Truy vết thần tốc, quyết tâm ngăn chặn dịch bệnh xâm nhập

Những ngày Tết Nguyên đán là thời điểm dịch bệnh COVID-19 diễn biến phức tạp ở nhiều tỉnh, thành trong cả nước, tập trung chủ yếu ở các tỉnh: Hải Dương, Quảng Ninh, thành phố Hồ Chí Minh, Hà Nội, Gia Lai... Riêng trên địa bàn tỉnh ta, tính từ ngày 27/1 đến nay, có 9.238 người trở về từ vùng có dịch và 3.303 người liên quan đến thông báo khẩn của Bộ Y tế. Nguy cơ dịch bệnh xâm nhập rất cao, vì vậy tỉnh đã triển khai đồng bộ, quyết liệt nhiều giải pháp, với quyết tâm cao ngăn chặn dịch bệnh xâm nhập vào địa bàn.

Tổ công tác liên ngành phòng, chống dịch bệnh COVID-19 Thành phố tại Bến xe khách Sơn La.

Ảnh: Minh Thu

Bác sỹ Nguyễn Hữu Hùng, Phó Giám đốc Sở Y tế, cho biết: Trước diễn biến phức tạp của dịch bệnh COVID-19, trong dịp Tết Nguyên đán Tân Sửu, UBND tỉnh đã ban hành Chỉ thị số 09/CT-UBND, ngày 6/2/2021 về tăng cường các biện pháp phòng chống dịch COVID-19. Nội dung Chỉ thị đã nêu rõ nhiệm vụ các cơ quan, ban ngành, các địa phương trong công tác phòng chống dịch bệnh, cũng như quy định việc tạm dừng các hoạt động lễ hội, nghi lễ tôn giáo, giải đấu thể thao, sự kiện tập trung đông người, hoạt động của các nhà hàng, quán ăn, các cơ sở làm đẹp… Đồng thời, ban hành phương án số 02/PA-BCĐ ngày 10/2/2021, phương án đáp ứng với tình hình diễn biến dịch bệnh COVID-19 trên địa bàn tỉnh Sơn La.

Bên cạnh đó, các địa phương khẩn trương rà soát, truy vết, giám sát, cách ly đúng quy định đối với những người liên quan đến trường hợp dương tính tại tỉnh Điện Biên và liên quan các thông báo khẩn của Bộ Y tế, đi từ Cẩm Giàng, tỉnh Hải Dương hoặc từ các tỉnh có dịch trở về. UBND các huyện và các đơn vị liên quan tiếp tục triển khai hoạt động trở lại trạm kiểm soát liên ngành tại các huyện: Vân Hồ, Phù Yên, Thuận Châu từ ngày 15/2. Công tác kiểm soát tại cửa khẩu và đường mòn, lối mở tuyến biên giới được thực hiện nghiêm túc, quyết liệt. Các đồn biên phòng tổ chức trực 24/24 giờ, phối hợp kiểm tra, giám sát, phân loại, quản lý các phương tiện giao thông và người qua lại các cửa khẩu, đường mòn, lối mở giáp biên giới; phối hợp với bộ phận kiểm dịch y tế phòng ngừa, ngăn chặn, khuyến cáo người dân thực hiện thông điệp “5K” để phòng, chống dịch bệnh. Tính từ ngày 1/1 đến 16/2, qua kiểm tra phát hiện 20 trường hợp nhập cảnh trái phép vào địa bàn (đã xử lý theo quy định). Trong 10 ngày (từ 7 đến 16/2), tại các trạm kiểm soát liên ngành đã kiểm soát 6.498 lượt phương tiện; 32.518 lượt người dân; phun khử trùng 264 phương tiện. Đến thời điểm hiện tại, toàn tỉnh có trên 15.304 người đang được theo dõi, giám sát, cách ly (4 người cách ly tại cơ sở y tế; 258 người cách ly tập trung; 6.291 người cách ly tại nhà, nơi cư trú; 8.751 người được giám sát, theo dõi sức khỏe tại cộng đồng). Riêng công tác xét nghiệm, trong 16 ngày (từ 1/1 đến 16/2) đã tiến hành xét nghiệm 876 mẫu (100% mẫu âm tính với virus SAR CoV-2).

Mường La là huyện có số người trở về từ tỉnh Hải Dương nhiều hơn so với các huyện khác trong tỉnh, với 1.342 người. Trước tình hình trên, huyện đã thành lập tổ xử lý kỹ thuật hỗ trợ các xã trong việc nhập, phân tích dữ liệu, qua đó kịp thời phát hiện trường hợp trở về từ vùng dịch để đề xuất biện pháp ứng phó phù hợp. Cùng với đó, thiết kế hệ thống bảng biểu, bảo đảm tính đồng bộ cao trong quá trình báo cáo tình hình dịch bệnh.

Trao đổi về công tác phòng chống dịch bệnh COVID-19 trong dịp Tết Nguyên đán, ông Phạm Đức Huynh, Phó trưởng Ban Chỉ đạo phòng chống dịch bệnh COVID-19 huyện Mường La, thông tin: Huyện tăng cường tuyên truyền công tác phòng chống dịch bệnh trên các phương tiên thông tin đại chúng, trong đó tổ chức truyền thông 2.254 lần trên hệ thống loa truyền thanh các bản, tiểu khu. Đồng thời, tăng cường hoạt động tại 4 chốt kiểm dịch của huyện, 22 chốt của xã và 118 chốt của các bản, tiểu khu. Nhờ vậy, kịp thời phân loại các trường hợp ra-vào địa bàn để hướng dẫn cách ly hoặc theo dõi, giám sát tại gia đình. Hiện nay, huyện đang thực hiện cách ly tập trung đối với 48 người trở về từ vùng có dịch hoặc tiếp xúc gần với trường hợp bệnh nhân dương tính với SAR CoV-2...

Trước diễn biến mới về tình hình dịch bệnh COVID-19 tại Việt Nam, Ban Chỉ đạo phòng chống dịch COVID-19 tỉnh tiếp tục chỉ đạo các sở, ban, ngành, đơn vị và các địa phương tăng cường công tác phối hợp thực hiện nghiêm các biện pháp phòng chống dịch bệnh, nhất là thông điệp “5K”. Tiếp tục tạm dừng việc tổ chức các lễ hội sau Tết Nguyên đán; các hoạt động vui chơi giải trí, các dịch vụ không thiết yếu; hạn chế tối đa việc tập trung đông người. Tổ chức khai báo y tế bắt buộc theo hướng dẫn của Bộ Y tế tại các địa điểm công cộng và các khu vực tập trung đông người, như: Địa điểm tâm linh; khu tham quan, du lịch; khách sạn, nhà nghỉ, nơi lưu trú; nhà máy, xí nghiệp, cơ sở sản xuất…

Chuẩn bị sẵn sàng phương châm “4 tại chỗ” về nhân lực, vật tư, sinh phẩm, trang thiết bị và các kịch bản, tình huống dịch có thể xảy ra để chủ động, xử lý nhanh chóng. Tiếp tục chủ động rà soát triệt để các trường hợp đi về từ khu vực có dịch, các trường hợp tiếp xúc gần với trường hợp mắc bệnh, các trường hợp nhập cảnh trái phép qua biên giới; thực hiện việc truy vết thần tốc, khoanh vùng, không để dịch lây lan vào địa bàn tỉnh. Tổ chức lấy mẫu, xét nghiệm trên diện rộng đối với tất cả lái xe đường dài và người đi từ Hải Dương về. Tất cả các trường hợp đi từ các tỉnh khác về phải thực hiện cài đặt Bluzon trên điện thoại và khai báo y tế; các trường hợp đi về từ các tỉnh, thành phố có dịch, bắt buộc khai báo y tế tại trạm y tế; thực hiện nghiêm việc cách ly, giám sát y tế đúng hướng dẫn của Bộ Y tế.

Cùng với đó, Bộ CHQS tỉnh, Sở Y tế, UBND các huyện và các sở ngành, đơn vị liên quan chuẩn bị sẵn sàng các khu vực cách ly đảm bảo yêu cầu phòng chống dịch, không để xảy ra tình trạng lây nhiễm trong cơ sở cách ly tập trung, trong các bệnh viện. Tăng cường chỉ đạo công tác kiểm soát đường biên giới, đường bộ, quản lý chặt chẽ hoạt động xuất nhập cảnh, du lịch, xử lý nghiêm tình trạng vượt biên trái phép…

Hồng Luận

Nguồn Sơn La: http://www.baosonla.org.vn/vi/bai-viet/truy-vet-than-toc-quyet-tam-ngan-chan-dich-benh-xam-nhap-37687