Từ chủ trương lớn của Đảng, của ngành đến Giải thưởng báo chí Quốc gia

Với 2 tác phẩm cùng đoạt giải B Giải Báo chí Quốc gia lần thứ XIX – năm 2024 (sẽ được tổ chức trao tặng vào dịp 21/6/2025), Báo CAND tiếp tục khẳng định vị thế của tờ báo có bề dày lịch sử trong dòng chảy 100 năm báo chí cách mạng Việt Nam. Phía sau những giải thưởng cao quý là sự đầu tư kỹ lưỡng về nội dung, thời gian, trí tuệ của Ban Biên tập và đội ngũ phóng viên.

1. Loạt bài 4 kỳ “Cần ngăn chặn thất thoát, lãng phí tài sản công” của nhóm tác giả Đặng Ngọc Như - Mã Thanh Hải - Nguyễn Đức Thắng: Những ấp ủ, trăn trở về đề tài phòng, chống tham nhũng, lãng phí

Nhóm tác giả Đặng Ngọc Như, Mã Thanh Hải, Nguyễn Đức Thắng trao đổi thông tin khi thực hiện đề tài.

Nhóm tác giả Đặng Ngọc Như, Mã Thanh Hải, Nguyễn Đức Thắng trao đổi thông tin khi thực hiện đề tài.

Xuyên suốt quá trình bảo vệ và xây dựng đất nước, Đảng và Nhà nước ta luôn coi trọng công tác xây dựng Đảng, đấu tranh phòng, chống tham nhũng, lãng phí. Sinh thời, Bác Hồ từng xem tham nhũng, lãng phí là “giặc nội xâm”, kẻ thù của nhân dân. Vận dụng sáng tạo tư tưởng Hồ Chí Minh, nhằm nâng cao hiệu quả đấu tranh phòng, chống tham nhũng, lãng phí, ngày 13/10/2024, trong bài viết “Chống lãng phí” của đồng chí Tổng Bí thư Tô Lâm đã nhận diện thực trạng lãng phí rất bức xúc hiện nay ở nước ta và chỉ ra nhiều vấn đề cần giải quyết, trong đó có việc: “Cần tập trung giải quyết triệt để các nguyên nhân dẫn đến lãng phí tài sản công, tài nguyên thiên nhiên, nguồn lực chăm lo nhân dân và phát triển đất nước…”.

Đọc bài viết của đồng chí Tổng Bí thư vào đêm Chủ nhật hôm ấy, lòng tôi như thêm thôi thúc những cảm xúc khi ấp ủ về đề tài này. Bởi trước đó, tháng 4/2020, trước nhiều vụ án tham nhũng, thất thoát tài sản công xảy ra nhiều nơi, đặc biệt là TP Hồ Chí Minh với nhiều đại án tham nhũng về đất đai, tài chính… tôi đã viết loạt bài 3 kì: “Bài học trong công tác phòng, chống tham nhũng tài sản công” và đoạt giải báo chí của Bộ Công an.

Đầu tuần lên họp đơn vị triển khai đề tài, tôi lập tức trao đổi với anh em phóng viên cần triển khai ngay loạt bài về đề tài chống tham nhũng, lãng phí, hưởng ứng bài viết của Tổng Bí thư Tô Lâm. Sau cuộc họp, tôi lên đề cương báo cáo lãnh đạo Ban Biên tập; các phóng viên Mã Thanh Hải, Nguyễn Đức Thắng xung phong hưởng ứng nhanh chóng và nhận công việc cụ thể từng người vào cuộc nhanh nhất có thể.

Trong khi chúng tôi đang tập trung tư liệu thực hiện loạt bài với đề tài: “Cần ngăn chặn thất thoát, lãng phí tài sản công” thì ngày 29/10/2024, Bộ Chính trị ban hành Quyết định số 192-QĐ/TW kiện toàn Ban Chỉ đạo Trung ương về phòng, chống tham nhũng lãng phí, tiêu cực, trong đó đã bổ sung cho Ban Chỉ đạo nhiệm vụ phòng, chống lãng phí với trọng tâm của phòng, chống lãng phí là trong quản lý, sử dụng tài chính công, tài sản công. Ngày 30/10/2024, Tổng Bí thư Tô Lâm, Trưởng ban Chỉ đạo Trung ương về phòng, chống tham nhũng, lãng phí, tiêu cực chủ trì cuộc họp Thường trực Ban Chỉ đạo Trung ương về phòng, chống tham nhũng, lãng phí, tiêu cực. Thường trực Ban Chỉ đạo yêu cầu các cấp ủy, tổ chức đảng, cơ quan chức năng vừa phải tiếp tục đẩy mạnh hơn nữa công tác phòng, chống tham nhũng, lãng phí, tiêu cực, vừa phải tập trung chỉ đạo đẩy mạnh công tác phòng, chống lãng phí; phải gắn phòng, chống tham nhũng, tiêu cực với phòng, chống lãng phí; xác định phòng, chống lãng phí có vị trí quan trọng không kém với phòng, chống tham nhũng, tiêu cực. Tổng Bí thư Tô Lâm yêu cầu cần nghiên cứu, chỉ đạo quyết liệt để triển khai ngay công tác trọng tâm, đột phá về phòng, chống lãng phí, tạo khí thế mới, chuyển biến mạnh mẽ trong công tác phòng, chống tham nhũng, lãng phí, tiêu cực... Đồng chí Tổng Bí thư yêu cầu, phải rà soát, sửa đổi, bổ sung các quy định của Đảng, pháp luật của nhà nước về phòng, chống lãng phí đảm bảo đồng bộ, thống nhất; chỉ đạo rà soát, xử lý nghiêm các vụ việc lãng phí lớn, dư luận quan tâm theo tinh thần là “xử lý một vụ cảnh tỉnh cả vùng, lĩnh vực”, xác định rõ trách nhiệm xử lý tổ chức, cá nhân có liên quan.

Những chỉ đạo, quyết sách của Bộ Chính trị mà đứng đầu là Tổng Bí thư Tô Lâm đã càng tiếp thêm sức mạnh cho toàn Đảng, toàn quân và nhân dân ta trong công cuộc đấu tranh phòng, chống tham nhũng, lãng phí. Cũng chính vì thế, nhóm Phóng viên Báo CAND đã khẩn trương hoàn thiện đề tài và từ ngày 1/11/2024 bắt đầu khởi đăng loạt bài 4 kỳ: “Cần ngăn chặn thất thoát, lãng phí tài sản công”, tạo được dấu ấn đối với bạn đọc.

Tổng Bí thư Tô Lâm, Trưởng ban Chỉ đạo Trung ương về phòng, chống tham nhũng, lãng phí, tiêu cực đã nêu cao quyết tâm chính trị của Đảng và nhà nước ta không khoan nhượng đối với tham nhũng, lãng phí. Điều này thể hiện rõ trong công tác đấu tranh phòng, chống tham nhũng, lãng phí “không có vùng cấm”, “không có ngoại lệ”, kể cả những người ở cương vị cao, thậm chí trong Bộ Chính trị nếu vi phạm cũng sẽ bị xử lý một cách nghiêm minh. Điều này đã tiếp thêm động lực cho những người làm báo tiếp tục đóng góp xứng đáng trên lĩnh vực báo chí cách mạng, xây dựng đất nước ngày càng giàu mạnh, văn minh.

2. Loạt bài 5 kỳ “Dấu ấn Công an nhân dân Việt Nam trên hành trình vì hòa bình thế giới” của nhóm tác giả Huyền Châm – Trần Xuân: Tự hào khi màu cờ Việt Nam dần phủ rộng trên bản đồ gìn giữ hòa bình Liên hợp quốc.

Nhà báo Huyền Châm cùng các sĩ quan thuộc đơn vị Cảnh sát Rwanda FPU 3 tại Nam Sudan.

Nhà báo Huyền Châm cùng các sĩ quan thuộc đơn vị Cảnh sát Rwanda FPU 3 tại Nam Sudan.

Tham gia hoạt động gìn giữ hòa bình Liên hợp quốc (GGHB LHQ) là chủ trương lớn, nhất quán và mang tầm chiến lược của Đảng và Nhà nước; thể hiện tư duy đối ngoại độc lập, tự chủ, vì hòa bình, hợp tác và phát triển; khẳng định Việt Nam là một thành viên tích cực, có trách nhiệm, sẵn sàng chia sẻ, gánh vác các nghĩa vụ quốc tế. Cụ thể hóa chủ trương đó, thời gian qua, Đảng ủy Công an Trung ương, lãnh đạo Bộ Công an tiếp tục chỉ đạo triển khai chất lượng, hiệu quả, mở rộng hơn về quy mô và các loại hình hoạt động công an nhân dân Việt Nam tham gia GGHB LHQ.

Là những phóng viên báo chí của lực lượng Công an, nhóm tác giả Huyền Châm – Trần Xuân luôn được Ban biên tập Báo CAND chỉ đạo sát sao trong công tác tuyên truyền về hoạt động GGHB của các sĩ quan Công an nhằm tạo sự đồng thuận, ủng hộ và ghi nhận hoạt động có ý nghĩa cao cả này. Hoạt động tuyên truyền còn có ý nghĩa động viên, khích lệ cán bộ, chiến sĩ có năng lực, trình độ tham gia hoạt động GGHB LHQ.

Tháng 3/2024, đoàn công tác của Bộ Công an do Thứ trưởng Lương Tam Quang (nay là Bộ trưởng) làm Trưởng đoàn đã đến Nam Sudan để làm việc với các đối tác về mảng GGHB và nắm tình hình công tác của các sĩ quan Việt Nam. “Vinh dự được là thành viên của đoàn, chúng tôi ý thức được rằng đây là cơ hội tác nghiệp vô cùng quý giá, đồng thời cũng là trách nhiệm lớn lao. Trước ngày lên đường, kế hoạch tuyên truyền chi tiết về các hoạt động của đồng chí thứ trưởng và đoàn công tác đã được lãnh đạo Báo CAND phân công, hướng dẫn cho nhóm phóng viên”, nhà báo Huyền Châm chia sẻ.

Theo chân các sĩ quan Công an Việt Nam đi làm nhiệm vụ GGHB LHQ tại các địa bàn, nhóm phóng viên càng khâm phục nỗ lực vượt mọi nguy hiểm, khó khăn của các sĩ quan Công an để góp phần ngăn ngừa, kiềm chế các hoạt động xung đột vũ trang, bảo vệ dân thường, giữ gìn và duy trì hòa bình ở Nam Sudan.

Kết thúc chuyến công tác trở về nước, hình ảnh chiếc mũ nồi xanh, logo xanh mang dòng chữ UN gắn trên tay áo, ngôn ngữ quốc tế, lá cờ Việt Nam thắm đỏ, tinh thần sẵn sàng cống hiến và nụ cười rạng rỡ của những sĩ quan Công an Việt Nam trong nắng gió châu Phi đã để lại ấn tượng mạnh mẽ cho nhóm tác giả. Những hình ảnh đẹp đẽ ấy là sự cụ thể hóa đường lối, chính sách của Nhà nước và của Bộ Công an trong việc thực hiện nhiệm vụ quốc tế cao cả. Đó cũng là động lực thôi thúc nhóm phóng viên thực hiện loạt bài 5 kỳ “Dấu ấn Công an nhân dân Việt Nam trên hành trình vì hòa bình thế giới” đăng trên Chuyên đề An ninh thế giới của Báo CAND từ ngày 7/12 – 21/12/2024.

Loạt bài đã nhận được những phản hồi tích cực của độc giả trong và ngoài lực lượng vì đã phản ánh khá sâu sắc, toàn diện về hoạt động GGHB LHQ của lực lượng Công an Việt Nam. Ở nhiều vị trí công tác, họ đang phát huy thế mạnh chuyên môn, khẳng định năng lực, sở trường trong môi trường quốc tế, góp phần lan tỏa hình ảnh đất nước, con người Việt Nam thân thiện, nhân văn, yêu chuộng hòa bình. Không chỉ thế, việc đẩy mạnh hợp tác quốc tế trong lĩnh vực GGHB LHQ đang là điểm sáng nổi bật trong hoạt động đối ngoại an ninh...

Trải qua 80 năm chiến đấu, xây dựng và trưởng thành, lực lượng CAND Việt Nam không chỉ hoàn thành xuất sắc các nhiệm vụ bảo vệ an ninh quốc gia, bảo đảm trật tự, an toàn xã hội, mà còn tham gia chủ động, hiệu quả vào hoạt động GGHB LHQ. Loạt bài góp phần làm sâu đậm hơn hình ảnh người chiến sĩ Công an Việt Nam vì bình yên, hạnh phúc của người dân trên toàn thế giới.

Huyền Châm – Ngọc Như

Nguồn CAND: https://cand.com.vn/hoat-dong-ll-cand/tu-chu-truong-lon-cua-dang-cua-nganh-den-giai-thuong-bao-chi-quoc-gia-i772058/