Truy 'nóng' 2 kẻ cướp giật dây chuyền vàng

Chiều 27-5, Cơ quan CSĐT Công an quận Cẩm Lệ, Đà Nẵng cho biết, vừa truy xét, bắt giữ 2 đối tượng có hành vi sử dụng xe máy cướp giật tài sảncướp giật hết sức manh động trên đường phố Đà Nẵng. Thủ phạm được xác định là Nguyễn Đăng Minh Tuấn (2007) và Dương Khánh Sơn (2007, cùng trú H. Lệ Thủy, Quảng Bình).

Chiều 27-5, Cơ quan CSĐT Công an quận Cẩm Lệ, Đà Nẵng cho biết, vừa truy xét, bắt giữ 2 đối tượng có hành vi sử dụng xe máy cướp giật tài sảncướp giật hết sức manh động trên đường phố Đà Nẵng. Thủ phạm được xác định là Nguyễn Đăng Minh Tuấn (2007) và Dương Khánh Sơn (2007, cùng trú H. Lệ Thủy, Quảng Bình).

Kết quả điều tra ban đầu xác định, đêm 24-5, Công an quận Cẩm Lệ tiếp nhận tin báo của chị Nguyễn Thị M. (1971, trú xã Tam Tiến, H. Núi Thành, Quảng Nam) về việc bị cướp giật tài sản. Theo đó, khoảng 18 giờ cùng ngày, chị M. đi bộ trên đường Trường Chinh (địa bàn Q. Cẩm Lệ) thì bị 2 thanh niên đi xe máy áp sát giật tài sản. Sau khi gây án, đối tượng tăng tốc bỏ chạy, nạn nhân không kịp quan sát biển số xe, chỉ nhớ là loại xe tay ga màu nâu.

Xác định tính chất nghiêm trọng của vụ việc, lãnh đạo Công an quận Cẩm Lệ chỉ đạo Đội Cảnh sát ĐTTP về TTXH khẩn trương huy động lực lượng truy bắt thủ phạm trong thời gian sớm nhất. Áp dụng đồng bộ nhiều biện pháp nghiệp vụ và phát động phong trào quần chúng tố giác tội phạm cũng như trích xuất camera hiện trường vụ án, Đội Cảnh sát ĐTTP về TTXH đã lần theo hướng di chuyển của đối tượng cũng như đặc điểm phương tiện gây án.

Hai đối tượng Dương Khánh Sơn và Nguyễn Đăng Minh Tuấn...

Hai đối tượng Dương Khánh Sơn và Nguyễn Đăng Minh Tuấn...

Từ đó, lực lượng Công an đặt nghi vấn về 2 thanh niên Nguyễn Đăng Minh Tuấn và Dương Khánh Sơn. Cả hai từ Quảng Bình vào Đà Nẵng thuê phòng trọ lưu trú trên địa bàn Q. Liên Chiểu (TP Đà Nẵng). Điều đáng chú ý là sau khi vụ cướp xảy ra, cả hai đột ngột rời phòng trọ đi đâu không rõ. Đến sáng 27-5, khi Tuấn và Sơn vừa xuất hiện trên đường Đoàn Phú Tứ (TP Đà Nẵng) thì được Công an quận Cẩm Lệ triệu tập làm việc về những nghi vấn liên quan đến vụ cướp giật tài sản.

Tại cơ quan Công an, qua đấu tranh, Sơn và Tuấn thừa nhận chính là thủ phạm gây ra vụ cướp giật dây chuyền của chị M. Cả hai khai vào Đà Nẵng tìm việc làm thêm, do không có tiền tiêu xài nên nảy sinh ý định sử dụng xe máy đi dạo trên các tuyến đường, tìm người dân có đeo dây chuyền vàng để cướp giật.

Cụ thể, khoảng 17 giờ 30 ngày 24-5, Tuấn điều khiển xe máy hiệu Nouvo, màu vàng đen, BKS 29T1- 06215 chở Sơn đi từ phòng trọ đến khu vực đường Trường Chinh (Q. Cẩm Lệ). Khi đang dừng đợi đèn đỏ thì cả hai thấy chị Nguyễn Thị M. (1971, trú xã Tam Tiến) đi bộ cùng chiều trên đường gom dân sinh, trên cổ có đeo dây chuyền vàng. Tuấn chở Sơn chạy xe theo sau để xem sợi dây chuyền và ra hiệu cho Sơn biết là sẽ cướp giật thì Sơn đồng ý. Ngay sau đó, cả hai chạy tới trước một đoạn, Tuấn nói “đổi tài” thì Sơn lên cầm lái để Tuấn ngồi sau. Sơn điều khiển xe máy quay ngược lại, đi đến trước mặt chị M. liền áp sát để Tuấn ngồi sau giật lấy sợi dây chuyền trên cổ nạn nhân. Sơn tăng ga bỏ chạy qua nhiều tuyến đường rồi về phòng trọ.

...cùng phương tiện đi cướp giật.

...cùng phương tiện đi cướp giật.

Đến phòng trọ, Tuấn lấy sợi dây chuyền ra cho Sơn xem thì thấy dây chuyền đứt đoạn nối, không còn mặt dây chuyền nên Tuấn nói Sơn chở đi tiêu thụ. Tuấn mượn xe máy của bạn chở Sơn đến tiệm vàng Ngọc Châu 2 (số 827- Nguyễn Lương Bằng, TP Đà Nẵng) bán dây chuyền vàng

được 12.750.000 đồng. Có tiền, Tuấn dùng 6.050.000 đồng để chuộc lại điện thoại Iphone 13 đã cầm trước đó; số tiền còn lại cả hai tiêu xài chung. Đến ngày 27-5 thì bị Công an quận Cẩm Lệ mời về làm việc thì cả hai khai nhận toàn bộ hành vi phạm tội.

ĐINH NGA

Nguồn CAĐN: https://cadn.com.vn/truy-nong-2-ke-cuop-giat-day-chuyen-vang-post295693.html