Trước dự báo mưa lớn, mực nước các hồ chứa ở Hà Tĩnh ra sao?

Ngàn Trươi và Kẻ Gỗ - 2 hồ chứa lớn nhất ở Hà Tĩnh đang có mực nước khá thấp nên trường hợp mưa lớn kéo dài cũng chưa quá đáng ngại.

Mực nước hồ Ngàn Trươi (Vũ Quang) đang ở cao trình 39,92/52m.

Ông Văn Thắng - Phó Trưởng BQL Đầu tư và xây dựng thủy lợi 4 (Bộ NN&PTNT) cho hay: Tính tới cuối ngày 11/10, mực nước hồ Ngàn Trươi (Vũ Quang) - hồ chứa nước lớn nhất Hà Tĩnh, đang ở cao trình 39,92/52m, tương đương dung tích 353,75/775 triệu m3.

Trước dự báo từ ngày 12 - 13/10, khu vực Hà Tĩnh có đợt mưa lớn diện rộng với tổng lượng mưa cả đợt phổ biến từ 100 - 300mm, có nơi trên 350mm, theo ông Thắng, mực nước hồ Ngàn Trươi mới đạt 47% dung tích và có thể chứa thêm 425 triệu m3 nước nên không có vấn đề.

“Sau 2 đợt mưa lớn vừa rồi, hồ được bổ sung 130 triệu m3 nước, còn thời gian trước, mực nước hồ rất thấp. Trường hợp lượng mưa 300mm như dự báo thì đợt này không vấn đề gì. Tuy nhiên, dự báo từ ngày 16 – 20/10 lại tiếp tục có mưa lớn diện rộng nên đơn vị sẽ bám sát diễn biến thời tiết để có phương án vận hành phù hợp”, ông Văn Thắng thông tin.

Mực nước hồ Kẻ Gỗ chiều 11/10 là 22,34/32,5m.

Trong khi đó, mực nước hồ Kẻ Gỗ – hồ chứa nước lớn thứ 2 Hà Tĩnh, đang ở cao trình 22,34/32,5m, tương đương dung tích 111/345 triệu m3.

Theo thông tin từ Công ty TNHH MTV Thủy lợi Nam Hà Tĩnh, trường hợp có mưa lớn với tổng lượng mưa 300mm, chưa có vấn đề gì đáng ngại khi hồ sẽ tăng thêm 60 – 80 triệu m3 nước, mới đạt dung tích khoảng 60% so với thiết kế.

Dung tích hồ Kẻ Gỗ mới đạt 30% so với thiết kế.

“Dung tích hồ mới đạt chừng 30% so với thiết kế, vậy nên, thời điểm này, hồ đang cần đón nước để đảm bảo phục vụ tưới tiêu cho nông nghiệp”, ông Đặng Hòa Bình – Trưởng phòng Quản lý kỹ thuật (Công ty TNHH MTV Thủy lợi Nam Hà Tĩnh) cho hay.

Tuy nhiên, để đảm bảo an toàn cho công trình và vùng hạ du, Công ty TNHH MTV Thủy lợi Nam Hà Tĩnh sẽ theo dõi, bám sát diễn biến thời tiết, lượng mưa trên địa bàn, lượng nước trực tiếp đổ về hồ, từ đó đưa ra các phương án vận hành sát với tình hình thực tế.

Hồ Bộc Nguyên xả tràn với lưu lượng 20 m3/giây.

Ngoài hồ Ngàn Trươi và hồ Kẻ Gỗ, thời điểm này, một số hồ chứa trên địa bàn như: Bộc Nguyên, Kim Sơn, Tàu Voi, Thượng Sông Trí, Đá Hàn... đang được chủ động xả tràn để giảm mực nước, tăng dung tích phòng lũ.

Cụ thể: hồ Bộc Nguyên xả tràn lưu lượng 20 m3/giây, hồ Kim Sơn xả tràn lưu lượng 5 m3/giây, hồ Tài Voi xả tràn lưu lượng 2 m3/giây, hồ Thượng Sông Trí xả tràn lưu lượng 10 m3/giây và hồ Đá Hàn xả tràn lưu lượng 40 m3/giây.

Mưa lớn thời gian qua cũng khiến một số hồ đập có dung tích nhỏ đã tích đầy nước và trường hợp có mưa lớn, sẽ chảy qua tràn tự do như hồ: Họ Võ, Khe Con, Khe Nậy, Đập Trạng, Đá Bạc, Cơn Sông, Đập Họ, Ma Leng, Nước Vàng ở huyện Hương Khê; Đá Cát, Văn Võ ở huyện Kỳ Anh...

Quỳnh Chi

Nguồn Hà Tĩnh: https://baohatinh.vn/xa-hoi/truoc-du-bao-mua-lon-muc-nuoc-cac-ho-chua-o-ha-tinh-ra-sao/255618.htm