Ba năm gần đây, chỉ số Năng lực cạnh tranh cấp tỉnh (PCI) của tỉnh Cà Mau đều tăng hạng và điểm số thuộc nhóm trung bình so với cả nước. Năm 2018, PCI của tỉnh đạt 61,73 điểm (tăng 1,9 điểm so với năm 2017). Tuy nhiên, nếu so với các tỉnh, thành phố khu vực đồng bằng sông Cửu Long, vị trí xếp hạng PCI của Cà Mau chưa được cải thiện, xếp cuối cùng trong 13 tỉnh, thành phố khu vực này. Trước thực tế đó, tỉnh Cà Mau đã mạnh dạn đổi mới nhằm tạo bước phát triển đột phá trong cung cấp dịch vụ hành chính công, góp phần cải thiện môi trường đầu tư, nâng cao PCI, chỉ số Cải cách hành chính (PARINDEX)... Tỉnh đã đưa vào vận hành Trung tâm giải quyết thủ tục hành chính để phục vụ người dân, doanh nghiệp một cách minh bạch, hiệu quả. Năm qua, có hơn 300 thủ tục hành chính được giảm từ 20 đến 40% thời gian giải quyết; nhiều thủ tục đơn giản được xem xét, giải quyết ngay.
Hai năm qua, Bình Phước luôn đứng ở vị trí áp chót trong bảng xếp hạng Chỉ số năng lực cạnh tranh cấp tỉnh (PCI) của cả nước. Mặc dù chưa thể thay đổi thứ hạng PCI trong 'một sớm một chiều', nhưng tỉnh đã và đang đẩy mạnh các hoạt động hỗ trợ doanh nghiệp (DN), cải cách thủ tục hành chính (TTHC), tăng tính minh bạch, không để xảy ra trình trạng 'trên nóng dưới lạnh', từng bước nỗ lực cải thiện môi trường kinh doanh, góp phần nâng cao chất lượng điều hành kinh tế - xã hội của địa phương.
Chiều 18/7, UBND TP HCM tổ chức hội nghị sơ kết thủ tục hành chính trong 6 tháng đầu năm 2019. Tại hội nghị, Chủ tịch UBND TP HCM Nguyễn Thành Phong yêu cầu Sở Tài nguyên - Môi trường đẩy mạnh cải cách thủ tục hành chính (TTHC) hơn nữa vì người dân bức xúc nhiều về tình trạng giải quyết hồ sơ đất đai quá chậm.
Chiều ngày 18-7, UBND TPHCM đã tổ chức Hội nghị sơ kết 6 tháng đầu năm 2019 về công tác cải cách hành chính.