Trưởng Ban Tuyên giáo Trung ương Nguyễn Trọng Nghĩa thăm, làm việc Trung tâm An điều dưỡng tàu ngầm

Thượng tướng Nguyễn Trọng Nghĩa bắt tay, thăm hỏi cán bộ, chiến sĩ Trung tâm AĐDTN. Ảnh: HÀ MY

Ngày 4/8, đoàn công tác Trung ương do thượng tướng Nguyễn Trọng Nghĩa, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng Ban Tuyên giáo Trung ương làm trưởng đoàn đã đến thăm, làm việc Trung tâm An điều dưỡng tàu ngầm (AĐDTN), Cục Hậu cần Quân chủng Hải quân.

Tham dự buổi làm việc, tỉnh Phú Yên có các đồng chí: Phạm Đại Dương, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng đoàn ĐBQH tỉnh; Cao Thị Hòa An, Phó Bí thư thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh; Trần Hữu Thế, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh; Bùi Thanh Toàn, Ủy viên Ban Thường vụ, Trưởng Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy.

Thượng tướng Nguyễn Trọng Nghĩa cùng Thường trực Tỉnh ủy trồng cây lưu niệm trong khuôn viên Trung tâm AĐDTN. Ảnh: HÀ MY

Tại buổi làm việc, đại tá Dương Văn Thiện, Giám đốc Trung tâm AĐDTN cho biết: Trung tâm AĐDTN là đơn vị trực thuộc Cục Hậu cần Quân chủng Hải quân, được thành lập từ năm 2013. Trung tâm hiện có gần 100 cán bộ, chiến sĩ. Ngoài nhiệm vụ chăm sóc, nâng cao sức khỏe cho cán bộ tàu ngầm nói riêng, cán bộ hải quân nói chung, trung tâm còn là địa chỉ tin cậy, đón tiếp, phục vụ các đoàn khách đến du lịch nghỉ dưỡng, hội thao, hội tập huấn chuyên ngành; khám đa khoa phục vụ Nhân dân, các đối tượng chính sách của địa phương; tư vấn bệnh theo thẻ BHYT và thực hiện các nhiệm vụ khác do cấp trên giao. Trong 7 tháng đầu năm 2022, đơn vị đã chăm sóc, phục hồi sức khỏe cho 96 lượt cán bộ tàu ngầm, 100 lượt cán bộ hải quân; phục vụ các đoàn thân nhân của các chiến sĩ hải quân, khám bệnh cho hơn 12.000 lượt Nhân dân. Ngoài ra, trung tâm còn tham gia tích cực vào các hoạt động dân vận trên địa bàn đóng quân; vừa hoàn thành tốt nhiệm vụ chính trị trọng tâm, vừa giúp dân phòng chống dịch an toàn…

Thượng tướng Nguyễn Trọng Nghĩa cùng Thường trực Tỉnh ủy và các đồng chí trong đoàn công tác chụp hình lưu niệm với cán bộ, chiến sĩ Trung tâm AĐDTN. Ảnh: HÀ MY

Phát biểu tại buổi làm việc, đồng chí Nguyễn Trọng Nghĩa bày tỏ sự vui mừng, xúc động khi đến thăm Trung tâm AĐDTN. Trưởng Ban Tuyên giáo Trung ương nhấn mạnh: Xây dựng quân đội tinh, gọn, mạnh, tiến lên hiện đại là chủ trương lớn, thể hiện tầm nhìn, tư duy chiến lược của Đảng, Nhà nước ta đối với sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc. Đây cũng là đòi hỏi khách quan, bảo đảm cho quân đội đủ sức hoàn thành thắng lợi mọi nhiệm vụ được giao trong tình hình mới. Đồng chí Nguyễn Trọng Nghĩa đề nghị cán bộ, chiến sĩ Trung tâm AĐDTN tiếp tục phát huy truyền thống vẻ vang của bộ đội hải quân, tập trung xây dựng đơn vị vững mạnh toàn diện; tiếp tục có thêm nhiều đề tài nghiên cứu, ứng dụng các phương pháp điều dưỡng, phục hồi chức năng, nâng cao sức khỏe cho các đối tượng, nhất là lực lượng tàu ngầm hải quân. Cùng với đó, triển khai tốt các hoạt động dân vận trên địa bàn đóng quân, làm tốt công tác “Đền ơn đáp nghĩa”, hoàn thành xuất sắc mọi nhiệm vụ được giao, xứng đáng với niềm tin của Đảng, Nhà nước và Nhân dân dành cho.

Thượng tướng Nguyễn Trọng Nghĩa tặng quà cho Trung tâm AĐDTN. Ảnh: HÀ MY

Sau buổi làm việc, thượng tướng Nguyễn Trọng Nghĩa, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng Ban Tuyên giáo Trung ương cùng các đồng chí Thường trực Tỉnh ủy đã tham quan khu phòng khám, phục hồi chức năng cho cán bộ, chiến sĩ hải quân; trồng cây lưu niệm trong khuôn viên Trung tâm AĐDTN.

HÀ MY

Nguồn Phú Yên: http://baophuyen.vn/76/281565/truong-ban-tuyen-giao-trung-uong-nguyen-trong-nghia-tham-lam-viec-trung-tam-an-dieu-duong-tau-ngam.html