Tuân thủ pháp luật, an toàn cho trẻ
Từ ngày 1/1/2026, quy định bắt buộc sử dụng ghế an toàn cho trẻ em trên ô tô chính thức có hiệu lực. Việc chấp hành quy định không chỉ thể hiện ý thức tuân thủ pháp luật mà còn là cách bảo vệ trẻ một cách thiết thực mỗi khi tham gia giao thông. Thời điểm này, nhiều phụ huynh đã chủ động tìm hiểu, lựa chọn các sản phẩm ghế an toàn, phù hợp.

Nhân viên cửa hàng kinh doanh đồ dùng mẹ và bé tại 542 Bà Triệu, phường Đông Kinh hướng dẫn khách hàng sử dụng ghế an toàn cho trẻ
Theo ghi nhận của phóng viên, tại nhiều cửa hàng đồ dùng trẻ em trên địa bàn tỉnh lượng khách hàng đến tìm hiểu và mua các loại ghế an toàn tăng rõ rệt trong vài tuần gần đây.
Chị Phạm Huyền Trang, chủ cửa hàng kinh doanh đồ dùng mẹ và bé Tom Baby (địa chỉ số 542 đường Bà Triệu, phường Đông Kinh) cho biết: Thời điểm này, ghế an toàn cho trẻ em là mặt hàng được nhiều người quan tâm nhất. Hiện lượng ghế có sẵn tại cửa hàng tôi gần như đã hết, số khách đến tìm hiểu và mua tăng 30 - 40% so với trước. Nhiều khách dù đang chờ thêm lô hàng mới nhưng chúng tôi vẫn khó đáp ứng kịp nhu cầu. Giá các loại ghế an toàn cho trẻ em tại cửa hàng dao động từ 1,2 triệu đến khoảng 4 triệu đồng/chiếc, tùy thương hiệu và chủng loại.
Bên cạnh việc mua mới, không ít phụ huynh lựa chọn giải pháp tối ưu chi phí bằng cách tìm mua ghế an toàn đã qua sử dụng. Chị Nguyễn Thị Thu Trà, phường Kỳ Lừa cho biết: Ngay khi nắm được quy định bắt buộc sử dụng ghế an toàn cho trẻ em trên ô tô, tôi đã chủ động tìm hiểu các dòng sản phẩm phù hợp với độ tuổi và khả năng bảo vệ cho con. Tôi cũng theo dõi các nhóm trên mạng xã hội để xem phụ huynh thanh lý lại ghế, nhưng thời điểm này hàng thanh lý cũng rất khan hiếm.
“Quy định bắt buộc sử dụng ghế an toàn cho trẻ em trên ô tô sẽ có hiệu lực từ 1/1/2026, do đó phụ huynh cần chủ động tìm hiểu và lựa chọn sản phẩm ghế an toàn đúng tiêu chuẩn. Khi mỗi gia đình nâng cao ý thức, hiệu quả của quy định sẽ được phát huy, góp phần bảo đảm an toàn giao thông trên địa bàn.”
Thượng tá Phương Thúc Định,
Phó Trưởng phòng Cảnh sát Giao thông, Công an tỉnh
Theo ghi nhận của phóng viên, thị trường ghế an toàn dành cho trẻ em hiện nay hết sức đa dạng, đáp ứng nhu cầu của nhiều nhóm tuổi khác nhau. Các sản phẩm phổ biến gồm nôi an toàn cho trẻ sơ sinh dưới 2 tuổi, ghế dành cho trẻ nhỏ từ 2 đến 6 tuổi với thiết kế ôm sát và dây đai chắc chắn, cùng các loại ghế nâng và đệm nâng dành cho trẻ từ 6 đến 10 tuổi giúp điều chỉnh tư thế ngồi phù hợp với dây đai an toàn trên ô tô.
Không chỉ phong phú về chủng loại, mức giá cũng dao động từ vài trăm nghìn đồng đến vài triệu đồng tùy vật liệu và công năng. Nhiều dòng ghế cao cấp, tích hợp nhiều công nghệ bảo vệ và thiết kế đặc biệt có giá lên tới cả chục triệu đồng. Điều này mang đến nhiều lựa chọn hơn cho phụ huynh, song đồng thời đòi hỏi người mua phải cân nhắc kỹ chất lượng, tiêu chuẩn an toàn và độ phù hợp với thể trạng của trẻ trước khi quyết định.
Chị Hoàng Thị Tú, phường Tam Thanh chia sẻ: Ngay khi biết quy định bắt buộc sử dụng ghế an toàn cho trẻ em trên ô tô, tôi đã mua ngay một chiếc cho con. Nhiều người xung quanh còn băn khoăn, cho rằng ở tỉnh mình quy định này chưa thật sự cấp thiết, nhưng theo tôi, đã là luật thì phải nghiêm túc thực hiện. Cũng giống như thời điểm bắt buộc đội mũ bảo hiểm, ban đầu nhiều người thấy bất tiện nhưng dần dần đã trở thành thói quen và mang lại hiệu quả rõ rệt. Ghế an toàn cũng vậy, đây là thiết bị rất thiết thực, góp phần bảo vệ tính mạng và sự an toàn cho trẻ mỗi khi lên xe.
Thượng tá Phương Thúc Định, Phó Trưởng phòng Cảnh sát Giao thông, Công an tỉnh cho biết: Quy định bắt buộc sử dụng ghế an toàn cho trẻ em trên ô tô sẽ có hiệu lực từ 1/1/2026, do đó phụ huynh cần chủ động tìm hiểu và lựa chọn sản phẩm ghế an toàn đúng tiêu chuẩn. Khi mỗi gia đình nâng cao ý thức, hiệu quả của quy định sẽ được phát huy, góp phần bảo đảm an toàn giao thông trên địa bàn.
Việc người dân sớm chủ động trang bị ghế an toàn cho trẻ cho thấy sự chuyển biến tích cực trong nhận thức và thói quen sinh hoạt. Qua ghi nhận có thể thấy, đa số người dân trên địa bàn tỉnh đã chủ động tìm hiểu, lựa chọn sản phẩm phù hợp, từng bước hình thành thói quen văn minh, chuẩn mực khi đưa trẻ nhỏ di chuyển bằng ô tô. Khi mỗi gia đình nâng cao ý thức và tuân thủ đầy đủ quy định, những hành động nhỏ nhưng đúng chuẩn này sẽ góp phần quan trọng trong việc giảm thiểu rủi ro, xây dựng môi trường giao thông an toàn.
Nguồn Lạng Sơn: https://baolangson.vn/tuan-thu-phap-luat-an-toan-cho-tre-5067282.html











