc trong đông đảo thanh niên. Nhiều phong trào được triển khai thực hiện như thanh niên sống đẹp - sống có ích; xung kích, tình nguyện vì cuộc sống cộng đồng, góp phần xây dựng nông thôn mới, xây dựng văn minh đô thị; xung kích bảo vệ Tổ quốc; thi đua lập thân, lập nghiệp, xung kích trong phát triển kinh tế, xã hội và hội nhập kinh tế quốc tế..

Các cấp hội tỉnh Đắk Nông chủ động lồng ghép các nội dung tuyên truyền, giáo dục truyền thống vẻ vang của Đảng, đất nước, dân tộc trong toàn thể cán bộ, hội viên thanh niên. Các cấp hội tổ chức thi đua yêu nước bắt đầu từ những việc nhỏ, bằng những hành động cụ thể trong tự giác học tập, rèn luyện, tu dưỡng, phấn đấu trở thành công dân tốt; sống trung thực, trách nhiệm với bản thân, gia đình, xã hội.

Các cấp hội LHTN Việt Nam tỉnh Đắk Nông triển khai nhiều cách làm hiệu quả giúp thanh thiếu niên yếu thế, chậm tiến hòa nhập cộng đồng, tự tin phát triển bản thân, vượt qua nghịch cảnh, trở thành công dân có ích cho gia đình, xã hội. Các hoạt động đồng hành với thanh niên khởi nghiệp, lập nghiệp được triển khai bằng nhiều hình thức đa dạng, phong phú như tư vấn, tập huấn kiến thức, kỹ thuật trồng trọt, chăn nuôi cho thanh niên khởi nghiệp.

Thực tế thời gian qua, phong trào “Tôi yêu Tổ quốc tôi” đã và đang thắp lên ngọn lửa lòng yêu nước của thế hệ trẻ Đắk Nông hôm nay. Qua đó, góp phần tạo động lực để thanh niên trong tỉnh tiếp tục phát huy trí tuệ, tu dưỡng, rèn luyện bản thân, sống có lý tưởng, hoài bão để xây dựng quê hương Đắk Nông ngày càng giàu đẹp, văn minh.

Linh Thư

Nguồn Đắk Nông: https://baodaknong.vn/tuoi-tre-dak-nong-lan-toa-phong-trao-toi-yeu-to-quoc-toi-182190.html