Trường Đại học Mỏ - Địa chất nghiên cứu và sản xuất bê tông 'xanh'

Xây dựng mô hình nghiên cứu, sản xuất, kinh doanh một số sản phẩm bê tông 'xanh' thân thiện với môi trường do Trường Đại Học Mỏ - Địa chất thực hiện.

TS Tăng Văn Lâm (thứ ba từ trái sang) cùng nhóm sinh viên tại Dubai. (Ảnh: Internet)

TS Tăng Văn Lâm (thứ ba từ trái sang) cùng nhóm sinh viên tại Dubai. (Ảnh: Internet)

Dự án nằm trong các nhiệm vụ thuộc thuộc Chương trình mục tiêu quốc gia giảm nghèo bền vững giai đoạn 2021-2025 của Bộ GD&ĐT năm 2023 và 2024 tại huyện Yên Thành (Nghệ An).

Dự án nhằm phục vụ xây dựng các công trình cho hộ nghèo, hộ cận nghèo, do TS Tăng Văn Lâm – Bộ môn Kỹ thuật Xây dựng – Khoa Xây dựng làm chủ nhiệm.

Có 30 hộ gia đình thuộc diện nghèo, cận nghèo, mới thoát nghèo được tham gia dự án.

Năm 2023, dự án đã thực hiện mô hình Xây dựng mô hình nghiên cứu, sản xuất, kinh doanh các sản phẩm gạch xây và "block" gạch xây không nung từ hỗn hợp bê tông "xanh" không xi măng thân thiện với môi trường phục vụ xây dựng các công trình cho hộ nghèo, hộ cận nghèo tại huyện Yên Thành (Nghệ An).

Cũng tại địa phương này, năm 2024 đã thực hiện mô hình Xây dựng mô hình nghiên cứu, sản xuất, kinh doanh các sản phẩm "block" gạch ốp lát vỉa hè từ hỗn hợp bê tông "xanh" không xi măng thân thiện với môi trường phục vụ xây dựng các công trình cho hộ nghèo, hộ cận nghèo.

 (Ảnh: Internet).

(Ảnh: Internet).

Kết quả thực hiện và kiểm tra giám sát đầu ra của dự án giảm nghèo như sau:

* Dự án mô hình giảm nghèo năm 2023:

* Dự án mô hình giảm nghèo năm 2024:

Trường Đại học Mỏ - Địa chất đã đã thành lập Ban chỉ đạo và Ban thư ký phối hợp với chủ nhiệm dự án để chỉ đạo kịp thời xây dựng kế hoạch cụ thể triển khai nhiệm vụ, phối hợp chặt chẽ với địa phương tìm hiểu nhu cầu và nguyện vọng của người dân tại xã Đức Thành (Yên Thành, Nghệ An) khi tham gia dự án.

Qua đó, được người dân đồng tình tham gia và tạo công ăn việc làm cho người dân.

Với kinh nghiệm sản xuất mô hình giảm nghèo trong năm 2023, vào năm 2024 các hộ dân trên địa bàn đã tiếp cận nhanh, linh hoạt và chủ động hơn trong sản xuất các sản phẩm của dự án. Nhờ đó, các dự án giảm nghèo đã được thực hiện kịp thời và đúng tiến độ.

Hải Minh

Nguồn GD&TĐ: https://giaoducthoidai.vn/truong-dai-hoc-mo-dia-chat-nghien-cuu-va-san-xuat-be-tong-xanh-post714547.html