Phó Thủ tướng Chính phủ Lê Tiến Châu yêu cầu các địa phương rà soát, triển khai ngay biện pháp bảo đảm an toàn cho học sinh phải vượt sông, suối, lòng hồ hoặc đi qua các tuyến đường có nguy cơ sạt lở, lũ quét; không để các em nghỉ học, bỏ học vì điều kiện giao thông khó khăn.
Ngay sau khi Báo Tiền Phong đăng bài “Phú Thọ: 60 học sinh phải vượt lòng hồ bằng thuyền để đến trường”, Phó Thủ tướng Lê Tiến Châu yêu cầu tỉnh Phú Thọ khẩn trương rà soát, có ngay phương án bảo đảm an toàn tuyệt đối cho học sinh.
Phó Thủ tướng Chính phủ Lê Tiến Châu yêu cầu bảo đảm an toàn cho học sinh trên đường đến trường, trong bối cảnh năm học mới đã bắt đầu và tại một số địa bàn, học sinh vẫn phải di chuyển qua những khu vực tiềm ẩn nguy cơ mất an toàn.
Phó thủ tướng Lê Tiến Châu yêu cầu địa phương rà soát, huy động nguồn lực đầu tư cầu, đường, bảo đảm an toàn cho học sinh, không để các em phải nghỉ học, bỏ học vì đi lại khó khăn.
Trước nguy cơ mất an toàn tại các tuyến đường đến trường, Phó Thủ tướng Lê Tiến Châu yêu cầu địa phương rà soát, huy động nguồn lực đầu tư cầu, đường, bảo đảm an toàn cho học sinh, không để các em phải nghỉ học, bỏ học vì đi lại khó khăn.
Văn phòng Chính phủ vừa có văn bản số 9322/VPCP-KGVX ngày 13/9/2026 truyền đạt ý kiến của Phó Thủ tướng Chính phủ Lê Tiến Châu về vấn đề bảo đảm an toàn cho học sinh trên đường đến trường.
Sau khi Tiền Phong phản ánh việc hơn 60 học sinh thôn Ngòi Hoa (xã Mường Hoa, tỉnh Phú Thọ) hằng ngày phải đi thuyền qua lòng hồ Hòa Bình đến trường, Chủ tịch UBND tỉnh Phú Thọ - Trần Duy Đông - đã chỉ đạo khẩn trương mở tuyến đường bộ nối Ngòi Hoa với thôn Phú Vinh.