Tuổi cao chí càng cao
Để phát huy vai trò và truyền thống của người cao tuổi, động viên người cao tuổi vì sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc, ngày 26 tháng 3 năm 2006, Thủ tướng Chính phủ đã Quyết định lấy ngày 06 tháng 6 hàng năm là 'Ngày truyền thống người cao tuổi Việt Nam'. Bác Vũ Hữu Chung, phường Phan Thiết chia sẻ: 'Năm nay tôi đã 79 tuổi, tôi luôn quan tâm đến ngày truyền thống người cao tuổi. Tôi đã đọc nhiều tài liệu về Chủ tịch Hồ Chí Minh kêu gọi người cao tuổi cả nước cùng các tầng lớp nhân dân khác đứng lên cứu nước'.

Thể dục dưỡng sinh giúp người cao tuổi có sức khỏe dẻo dai. Ảnh minh họa.
Người cao tuổi cả nước đã tích cực tham gia vào phong trào xây dựng nông thôn mới, vận động gia đình, hàng xóm đóng góp vật chất, ngày công, hiến đất để làm đường hay phát triển sản xuất kinh doanh, cải thiện đời sống. Thời gian qua, công tác chăm sóc phát huy vai trò người cao tuổi được triển khai toàn diện với hai phong trào lớn là: Chương trình “Người cao tuổi tham gia bảo vệ môi trường, xây dựng nông thôn mới và đô thị văn minh”; chương trình “Người cao tuổi tham gia xây dựng phát triển Quỹ Chăm sóc và Phát huy vai trò người cao tuổi ở cơ sở”.
Ở nhiều địa phương, được sự quan tâm chăm sóc, hỗ trợ, tạo điều kiện của cấp ủy, chính quyền, ban, ngành, đoàn thể, vai trò và hiệu quả hoạt động của Hội Người cao tuổi được phát huy. Người cao tuổi đã tích cực tham gia các phong trào thi đua yêu nước “Tuổi cao - Gương sáng”, tham gia xây dựng hệ thống chính trị; phong trào xây dựng nông thôn mới - bảo vệ môi trường; phong trào xây dựng đời sống văn hóa cơ sở; tham gia bảo vệ an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội địa phương...
Thực hiện lời kêu gọi của Bác, các thế hệ người cao tuổi Việt Nam xứng đáng với 18 chữ vàng của Ban chấp hành Trung ương Đảng tặng: “Tuổi cao chí càng cao, nêu gương sáng vì sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc”.
Hiện nay Đảng và Nhà nước vẫn tiếp tục quan tâm hơn nữa tới người cao tuổi, cụ thể là triển khai thực hiện đầy đủ Luật Người cao tuổi để tiếp tục phát huy vai trò và kinh nghiệm của người cao tuổi trong các lĩnh vực đời sống xã hội; tạo điều kiện để người cao tuổi tham gia có hiệu quả các hoạt động phù hợp với nhu cầu, khả năng; thực hiện bình đẳng trong thụ hưởng những thành quả của quá trình phát triển. Giữ gìn phát huy những giá trị truyền thống tốt đẹp của gia đình Việt Nam, củng cố các thiết chế gia đình để chăm sóc tốt hơn người cao tuổi.
