Từ giá trị bản địa đến kinh tế số
Giữa những đồi chè xanh mướt ở xóm Đồng Phú, xã Phú Đình, hình ảnh các bạn trẻ cầm điện thoại quay những luống chè và trò chuyện trực tiếp với hàng trăm người xem trên mạng xã hội đã trở nên quen thuộc. Chỉ với vài thao tác, những búp chè vừa được hái, những sản phẩm chè đã nhanh chóng xuất hiện trong các buổi livestream, trên các sàn thương mại điện tử và được gửi đến khách hàng ở nhiều tỉnh, thành trên cả nước.

Những đồi chè ở xóm Đồng Phú sẽ không chỉ nổi tiếng bởi hương vị trà mà còn trở thành điểm đến hấp dẫn trên bản đồ du lịch nông nghiệp.
Không chỉ bán sản phẩm, các bạn trẻ còn giới thiệu câu chuyện về vùng đất, con người và nét văn hóa đặc trưng của miền chè, góp phần quảng bá hình ảnh quê hương đến đông đảo người tiêu dùng.
Hợp tác xã (HTX) Nông nghiệp Phú Thịnh ở xóm Đồng Phú, được thành lập năm 2019, hiện có 19 thành viên, quản lý và sản xuất trên diện tích 10ha chè. Mỗi năm, HTX sản xuất trên 20 tấn chè búp khô, tập trung vào hai dòng sản phẩm chủ lực là chè móc câu và chè tôm nõn, với doanh thu khoảng 5 tỷ đồng.
Đến nay, HTX đã mở rộng liên kết với hàng chục hộ dân sản xuất chè theo tiêu chuẩn VietGAP, góp phần nâng cao chất lượng và giá trị sản phẩm. 6 tháng đầu năm 2026, HTX sản xuất khoảng 10 tấn chè búp khô, doanh thu đạt gần 3 tỷ đồng. Kết quả này không chỉ đến từ việc nâng cao chất lượng sản phẩm mà còn nhờ sự thay đổi trong phương thức tiêu thụ.
Nếu như trước đây, người dân chủ yếu bán chè thông qua thương lái thì nay, cùng với sự phát triển của công nghệ số, các nền tảng mạng xã hội và thương mại điện tử đã trở thành kênh quảng bá, bán hàng hiệu quả, giúp HTX chủ động kết nối với người tiêu dùng và mở rộng thị trường.
Ông Đỗ Văn Thao, Giám đốc HTX Nông nghiệp Phú Thịnh chia sẻ: Nếu thế hệ chúng tôi am hiểu cây chè, kinh nghiệm canh tác và kỹ thuật chế biến thì thế hệ con cháu lại có lợi thế về công nghệ. Con, cháu biết sử dụng mạng xã hội, dựng video, chỉnh sửa hình ảnh, tối ưu gian hàng trực tuyến và tương tác với khách hàng trên nhiều nền tảng khác nhau.
Ở góc độ truyền thông, những người trực tiếp kể câu chuyện về vùng chè cũng cảm nhận rõ giá trị mà quá trình chuyển đổi này mang lại. Chị Đỗ Thu Huyền, phụ trách truyền thông của HTX Nông nghiệp Phú Thịnh, chia sẻ: Thành quả lớn nhất của team truyền thông có lẽ không nằm ở doanh thu. Đó là sự thay đổi trong tư duy của người làm chè, từ bán nguyên liệu sang xây dựng thương hiệu; từ chỉ bán sản phẩm sang bán cả trải nghiệm và giới thiệu về văn hóa trà.
Trong bối cảnh kinh tế số phát triển mạnh mẽ, nông nghiệp không còn đứng ngoài xu thế chuyển đổi. Những giá trị bản địa sẽ được nâng tầm khi được truyền tải bằng "ngôn ngữ số". Chị Mai Thu Hương, phường Hàm Rồng, tỉnh Thanh Hóa, cho biết: Khi theo dõi page của HTX Nông nghiệp Phú Thịnh, bắt gặp những hình ảnh chân thực về đồi chè ở xóm Đồng Phú, xã Phú Đình, chúng tôi đã đến đây vừa để check-in với đồi chè, vừa để thưởng trà Thái và mua về làm quà cho người thân. Cách các bạn trẻ làm video về vùng chè rất hay và thu hút. Tôi tin chắc rằng sẽ có nhiều người tìm về vùng chè này để tham quan, trải nghiệm.
Với nền tảng là những giá trị bản địa được gìn giữ qua nhiều thế hệ, cùng sự tiếp nối của lớp trẻ trong ứng dụng công nghệ số, những đồi chè ở xóm Đồng Phú sẽ không chỉ nổi tiếng bởi hương vị trà mà còn trở thành điểm đến hấp dẫn trên bản đồ du lịch nông nghiệp, nơi mỗi phiên livestream không chỉ bán một gói chè, mà còn lan tỏa cả một vùng văn hóa đến với mọi miền đất nước.











