Tư lệnh Quân chủng Hải quân dự lễ ra quân huấn luyện tại Lữ đoàn 162

Sáng 1-3, tại Quân cảng Cam Ranh, cùng với các đơn vị trong toàn quân, Lữ đoàn 162, Vùng 4 Hải quân tổ chức lễ ra quân huấn luyện và phát động thi đua trong huấn luyện năm 2024. Phó Đô đốc Trần Thanh Nghiêm - Ủy viên Trung ương Đảng, Ủy viên Quân ủy Trung ương, Tư lệnh Quân chủng Hải quân dự lễ. Cùng dự có Đại tá Nguyễn Văn Bách - Tư lệnh Vùng 4 Hải quân; Chuẩn Đô đốc Ngô Văn Thuân - Chính ủy Vùng 4 Hải quân.

Tư lệnh Quân chủng Hải quân chủ trì lễ chào cờ trong lễ ra quân huấn luyện năm 2024.

Phát biểu chỉ đạo tại buổi lễ, Tư lệnh Quân chủng Hải quân Trần Thanh Nghiêm biểu dương, ghi nhận và chúc mừng những kết quả đạt được trong công tác huấn luyện, sẵn sàng chiến đấu, xây dựng nền nếp chính quy, rèn luyện kỷ luật mà cán bộ, chiến sĩ Lữ đoàn 162 đã đạt được trong những năm qua, nhất là năm 2023. Đồng thời, yêu cầu đơn vị tiếp tục quán triệt sâu sắc quan điểm, đường lối quân sự, quốc phòng của Đảng; các nghị quyết, kết luận của Bộ Chính trị về quân sự, quốc phòng. Cùng với đó, đẩy mạnh công tác giáo dục chính trị, tư tưởng, tạo sự chuyển biến mạnh mẽ hơn nữa về nhận thức, trách nhiệm của cán bộ, chiến sĩ đối với nhiệm vụ huấn luyện; tập trung đột phá vào các nội dung trọng tâm, trọng điểm, vấn đề mới; chú trọng nâng cao chất lượng hoạt động công tác Đảng, công tác chính trị trong huấn luyện; bảo đảm tốt hậu cần, kỹ thuật… phấn đấu hoàn thành tốt các mục tiêu, chỉ tiêu huấn luyện chiến đấu năm 2024. Thay mặt Quân ủy Trung ương, Bộ Quốc phòng, Phó Đô đốc Trần Thanh Nghiêm đã trao tặng Lữ đoàn 162 cờ “Đơn vị huấn luyện giỏi” năm 2023.

Phó Đô đốc Trần Thanh Nghiêm trao cờ “Đơn vị huấn luyện giỏi” năm 2023 của Bộ Quốc phòng tặng Lữ đoàn 162.

Năm 2023, Lữ đoàn 162 được Bộ Quốc phòng tặng cờ “Đơn vị huấn luyện giỏi”, Đơn vị vững mạnh toàn diện “mẫu mực, tiêu biểu”; Bộ Tổng Tham mưu tặng cờ “Đơn vị huấn luyện thể lực giỏi”. Lữ đoàn có 1 tập thể và 4 cá nhân được tặng danh hiệu “tiêu biểu xuất sắc nhất” Quân chủng Hải quân.

Năm 2024, Lữ đoàn 162 tiếp tục huấn luyện theo phương châm “Cơ bản, thiết thực, vững chắc”; coi trọng huấn luyện đồng bộ, chuyên sâu, lấy thực hành là chính; kết hợp chặt chẽ giữa huấn luyện quân sự với giáo dục chính trị; huấn luyện gắn với xây dựng chính quy, quản lý, rèn luyện giữ nghiêm kỷ luật. Huấn luyện sát phương án, đối tượng tác chiến, chiến trường, tổ chức biên chế và trang bị kỹ thuật, lấy nhiệm vụ bảo vệ chủ quyền biển, đảo của Tổ quốc và xây dựng Quân chủng, Vùng, Lữ đoàn “chính quy, tinh nhuệ, hiện đại” làm mục tiêu huấn luyện.

Chèo xuồng trên biển sau lễ ra quân huấn luyện, nét đẹp truyền thống ở Lữ đoàn 162.

Dịp này, Lữ đoàn 162 đã phát động phong trào thi đua cao điểm chào mừng kỷ niệm 70 năm chiến thắng Điện Biên Phủ (7-5-1954 – 7-5-2024) với chủ đề: “Tiếp bước chiến sĩ Điện Biên - Tiến lên giành 3 nhất” với các nội dung, chỉ tiêu và lộ trình cụ thể.

LÊ NGỌC

Nguồn Khánh Hòa: http://www.baokhanhhoa.vn/chinh-tri/202403/tu-lenh-quan-chung-hai-quan-du-le-ra-quan-huan-luyen-tai-lu-doan-162-5dd22c1/