Tư vấn, khám sức khỏe tiền hôn nhân
Mô hình tư vấn, khám sức khỏe tiền hôn nhân được Trung tâm Y tế Kon Tum triển khai thực hiện hiệu quả, góp phần xây dựng gia đình hạnh phúc, khỏe mạnh.
Gần 15 năm qua, 5 mô hình tư vấn, khám sức khỏe tiền hôn nhân (mô hình), với gần 700 hội viên tại các phường Kon Tum, Đăk Bla, Đăk Cấm và xã Ngọk Bay hoạt động đều đặn. Mỗi mô hình gồm có 2 câu lạc bộ (CLB) “tư vấn, khám sức khỏe tiền hôn nhân” tại trường tiểu học - THCS và thôn, tổ dân phố. Trong 10 năm đầu, mỗi mô hình được cấp kinh phí 5 triệu đồng/năm phục vụ tổ chức các hoạt động. Năm năm nay, dù không còn kinh phí, các mô hình vẫn duy trì hoạt động hiệu quả.
Định kỳ hằng tháng, hằng quý, viên chức Trung tâm Y tế Kon Tum phối hợp với viên chức dân số trạm y tế tổ chức sinh hoạt, tư vấn cho hội viên ở các CLB. Từ năm 2021 đến nay, qua hơn 160 lần tư vấn về sức khỏe sinh sản, dân số kế hoạch hóa gia đình (KHHGĐ), đã có gần 200 thanh niên tham gia khám sức khỏe tiền hôn nhân.
“Các hoạt động tư vấn đã giúp hội viên nắm bắt kiến thức về sức khỏe sinh sản, phòng tránh thai an toàn và chuẩn bị tâm lý cho cuộc sống vợ chồng. Được tư vấn rõ ràng, một số trường hợp chủ động đến các cơ sở y tế thăm khám, phát hiện sớm bệnh lý truyền nhiễm, di truyền, bệnh về sinh sản để điều trị kịp thời, tránh những hệ lụy xấu cho sức khỏe bản thân và con cái trong tương lai”, Phó Trưởng khoa Dân số - Chăm sóc sức khỏe cộng đồng, Trung tâm Y tế Kon Tum Nguyễn Thị Thùy cho biết.

Viên chức dân số Trạm Y tế Đăk Cấm tư vấn kiến thức về sức khỏe tiền hôn nhân cho hội viên phụ nữ.
Phường Đăk Cấm duy trì mô hình với 2 CLB tại thôn 5 và Trường tiểu học - THCS Đăk Cấm. Hằng quý, mỗi CLB tổ chức sinh hoạt, chia sẻ kiến thức tránh thai an toàn, những hệ lụy của việc tảo hôn, kết hôn cận huyết, một số căn bệnh có nguy cơ di truyền, các vấn đề về sinh sản cho hội viên.
Chị Phan Thị Thúy Hằng, viên chức dân số Trạm Y tế Đăk Cấm cho biết, CLB thôn 5 hiện có 30 hội viên, chủ yếu là người dân tộc thiểu số. Câu lạc bộ thường tổ chức sinh hoạt vào buổi tối. Qua các buổi sinh hoạt, chị em được tư vấn, chia sẻ kiến thức về chăm sóc sức khỏe. Một số chị em đã chủ động tiêm các loại vắc xin trước khi mang thai để đảm bảo sức khỏe cho mẹ và bé.
Bên cạnh những kết quả đạt được, việc triển khai mô hình còn gặp một số khó khăn. Hiện nay, cơ sở vật chất phục vụ công tác khám, điều trị bệnh ở các trạm y tế có triển khai mô hình chưa đảm bảo, nên chủ yếu dừng lại ở việc truyền thông và tư vấn. Ngoài ra, nhiều trường hợp sắp kết hôn chưa nhận thức rõ lợi ích của việc khám, chăm sóc sức khỏe tiền hôn nhân nên chưa quan tâm tham gia các đợt tư vấn.
Theo bà Nguyễn Thị Thùy, việc chuẩn bị sức khỏe, kiến thức và tâm lý trước khi kết hôn và sinh con giúp xây dựng gia đình hạnh phúc và khỏe mạnh. Đặc biệt là khi chính sách dân số đang chuyển từ KHHGĐ sang dân số và phát triển, việc khám sức khỏe tiền hôn nhân càng có ý nghĩa quan trọng. Để nâng cao nhận thức cho người dân, góp phần nâng cao chất lượng dân số, Trung tâm Y tế Kon Tum đề ra nhiều giải pháp để mô hình tiếp tục hoạt động hiệu quả. Trong đó, mở rộng đối tượng tư vấn cho các nhóm có nguy cơ cao như người trẻ, các cặp đôi có tiền sử bệnh lý gia đình hoặc những người có ý định sinh con ngay sau khi kết hôn.
“Trung tâm y tế sẽ tham mưu Sở Y tế tổ chức các khóa đào tạo, bồi dưỡng chuyên môn cho đội ngũ bác sĩ, chuyên viên tư vấn để nâng cao kiến thức, kỹ năng và sự chuyên nghiệp. Đồng thời, phối hợp với các ban, ngành, đoàn thể tuyên truyền, vận động các cặp đôi chuẩn bị kết hôn tham gia khám sức khỏe tiền hôn nhân. Chủ động xây dựng các nền tảng tư vấn trực tuyến để cung cấp thông tin, đặt lịch hẹn, và tư vấn từ xa cho các cặp đôi ở xa trung tâm y tế”, bà Thùy cho hay.
Bài, ảnh: HOÀI TIẾN
Nguồn Quảng Ngãi: https://baoquangngai.vn/tu-van-kham-suc-khoe-tien-hon-nhan-59805.htm