Từng bước hoàn thiện hạ tầng TP Tuy Hòa: Hướng tới đô thị văn minh, hiện đại

Từ đầu năm đến nay, TP Tuy Hòa đưa vào sử dụng nhiều công trình hạ tầng phục vụ dân sinh, sinh hoạt cộng đồng và phát triển giáo dục. Hiện thành phố tiếp tục thi công nhiều công trình góp phần mở rộng không gian đô thị, tạo động lực phát triển kinh tế - xã hội địa phương.

Công trình đường Nguyễn Trãi nối dài sau khi hoàn thành sẽ góp phần mở rộng khu dân cư ra phía bắc thành phố. Ảnh: MINH DUYÊN

Tập trung cho hạ tầng

Công trình hạ tầng kỹ thuật khu dân cư phía bắc trụ sở UBND phường Phú Thạnh là một trong 36 công trình đang thi công trên địa bàn thành phố. Ông Đào Quang Ngọc, Phó Tổng giám đốc Công ty CP Đầu tư Nắng Ban Mai, đơn vị thi công công trình này, cho biết: Công trình đã hoàn thành được gần 90% khối lượng. Đơn vị đang tập trung công nhân, máy móc để trong thời gian sớm nhất đưa công trình vào sử dụng; góp phần mở rộng khu dân cư, tạo không gian sống khang trang cho khu phía nam thành phố.

Còn ông Hoàng Văn Quốc, Tổng Giám đốc Tổng Công ty CP Thành Trung - đơn vị thi công công trình đường Nguyễn Trãi nối dài (đoạn từ đường Nguyễn Hữu Thọ đến đường số 14) giai đoạn 2, chia sẻ: Để sớm hoàn thành và đưa vào sử dụng vượt tiến độ, ngay từ đầu năm, đơn vị tập hợp trang thiết bị máy móc và nhân công tiến hành song song hai mũi thi công là xử lý thiết yếu và đắp nền đường. Ngoài công trình này, đơn vị cũng bắt tay vào thi công công trình khu dân cư khép kín 1, 2, 3 phường Phú Đông.

4 công trình tại các phường 6, 9, 1 và Phú Lâm vừa được khánh thành không chỉ tạo thêm không gian xanh, địa điểm vui chơi công cộng cho người dân mà còn nâng cấp hệ thống giao thông trong nội thị, giúp thúc đẩy thương mại dịch vụ trong khu dân cư và nâng cấp dịch vụ hành chính công của thành phố theo hướng tự động hóa. Theo ông Trà Kim Hội, Trưởng ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng thành phố, đó là các công trình công viên phía tây Trung tâm Truyền hình tại Phú Yên, nâng cấp đường Huyền Trân Công Chúa, Trường THCS Nguyễn Thị Định và công trình cải tạo, sửa chữa trụ sở làm việc HĐND và UBND TP Tuy Hòa và các phòng ban thuộc UBND thành phố. Những công trình này có tổng mức đầu tư hơn 74 tỉ đồng. Việc đưa vào sử dụng các công trình này góp phần hoàn thiện hạ tầng cơ sở và mở rộng không gian đô thị. Trong đó, công trình công viên phía tây Trung tâm Truyền hình tại Phú Yên giúp 2 tuyến đường quanh công viên là đường Trần Suyền và Trương Kiểm được mở rộng mặt đường ra 20m, 16m. Từ đây góp phần tạo không gian mở cho phía bắc thành phố. Cùng với đó, công trình nâng cấp đường Huyền Trân Công Chúa tạo không gian khang trang, sạch đẹp cho khu dân cư nơi đây, tăng sự kết nối với trục đường chính Trần Hưng Đạo, thúc đẩy thương mại, dịch vụ. Còn việc nâng cấp trụ sở HĐND và UBND thành phố tạo sự đồng bộ với Trung tâm Điều hành đô thị thông minh TP Tuy Hòa (IOC Tuy Hòa) tiến tới số hóa trong quản lý điều hành và giải quyết các vấn đề kinh tế - xã hội một cách nhanh chóng, hiệu quả.

Những công trình nâng tầm đô thị

Cùng với mục tiêu lên đô thị loại I vào năm 2025, TP Tuy Hòa đưa vào khai thác, sử dụng nhiều công trình nhằm giúp người dân dần tiếp cận đời sống hiện đại thông qua công nghệ số và hình thành nếp sống văn minh. Điển hình của những công trình này có IOC Tuy Hòa và Nhà hỏa táng thành phố. Ông Nguyễn Khoa Khang, Trưởng phòng Quản lý đô thị thành phố, cho biết: Nếu trong năm 2022, người dân gửi phản ánh, kiến nghị tới các cơ quan chức năng thành phố thông qua IOC Tuy Hòa là 25 kiến nghị/tháng thì sang năm 2023, số lượng này đã là 37. Điều này cho thấy khả năng tiếp cận công nghệ số và sử dụng các thiết bị công nghệ hiện đại của Nhân dân thành phố tăng lên. Đặc biệt, nhờ số hóa các vấn đề được tiếp nhận giải quyết nhanh hơn nên lòng tin của người dân vào chính quyền cũng tăng theo. Cụ thể, mức độ hài lòng của Nhân dân về xử lý phản ánh qua IOC Tuy Hòa đạt tỉ lệ 91% năm 2022, tăng lên 98% năm 2023.

Còn theo ông Huỳnh Thái Hào, Giám đốc Trung tâm Dịch vụ công ích thành phố, hỏa táng là hình thức an táng văn minh vì vừa bảo vệ môi trường, tiết kiệm chi phí lại vừa tiết kiệm quỹ đất phục vụ tốc độ đô thị hóa. Đây là xu thế tất yếu mà nhiều nước trên thế giới cũng như nhiều thành phố hiện đại trong nước đã áp dụng. Công trình đi vào hoạt động với mong muốn từng bước thay đổi nhận thức, hướng người dân tới nếp sống văn minh.

Thành phố sẽ đồng hành giải quyết các vấn đề như giải phóng mặt bằng, hỗ trợ tái định cư… để các dự án thuận lợi triển khai và sớm đưa vào sử dụng. Việc hoàn thiện hạ tầng cơ sở sẽ góp phần đẩy nhanh tốc độ đô thị hóa, thay đổi bộ mặt đô thị Tuy Hòa theo hướng văn minh, hiện đại. 2023 là năm bản lề để thành phố thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội đại biểu Đảng bộ TP Tuy Hòa lần thứ XVI cũng như triển khai các mục tiêu của kế hoạch 5 năm (2021-2026). Trong đó, mục tiêu quan trọng nhất là đưa TP Tuy Hòa trở thành đô thị loại I vào năm 2025. Để hoàn thành các tiêu chí, thành phố tập trung vào tăng thu ngân sách, đẩy nhanh tiến độ thực hiện các dự án nhằm tạo kinh phí hoàn thiện hạ tầng cơ sở theo quy hoạch đã được phê duyệt.

Ông Cao Đình Huy, Chủ tịch UBND TP Tuy Hòa

MINH DUYÊN

Nguồn Phú Yên: http://baophuyen.vn/82/294498/tung-buoc-hoan-thien-ha-tang-tp-tuy-hoa--huong-toi-do-thi-van-minh-hien-dai.html