Truyền thông Mỹ: Doanh nghiệp phương Tây tại Nga dính 'đòn' mạnh

Kể từ khi Nga bắt đầu chiến dịch quân sự đặc biệt ở Ukraine, thiệt hại của các doanh nghiệp châu Âu ở nước này đã lên tới hơn 100 tỷ Euro.

Các doanh nghiệp phương Tây làm ăn ở Nga thiệt hại hơn 100 tỷ Euro. (Nguồn: Getty Images)

Các doanh nghiệp phương Tây làm ăn ở Nga thiệt hại hơn 100 tỷ Euro. (Nguồn: Getty Images)

Ngày 7/8, Financial Times dẫn đánh giá của giới chuyên gia cho biết, các biện pháp trừng phạt mà phương Tây áp đặt đối với Nga đã "giáng đòn" mạnh vào các công ty phương Tây làm ăn ở nước này.

Financial Times lưu ý, khoảng 176 doanh nghiệp làm ăn tại thị trường Nga đã bị sụt giảm giá trị tài sản, cũng như phải tăng các chi phí lớn bổ sung liên quan đến ngoại hối.

Báo trên cho biết: "Trên hết, tình hình tiêu cực này đã ảnh hưởng đến khu vực dầu khí của phương Tây. Ba công ty lớn của châu Âu trong ngành này đã chịu khoản lỗ tổng cộng hơn 40 tỷ Euro.

Ngoài ra, các nhà sản xuất ôtô và tổ chức tài chính từ các nước thành viên Liên minh châu Âu (EU) cũng ghi nhận những khoản lỗ đáng kể".

Một số doanh nghiệp quyết định ngừng hoạt động ở Nga phải gánh chịu mức tổn thất lớn hơn.

Tuy nhiên, theo ghi nhận của truyền thông phương Tây, bất chấp lệnh trừng phạt, một phần các doanh nghiệp châu Âu vẫn từ chối rời khỏi thị trường Nga.

Cụ thể, hãng Bloomberg cho rằng, các doanh nghiệp này đã tăng đáng kể doanh số bán hàng và do đó, tăng lợi nhuận.

Đơn cử như nhà sản xuất bánh kẹo Mondelez nổi tiếng ở Nga đã đạt doanh số bán hàng tăng 38% trong năm 2022, lên tới 92 tỷ Ruble.

Hơn nữa, ngay cả những khó khăn trong việc chuyển tiền đến và đi từ Nga cũng không ảnh hưởng đến sự tăng trưởng đáng kể về lợi nhuận của doanh nghiệp.

Theo ông Anton Kobyakov, cố vấn của Tổng thống Nga, khoảng 50% các công ty nước ngoài tiếp tục hoạt động trên lãnh thổ đất nước này.

(theo Financial Time)

Việt An

Nguồn TG&VN: https://baoquocte.vn/truyen-thong-my-doanh-nghiep-phuong-tay-tai-nga-dinh-don-manh-237519.html