Trường Đại học Mở TP.HCM ngày càng đa dạng hóa chương trình đào tạo sau đại học
Năm 2025, Trường Đại học Mở TP.HCM tuyển sinh chương trình đào tạo sau đại học với 08 ngành đào tạo trình độ tiến sĩ và 12 ngành đào tạo trình độ thạc sĩ.
Đào tạo sau đại học không chỉ đơn thuần là bước tiếp nối hành trình học tập suốt đời, mà còn là chiến lược đầu tư dài hạn cho nguồn nhân lực chất lượng cao, yếu tố then chốt tạo nên lợi thế cạnh tranh của mỗi cá nhân, tổ chức và quốc gia. Đặc biệt là trong bối cảnh bối cảnh xã hội liên tục vận động, công nghệ thay đổi nhanh chóng và tri thức ngày càng mở rộng, yêu cầu về trình độ chuyên môn sâu, kỹ năng nghề nghiệp vững vàng và năng lực nghiên cứu bài bản trở nên cấp thiết hơn bao giờ hết.
Tại Việt Nam, nhiều cơ sở giáo dục đại học đang đẩy mạnh nâng cao chất lượng và đa dạng hóa chương trình sau đại học, đáp ứng nhu cầu đa dạng của người học cũng như yêu cầu khắt khe từ thị trường lao động trong nước và quốc tế. Nổi bật trong số đó, Trường Đại học Mở Thành phố Hồ Chí Minh, đơn vị với hơn ba thập niên kinh nghiệm đào tạo sau đại học đã và đang khẳng định vị thế là đơn vị tiên phong, xây dựng hệ sinh thái đào tạo hiện đại, gắn kết chặt chẽ giữa nghiên cứu học thuật với thực tiễn nghề nghiệp, hướng tới chuẩn quốc tế và phục vụ cộng đồng.
Chương trình đào tạo tiên tiến, đạt chuẩn trong nước và quốc tế, dẫn đầu xu thế với đa dạng ngành học
Phóng viên Tạp chí điện tử Giáo dục Việt Nam đã có cuộc trao đổi với Giáo sư, Tiến sĩ Nguyễn Minh Hà – Hiệu trưởng Trường Đại học Mở Thành phố Hồ Chí Minh để hiểu rõ hơn về mô hình đào tạo sau đại học của nhà trường.
Giáo sư Nguyễn Minh Hà thông tin, Trường Đại học Mở Thành phố Hồ Chí Minh là cơ sở giáo dục đại học công lập có trên 30 năm đào tạo sau đại học. Tính đến nay, trường đã đào tạo được cộng đồng cựu học viên lớn mạnh, thành đạt và rộng khắp trên các tỉnh thành với trên 6.300 học viên. Trong đó có hơn 1.500 học viên đang theo học các chương trình đào tạo trình độ thạc sĩ trong nước và liên kết, có trên 120 nghiên cứu sinh.

Lễ trao bằng tốt nghiệp chương trình đào tạo tiến sĩ và thạc sĩ tại Trường Đại học Mở Thành phố Hồ Chí Minh. Ảnh: NTCC.
Theo thầy Hà, chương trình đào tạo sau đại học của nhà trường luôn khẳng định được uy tín và chất lượng, cung cấp nguồn nhân lực chất lượng cao, đáp ứng được nhu cầu của xã hội với nhiều điểm nổi trội.
Một trong những điểm nhấn nổi bật của chương trình đào tạo sau đại học Trường Đại học Mở thành phố Hồ Chí Minh là chương trình mang tính liên thông cao, cập nhật với thế giới, đề cao tính hữu dụng và tổ chức đào tạo hiệu quả, minh bạch. Đặc biệt là luôn chú trọng các hoạt động học thuật và nghiên cứu khoa học, tạo nền tảng vững chắc cho học viên trên con đường phát triển sự nghiệp. Trong đó, hiện đã có 7 chương trình đào tạo trình độ thạc sĩ đạt kiểm định chất lượng của Bộ Giáo dục và Đào tạo và 5 chương trình được công nhận kiểm định theo tiêu chuẩn quốc tế (FIBAA).
Hiểu rõ nhu cầu học tập đa dạng của người học, nhà trường đã linh hoạt triển khai hai định hướng đào tạo chuyên biệt. Với định hướng ứng dụng, học viên được trang bị kiến thức thực tiễn và kỹ năng chuyên sâu để sẵn sàng bứt phá trong môi trường nghề nghiệp năng động.
Trong khi đó, định hướng nghiên cứu mở ra cánh cửa cho những ai đam mê khám phá tri thức, theo đuổi con đường giảng dạy, tư vấn, hoạch định chính sách hay nghiên cứu phát triển chuyên sâu trong lĩnh vực chuyên môn. Tuy là hai lựa chọn nhưng đều hướng đến một đích đến chung là phát triển toàn diện và bền vững cho người học.
Năm 2025, Trường Đại học Mở Thành phố Hồ Chí Minh tuyển sinh chương trình đào tạo Sau đại học với 08 ngành đào tạo trình độ tiến sĩ và 12 ngành đào tạo trình độ thạc sĩ, trải rộng trên ba lĩnh vực gồm kinh tế - quản trị, kỹ thuật – công nghệ và xã hội – nhân văn.
Đa dạng chính sách học bổng hỗ trợ và khen thưởng
Song hành với chất lượng đào tạo, mỗi năm, Trường Đại học Mở Thành phố Hồ Chí Minh còn dành nhiều chính sách khen thưởng thành tích nghiên cứu khoa học, nhiều suất học bổng cho học viên sau đại học.
Cụ thể, đối với chương trình đào tạo trình độ thạc sĩ, học viên theo học nếu là cựu sinh viên của trường có thể nhận học bổng trị giá từ 7 đến 10 triệu đồng..
Đối với chương trình đào tạo trình độ tiến sĩ, nhà trường có các chính sách đặc biệt dành như học bổng trị giá từ 10 đến 13 triệu đồng/suất cho cựu học viên cao học, cựu sinh viên của trường tiếp tục theo học tiến sĩ;
Đặc biệt, nghiên cứu sinh nếu hoàn thành chương trình đúng tiến độ trong vòng 3 năm (theo đúng kế hoạch đào tạo hàng năm theo quyết định của chương trình đào tạo, tính từ ngày được công nhận là nghiên cứu sinh của trường) được miễn 100% học phí và có cơ hội nhận hỗ trợ nếu công bố hai bài báo quốc tế liên quan đến kết quả nghiên cứu, trong đó có một bài đạt chuẩn Scopus hoặc WoS.
Thông tin thêm về các ngành đào tạo sau đại học của nhà trường, Giáo sư Nguyễn Minh Hà cho hay, đối với chương trình đào tạo trong nước bậc thạc sĩ, nhà trường tuyển sinh 12 ngành học phù hợp với nhu cầu xã hội hiện đại, gồm: Quản trị kinh doanh, Tài chính – Ngân hàng, Kinh tế học, Kế toán, Khoa học máy tính, Công nghệ sinh học, Quản lý xây dựng, Kỹ thuật xây dựng, Luật kinh tế, Xã hội học, Ngôn ngữ Trung Quốc, Lý luận và phương pháp dạy học bộ môn tiếng Anh.
Về thời gian đào tạo, chương trình đào tạo bậc thạc sĩ của Trường Đại học Mở Thành phố Hồ Chí Minh sẽ diễn ra trong khoảng 24 tháng, trong đó có 18 tháng học các học phần và tối thiểu 6 tháng thực hiện luận văn.
Về đối tượng đào tạo, thí sinh tham gia dự tuyển là những người đã tốt nghiệp đại học ngành đúng, ngành phù hợp với chuyên ngành đăng ký dự thi hoặc ngành gần với chuyên ngành đăng ký dự thi, đã học bổ sung kiến thức theo quy định; Có năng lực ngoại ngữ từ Bậc 3 trở lên theo Khung năng lực ngoại ngữ 6 bậc dành cho Việt Nam.

Các ngành đào tạo bậc thạc sĩ được Trường Đại học Mở Thành phố Hồ Chí Minh tuyển sinh 2025.
Bên cạnh chương trình đào tạo bậc thạc sĩ uy tín, đáp ứng nhu cầu học tập và nghiên cứu chuyên sâu, Trường Đại học Mở Thành phố Hồ Chí Minh còn chú trọng phát triển chương trình đào tạo bậc tiến sĩ. Năm 2025, nhà Trường tổ chức tuyển sinh đối với 08 chuyên ngành, gồm Quản trị kinh doanh, Kinh tế học, Tài chính – Ngân hàng, Kỹ thuật xây dựng, Lý luận và Phương pháp dạy học bộ môn Tiếng Anh, Công nghệ sinh học, Luật kinh tế, Khoa học máy tính.

Các ngành đào tạo bậc tiến sĩ được Trường Đại học Mở Thành phố Hồ Chí Minh tuyển sinh 2025.
Về thời gian đào tạo, học viên sẽ có 03 năm tập trung liên tục nếu có bằng tốt nghiệp trình độ thạc sĩ và 04 năm nếu có bằng tốt nghiệp cử nhân đại học.
Về đối tượng đào tạo, ứng viên muốn tham gia xét tuyển vào chương trình đào tạo bậc tiến sĩ của nhà trường cần tốt nghiệp thạc sĩ hoặc tốt nghiệp đại học loại giỏi trở lên ngành phù hợp. Đồng thời cần có kinh nghiệm nghiên cứu khoa học.
Về cách thức xét tuyển, ứng viên ứng tuyển chương trình đào tạo trình độ tiến sĩ sẽ được đánh giá kỹ năng trình bày và vấn đáp bởi Hội đồng tuyển sinh của Trường Đại học Mở Thành phố Hồ Chí Minh.
Mở rộng cơ hội học tập đa dạng với nhiều chương trình liên kết quốc tế đào tạo sau đại học
Bên cạnh các chương trình đào tạo sau đại học trong nước, theo Giáo sư Nguyễn Minh Hà, Trường Đại học Mở Thành phố Hồ Chí Minh còn triển khai nhiều chương trình liên kết đào tạo với các đại học uy tín đến từ một số quốc gia như Úc, Đức, Bỉ… nhằm mang đến cho học viên Việt Nam cơ hội tiếp cận chuẩn giáo dục toàn cầu.
Trong đó, tiêu biểu là chương trình liên kết đào tạo bậc Thạc sĩ với Đại học ULB – Solvay Brussels School (Bỉ). Được biết, đây là chương trình đào tạo quốc tế liên kết giữa Trường Đại học Mở Thành phố Hồ Chí Minh và Solvay Brussels School – phân khoa Kinh tế và Quản lý của trường Đại học Tự do Vương quốc Bỉ (Université Libre de Bruxelles - ULB) cùng tổ chức tại Việt Nam từ năm 1995 với gần 4,000 cựu học viên, học viên trên cả nước.
Bắt đầu từ một ngành chung là Quản trị, chương trình liên kết đào tạo sau đại học Việt - Bỉ đã không ngừng cải tiến để phù hợp với nhu cầu của doanh nghiệp và thị trường trong nước. Cụ thể, chương trình đã bổ sung một số ngành chuyên sâu góp phần cung cấp nguồn nhân sự chất lượng cao cho xã hội. Nổi bật nhất có thể kể đến ngành Quản trị Kinh doanh và Quản trị Truyền thông & Marketing.
Để tham gia dự tuyển chương trình liên kết này, thí sinh cần là những người đã tốt nghiệp đại học ngành đúng, ngành phù hợp với chuyên ngành đăng ký dự thi hoặc ngành gần với chuyên ngành đăng ký dự thi, đã học bổ sung kiến thức theo quy định và đạt trình độ tiếng Anh theo yêu cầu.
Tương tự như các ngành đào tạo bậc thạc sĩ trong nước, thí sinh sẽ có thời gian đào tạo trong khoảng 18 – 24 tháng và tham gia học tập tại cơ sở 97 Võ Văn Tần, Phường Võ Thị Sáu, Quận 3, Thành phố Hồ Chí Minh.
Bên cạnh đó, nhà trường còn có chương trình liên kết với Đại học Fresenius (Đức) đào tạo Thạc sĩ chuyên ngành Quản trị kinh doanh.
Được biết, Đại học Fresenius là cơ sở đào tạo nổi có 94% tỷ lệ sinh viên tốt nghiệp thành công, 556 đối tác cùng với 10 campus tại Đức và các nước khác. Điều này đã khẳng định chất lượng của chương trình đào tạo bậc thạc sĩ liên kết giữa Trường Đại học Mở Thành phố Hồ Chí Minh và Đại học Fresenius.

Cụ thể, chương trình này cung cấp cho người học trong vai trò là nhà lãnh đạo những kỹ năng và kiến thức để hướng dẫn, thúc đẩy và hỗ trợ nhân viên nâng cao hiệu quả kinh doanh. Trong quá trình đào tạo, người học được phát triển các kỹ năng phân tích, tổ chức thực hiện và lãnh đạo cùng với kiến thức và kinh nghiệm kinh doanh sâu rộng để trở thành một chuyên gia có thể quản lý doanh nghiệp phù hợp với các mục tiêu chiến lược.
Chương trình có thời gian học 24 tháng, chia thành hai giai đoạn. Ứng viên tham gia dự tuyển cần là những người đã tốt nghiệp đại học ngành đúng, ngành phù hợp với chuyên ngành đăng ký dự thi hoặc ngành gần với chuyên ngành đăng ký dự thi, đã học bổ sung kiến thức theo quy định; Trình độ tiếng Anh tương đương B2 (khung Châu Âu) và có kinh nghiệm 1-2 năm làm trong lĩnh vực kinh doanh.
Ngoài ra, nhà trường còn có chương trình liên kết với Đại học Edith Cowan (Úc) đào tạo thạc sĩ chuyên ngành Giáo dục (Phương pháp giảng dạy tiếng Anh) từ năm 2017 đến nay.

Theo đó, chương trình nhằm đào tạo ra các giảng viên có chuyên môn theo định hướng ứng dụng. Đồng thời, cung cấp một chương trình đào tạo chuyên nghiệp: tổng quan toàn diện về các vấn đề trong Giảng dạy Tiếng Anh. Cụ thể, chương trình đào tạo tập trung cụ thể vào các phương pháp giảng dạy Tiếng Anh trong môi trường Việt Nam; các kỹ năng và thực hành cần thiết để triển khai thành công với tư cách là giáo viên tiếng Anh tại các trường đại học, cao đẳng, trường trung học và trung tâm ngoại ngữ; cơ hội nâng cao năng lực tư duy cởi mở, phản biện và thực hành giảng dạy ngôn ngữ thứ hai.
Về thời gian đào tạo, học viên sẽ tham gia học theo 2 giai đoạn. Giai đoạn 1 (học từ 7 - 9 tháng) đối với các môn học do giáo viên trong nước giảng dạy; sáng và/hoặc chiều các ngày trong tuần hoặc cuối tuần đối với các môn học do giảng viên nước ngoài giảng dạy. Giai đoạn 2 (học từ 12 - 18 tháng) do giảng viên Đại học Edith Cowan giảng dạy.
Về đối tượng đào tạo, thí sinh tham gia xét tuyển chương trình cần tốt nghiệp cử nhân đại học các loại hình đào tạo chuyên ngành Sư phạm tiếng Anh (ngành đúng) hoặc Ngôn ngữ Anh (ngành gần). Đối tượng dự tuyển nếu thuộc ngành gần phải học bổ sung kiến thức môn “Phương pháp giảng dạy tiếng Anh” (3 tín chỉ). Ứng viên sẽ được miễn học bổ sung nếu đã học môn này trong chương trình đào tạo cử nhân. Đồng thời, ứng viên tham gia xét tuyển phải có trình độ IELTS 6.5 (không có điểm thành phần dưới 6.0) hoặc tương đương.
Không chỉ có chương trình liên kết đào tạo trình độ thạc sĩ, thầy Hà cho hay, Trường Đại học Mở Thành phố Hồ Chí Minh còn có chương trình đào tạo trình độ tiến sĩ liên kết song bằng với đối tác quốc tế.
Theo đó, chương trình tiến sĩ liên kết song bằng là chương trình do Trường Đại học Mở Thành phố Hồ Chí Minh và Trường Đại học Southern Queensland, Úc (USQ) liên kết hợp tác cùng phát triển, giúp học viên nhận được hai bằng tiến sĩ từ cả hai trường.
Được kết hợp kiến thức và kinh nghiệm từ hai cơ sở đào tạo, học viên tham gia chương trình sẽ được xây dựng nền tảng vững chắc và toàn diện.
Đặc biệt, học viên chương trình này sẽ được học tập và nghiên cứu tại cả hai trường, theo chương trình đào tạo được hai cơ sở đào tạo thống nhất và sẽ được hướng dẫn và giám sát bởi các giáo sư, giảng viên từ cả hai trường. Khi thực hiện nghiên cứu tại Úc, thí sinh sẽ được tận dụng những cơ sở hạ tầng và nguồn lực nghiên cứu tiên tiến, có cơ hội kết nối với nhiều chuyên gia, giảng viên và đồng nghiệp quốc tế.
Có thể nói rằng, chương trình tiến sĩ liên kết song bằng là một lựa chọn tốt cho những ai muốn nâng cao kiến thức, kỹ năng và cơ hội nghề nghiệp. Qua đó giúp học viên có nền tảng vững chắc, mở rộng mạng lưới quốc tế và cơ hội nghiên cứu.
Năm 1992, Khoa Đào tạo Sau đại học của Trường Đại học Mở Thành phố Hồ Chí Minh chính thức được thành lập với mục tiêu đào tạo các chương trình đào tạo bậc thạc sĩ, tiến sĩ trong nước và liên kết. Năm 2003, nhà trường chính thức đào tạo bậc cao học, đến năm 2012, Bộ Giáo dục và Đào tạo cho phép Trường Đại học Mở Thành phố Hồ Chí Minh đào tạo bậc tiến sĩ.
Các giá trị cốt lõi của trường như khuyến khích người học sáng tạo, không ngừng học hỏi để mở rộng tri thức, hội nhập quốc tế, gắn kết thực tiễn, phục vụ cộng đồng, linh hoạt và thân thiện đã định hình nên mọi hoạt động giảng dạy, học tập và nghiên cứu của Khoa Đào tạo sau đại học.