Từ 'lò chuyên' xứ Quảng...

Từ những “lò luyện” chuyên danh tiếng xứ Quảng, cặp song sinh Nguyễn Trí Hiền - Nguyễn Trí Hậu và tân thủ khoa Đỗ Phú Quang chọn Đại học Quốc gia Thành phố Hồ Chí Minh làm bệ phóng. Những chàng trai đến từ xứ Quảng hứa hẹn sẽ là những “chiến binh” xuất sắc trên con đường chinh phục đỉnh cao Toán học và Trí tuệ nhân tạo.

Trí Hiền (trái) và Trí Hậu (phải) - những "chiến binh" xuất sắc của trường chuyên xứ Quảng từng gặt hái hàng loạt Huy chương Toán học danh giá từ các đấu trường trong nước đến quốc tế. Ảnh do nhân vật cung cấp

Trí Hiền (trái) và Trí Hậu (phải) - những "chiến binh" xuất sắc của trường chuyên xứ Quảng từng gặt hái hàng loạt Huy chương Toán học danh giá từ các đấu trường trong nước đến quốc tế. Ảnh do nhân vật cung cấp

"Bến đỗ" Đại học Quốc gia Thành phố Hồ Chí Minh

Nguyễn Trí Hiền và Nguyễn Trí Hậu (cựu học sinh Trường THPT chuyên Nguyễn Bỉnh Khiêm, phường Bàn Thạch), ngay từ kỳ thi tuyển sinh vào lớp 10, đã cùng đỗ thủ khoa môn Toán.

Những năm học THPT, thành tích của Hiền - Hậu liên tục được nối dài. Năm học 2024 - 2025, cả hai cùng đoạt giải Nhất kỳ thi chọn học sinh giỏi quốc gia môn Toán. Hai anh em sau đó tiếp tục giành Huy chương Vàng Olympic giao lưu toán học Turkmenistan lần thứ 2 năm 2025, Huy chương Vàng Olympic Duyên hải và đồng bằng Bắc Bộ, Huy chương Vàng Olympic Toán học học sinh - sinh viên toàn quốc. Riêng Trí Hậu còn giành Huy chương Vàng Olympic truyền thống 30/4...

Với bảng thành tích ấy, cặp song sinh được tuyển thẳng vào chương trình Cử nhân tài năng ngành Toán học của Trường Đại học Khoa học Tự nhiên (Đại học Quốc gia Thành phố Hồ Chí Minh). Trước khi chọn ngành, cả hai từng cân nhắc giữa các lĩnh vực liên quan máy tính và sư phạm Toán, rồi quyết định tiếp tục gắn bó với niềm đam mê Toán học.

Cặp song sinh chọn Trường Đại học Khoa học Tự nhiên làm môi trường học tập mới để nuôi dưỡng đam mê Toán học. Ảnh do nhân vật cung cấp

Cặp song sinh chọn Trường Đại học Khoa học Tự nhiên làm môi trường học tập mới để nuôi dưỡng đam mê Toán học. Ảnh do nhân vật cung cấp

“Lựa chọn này xuất phát từ mong muốn không chỉ học chuyên sâu về Toán, mà còn tìm hiểu những ứng dụng của Toán học vào thực tế. Mình thấy nhóm ngành Toán học - Toán ứng dụng của Trường Đại học Khoa học Tự nhiên, Đại học Quốc gia Thành phố Hồ Chí Minh vừa đủ rộng theo nhiều hướng, vừa phù hợp với định hướng của bản thân”, Hiền chia sẻ.

Tiếp lời, Hậu cho biết: “Mình đã gắn bó với môn Toán từ những năm THCS, nên muốn tiếp tục đào sâu hơn về môn học này. Hai anh em cùng chọn ngành Toán cũng là động lực để chúng mình tiếp tục hỗ trợ nhau trong học tập”.

Cũng từ trường chuyên xứ Quảng, Đỗ Phú Quang bước vào Đại học Quốc gia Thành phố Hồ Chí Minh với dấu ấn đặc biệt: Thủ khoa đầu vào Trường Đại học Công nghệ thông tin năm 2026 với 108,33 điểm, trúng tuyển ngành Trí tuệ nhân tạo - ngành có điểm chuẩn cao nhất cả nước năm 2026.

Năm lớp 8, Quang bắt đầu học lập trình và ngay trong năm đó đoạt giải Nhì học sinh giỏi huyện Điện Bàn môn Tin học. Lên lớp 9, nam sinh giành giải Nhất cấp huyện và giải Ba cấp tỉnh trước khi trúng tuyển vào lớp chuyên Tin học Trường THPT chuyên Lê Thánh Tông.

Chân dung Đỗ Phú Quang - tân thủ khoa đầu vào ngành Trí tuệ nhân tạo với 108,33 điểm. Ảnh do nhân vật cung cấp

Chân dung Đỗ Phú Quang - tân thủ khoa đầu vào ngành Trí tuệ nhân tạo với 108,33 điểm. Ảnh do nhân vật cung cấp

Ba năm THPT, Quang tiếp tục sở hữu loạt thành tích đáng nể: Huy chương Vàng Olympic truyền thống 30/4 năm 2024 và 2025; giải Khuyến khích học sinh giỏi quốc gia môn Tin học năm 2026; giải Nhất học sinh giỏi Tin học thành phố Đà Nẵng; giải Nhất Hội thi Tin học trẻ thành phố Đà Nẵng và vòng khu vực miền Trung; giải Khuyến khích Hội thi Tin học trẻ toàn quốc năm 2026.

Trong kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2026, Quang đạt 10 điểm Toán, 10 điểm Tin học, 9,5 điểm Vật lý và sở hữu chứng chỉ IELTS 6.5. Khi được hỏi về bí quyết, nam sinh bộc bạch: “Thật ra mình chỉ chăm chỉ làm bài tập mỗi ngày như một thú vui chứ không có bí quyết gì đặc biệt”.

Những “gà chiến” mới trên đường đua khoa học

Điểm chung của Hiền, Hậu và Quang không chỉ nằm ở bảng thành tích rạng rỡ, mà còn ở khả năng tự học, sự bền bỉ được nuôi dưỡng trong môi trường giáo dục chuyên sâu của các trường chuyên xứ Quảng.

Hai anh em Hiền - Hậu luôn miệt mài tự học và đồng hành cùng nhau trong suốt chặng đường chinh phục Toán học. Ảnh do nhân vật cung cấp

Hai anh em Hiền - Hậu luôn miệt mài tự học và đồng hành cùng nhau trong suốt chặng đường chinh phục Toán học. Ảnh do nhân vật cung cấp

Thầy Phan Văn Chương, Hiệu trưởng Trường THPT chuyên Nguyễn Bỉnh Khiêm bày tỏ: “Với năng lực và niềm đam mê, khát khao chinh phục các đỉnh cao khoa học nói chung và Toán học nói riêng, tin tưởng các em sẽ tiếp tục gặt hái thành công, vươn tới những đỉnh cao mới”.

Tại Trường THPT chuyên Lê Thánh Tông, Phú Quang cũng được thầy Nguyễn Đình Can, Phó Hiệu trưởng nhà trường, đánh giá là học sinh ngoan, lễ phép, sống chan hòa, khiêm tốn, có tinh thần trách nhiệm cao và nổi bật ở năng lực tự học cùng tính chủ động.

Bộc bạch về định hướng tương lai, tân thủ khoa nhấn mạnh: “Lúc đầu mình thích làm phần mềm, thiết kế website, nhưng về sau luôn muốn tạo ra những ứng dụng thông minh. Ước mơ của mình là trở thành kỹ sư AI. Sau khi hoàn thành chương trình đại học, mình dự định đi làm để tích lũy kinh nghiệm trước khi ra nước ngoài học tiếp”.

Đến với Đại học Quốc gia Thành phố Hồ Chí Minh, Phú Quang hứa hẹn sẽ là "chiến binh" chinh phục nhiều giải thưởng khoa học lớn trong tương lai. Ảnh do nhân vật cung cấp

Đến với Đại học Quốc gia Thành phố Hồ Chí Minh, Phú Quang hứa hẹn sẽ là "chiến binh" chinh phục nhiều giải thưởng khoa học lớn trong tương lai. Ảnh do nhân vật cung cấp

Điều ít ai biết, Hiền - Hậu không phải sinh ra ở gia đình khá giả mà do một tay người mẹ đơn thân là giáo viên nuôi dưỡng giữa vùng quê nghèo. Hai anh em chủ yếu tự học qua sách vở và tài liệu trên mạng, luôn đồng hành vượt qua những bài toán khó.

Còn với Phú Quang, cha làm công nhân lái xe tại một khu công nghiệp, mẹ là giáo viên tiểu học.

Cùng hội tụ tại môi trường học thuật hàng đầu của Đại học Quốc gia Thành phố Hồ Chí Minh, bây giờ cả Hiền, Hậu và Quang đều mang theo hành trang là tinh thần hiếu học, sự kiên trì cùng bản lĩnh của người con xứ Quảng. Những “gà chiến” ngày nào trên các đấu trường học sinh giỏi hứa hẹn sẽ tiếp tục tỏa sáng, gặt hái nhiều thành tựu mới trên chặng đường chinh phục tri thức đại học.

THÚY HIỀN

Nguồn Đà Nẵng: https://baodanang.vn/tu-lo-chuyen-xu-quang-3352017.html