TS. Lê Doãn Hợp: Doanh nhân, doanh nghiệp Việt Nam đừng tự so sánh với chính mình

TS Lê Doãn Hợp cho rằng, để phát triển hơn nữa, đội ngũ doanh nhân, doanh nghiệp Việt Nam không nên tự so sánh với chính mình của hôm qua mà phải so sánh mình với thế giới để không ngừng phấn đấu và cống hiến.

Trò chuyện với PV Tài chính Doanh nghiệp nhân dịp 20 năm ngày Doanh nhân Việt Nam, TS. Lê Doãn Hợp - Nguyên Ủy viên Trung ương Đảng, nguyên Bộ trưởng Bộ Thông tin và Truyền thông, nguyên Bí thư Tỉnh ủy Nghệ An đánh giá rất cao vai trò của doanh nhân, doanh nghiệp Việt Nam đối với sự phát triển kinh tế hiện nay.

TS. Lê Doãn Hợp cho biết doanh nhân có 5 vai trò chính. Doanh nhân là lực lượng tạo ta của cải cho xã hội; là lực lượng chủ chốt nộp ngân sách cho nhà nước để nuôi dưỡng bộ máy công quyền, giúp ổn định xã hội, phát triển kinh tế; doanh nhân là lực lượng đóng góp rất lớn vào việc thực hiện chính sách nhân đạo, từ thiện,...; doanh nhân là lực lượng nòng cốt để xây dựng, hợp tác liên doanh, liên kết quốc tế; các doanh nghiệp được dẫn dắt, điều hành bởi những doanh nhân là nơi đào tạo, rèn luyện nguồn nhân lực, nhân tài cho đất nước.

 TS. Lê Doãn Hợp: Doanh nhân, doanh nghiệp Việt Nam đừng tự so sánh với chính mình.

TS. Lê Doãn Hợp: Doanh nhân, doanh nghiệp Việt Nam đừng tự so sánh với chính mình.

Có thể nói, sau Nghị quyết Đại hội 6, vai trò của doanh nhân, doanh nghiệp đã được khởi xướng, khởi động rất tốt. Tuy nhiên, hiện nay doanh nhân chưa được nhìn nhận "xứng tầm" với những giá trị họ mang lại. Chính vì thế, theo ông Hợp cần có những chính sách để tháo gỡ khó khăn và khuyến khích doanh nhân, doanh nghiệp phát huy hơn nữa giá trị, vai trò của đội ngũ này đối với sự phát triển của đất nước.

Ông Hợp cho rằng, có 3 nhóm chính sách cần thiết phải thực hiện là Nhóm chính sách thuế; Nhóm chính sách về đất đai và nhóm chính sách về đào tạo nguồn nhân lực.

Trong đó, nhóm chính sách thuế, ông Hợp đề xuất đánh thuế thấp, ưu đãi về đất đai đối với các doanh nghiệp sản xuất, tạo ra giá trị bền vững cho kinh tế; ưu đãi cho nông nghiệp để phát triển nông nghiệp xanh, hiệu quả,...

Bên cạnh đó, để đội ngũ doanh nhân, doanh nghiệp Việt Nam phát triển hơn nữa, ông Hợp khuyến nghị các doanh nhân không nên tự so sánh với chính mình. Lý giải điều này, ông Hợp cho rằng, tâm lý hầu hết của chúng ta hiện nay là tự so sánh mình của hôm nay và chính mình của hôm qua, của quá khứ, nên dẫn đến rất dễ hài lòng với thực tại, không còn quá nhiều ý chí phấn đấu, mở rộng, phát triển. Điều nên làm là phải dũng cảm so mình với thế giới, để biết mình là ai, mình đang đứng ở đâu và mình phải làm gì để thay đổi doanh nghiệp, thay đổi đất nước nhanh hơn. Phải tạo nên lối tư duy nhìn ra thế giới để làm, học hỏi thế giới để làm, đặc biệt là các bài học về phát triển kinh tế, ứng dụng khoa học kỹ thuật của thế giới.

Ngoài ra, việc ứng dụng khoa học kỹ thuật và chuyển đổi số hiện nay vẫn chưa được thực hiện một cách quyết tâm, quyết liệt. Chính vì vậy, ông Hợp khuyến nghị các doanh nghiệp mạnh mẽ hơn trong việc chuyển đổi số, để ứng dụng tốt hơn các giá trị của khoa học kỹ thuật công nghệ vào sản xuất, kinh doanh, tạo ra môi trường kinh doanh văn minh, hiện đại.

Hoàng Tư

Nguồn TCDN: https://taichinhdoanhnghiep.net.vn/ts-le-doan-hop-doanh-nhan-doanh-nghiep-viet-nam-dung-tu-so-sanh-voi-chinh-minh-d52802.html