Trung tướng Nguyễn Văn Gấu kiểm tra công tác vì sự tiến bộ của phụ nữ và bình đẳng giới trong BĐBP

Trong 2 ngày 22 và 23/10, tại thành phố Hồ Chí Minh, Ban Vì sự tiến bộ của Phụ nữ (VSTBCPN) Bộ Quốc phòng do Trung tướng Nguyễn Văn Gấu, Ủy viên Trung ương Đảng, Ủy viên Quân ủy Trung ương, Phó Chủ nhiệm Tổng cục Chính trị QĐND Việt Nam, Phó Trưởng ban VSTBCPN Bộ Quốc phòng làm trưởng đoàn đã kiểm tra, nắm tình hình thực hiện công tác vì sự tiến bộ của phụ nữ và bình đẳng giới trong BĐBP năm 2023. Tham gia đoàn công tác có lãnh đạo các cơ quan chức năng Tổng cục Chính trị QĐND Việt Nam và Thiếu tướng Phùng Quốc Tuấn, Phó Chính ủy BĐBP, Trưởng Ban VSTBCPN BĐBP.

Trung tướng Nguyễn Văn Gấu phát biểu chỉ đạo tại buổi kiểm tra. Ảnh: Phương Vy

Báo cáo do Đại tá Nguyễn Quốc Cường, Phó Chủ nhiệm Chính trị BĐBP, Phó Trưởng Ban VSTBCPN BĐBP trình bày nêu rõ: Do yêu cầu nhiệm vụ và địa bàn công tác nên số lượng nữ quân nhân trong BĐBP không nhiều, chủ yếu làm công tác chuyên môn. Đóng quân phân tán ở các tỉnh, thành biên giới trên toàn quốc, nên công tác VSTBCPN và bình đẳng giới trong BĐBP gặp nhiều khó khăn trong công tác tổ chức, triển khai thực hiện. Song được sự quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo của Ban VSTBCPN Bộ Quốc phòng, của Đảng ủy, Bộ Tư lệnh BĐBP, Ban VSTBCPN các cấp trong BĐBP đã có nhiều cố gắng trong tham mưu với cấp ủy, chỉ huy triển khai các hoạt động; kịp thời phát hiện, đề xuất giải quyết những khó khăn, vướng mắc.

Đại đa số cán bộ, hội viên phụ nữ đều yên tâm, xác định tốt trách nhiệm, sẵn sàng nhận và hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao, chấp hành nghiêm pháp luật của Nhà nước, kỷ luật của Quân đội, quy định của đơn vị. Các cơ quan, đơn vị có tổ chức phụ nữ đã quán triệt nghiêm túc kế hoạch hành động VSTBCPN và bình đẳng giới trong BĐBP giai đoạn 2021-2025; chủ động xây dựng và triển khai thực hiện kế hoạch hành động VSTBPN ở cấp mình phù hợp với đặc điểm, tình hình nhiệm vụ của từng cơ quan, đơn vị; xác định các mục tiêu, chỉ tiêu, biện pháp cụ thể và tổ chức triển khai thực hiện nghiêm túc, có hiệu quả thiết thực; định kỳ tổ chức tốt việc đánh giá, rút kinh nghiệm và bổ sung mục tiêu, nhiệm vụ.

Các hội phụ nữ cơ sở đã phát huy tốt vai trò, chức năng là tổ chức đại diện chăm lo bảo vệ quyền, lợi ích hợp pháp, chính đáng của phụ nữ và trẻ em. Trên từng cương vị công tác, cán bộ, hội viên phụ nữ BĐBP đã phát huy tốt vai trò, trách nhiệm, yên tâm gắn bó với cơ quan, đơn vị, sẵn sàng nhận và hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao; góp phần quan trọng vào kết quả hoàn thành nhiệm vụ chính trị của từng cơ quan, đơn vị; xây dựng tổ chức Đảng trong sạch vững mạnh, cơ quan, đơn vị “vững mạnh toàn diện”, “mẫu mực, tiêu biểu”.

Trung tướng Nguyễn Văn Gấu tặng quà cho các hội viên phụ nữ. Ảnh: Phương Vy

Hiện nay, cán bộ nữ BĐBP có trình độ cao đẳng, đại học trở lên đạt 98,7%. Có 100% lao động nữ trong biên chế được bố trí công việc phù hợp với chuyên ngành đào tạo, điều kiện làm việc, môi trường lao động được cải thiện. Công tác phát triển đảng viên nữ trong BĐBP thường xuyên được các cấp ủy Đảng quan tâm. Số đảng viên nữ hiện nay là 88,8% trên tổng số hội viên phụ nữ. Trong công tác phụ nữ và trẻ em, hội viên phụ nữ đã tích cực hưởng ứng tham gia các phong trào do Trung ương Hội Liên hiệp Phụ nữ Việt Nam và Bộ Tư lệnh BĐBP phát động như: “Nâng bước em đến trường”, “Con nuôi đồn Biên phòng”, nhận đỡ đầu 2.487 học sinh nghèo vượt khó ở khu vực biên giới, nhận nuôi 359 cháu có hoàn cảnh khó khăn, với tổng số tiền là 6 tỉ 408 triệu (từ 2021-2023); Chương trình “Đồng hành cùng phụ nữ biên cương” huy động được trên 50 tỷ đồng hỗ trợ mô hình sinh kế, xây tặng nhà tình nghĩa, cây con giống, tặng quà cho phụ nữ và học sinh nghèo khu vực biên giới.

Từ các hoạt động trên đã góp phần nâng cao nhận thức, trách nhiệm của các cấp, các ngành, các tổ chức và nhân dân về quản lý, bảo vệ chủ quyền lãnh thổ, an ninh biên giới; trách nhiệm bảo vệ biên giới quốc gia; trách nhiệm bảo vệ, chăm sóc phụ nữ, trẻ em nói chung, nhất là phụ nữ và trẻ em nơi biên giới nói riêng, góp phần nâng cao đời sống vật chất, tinh thần cho nhân dân khu vực biên giới.

Trung tướng Nguyễn Văn Gấu (thứ 3, từ trái sang) và Thiếu tướng Phùng Quốc Tuấn (thứ 2 từ, phải sang) thăm hỏi, động viên lãnh đạo BĐBP thành phố Hồ Chí Minh. Ảnh: Phương Vy

Cùng với hoạt động của Ban VSTBCPN BĐBP, thời gian qua, Ban VSTBCPN thành phố Hồ Chí Minh đã tham mưu Bộ Chỉ huy BĐBP thành phố Hồ Chí Minh xây dựng và ban hành các văn bản liên quan đến công tác VSTBCPN và bình đẳng giới sát với tình hình thực tiễn của đơn vị. Cùng với đó là quán triệt, triển khai thực hiện nghiêm túc, gắn VSTBCPN và bình đẳng giới với phong trào thi đua quyết thắng của đơn vị và các hoạt động kỷ niệm các ngày lễ lớn và các đợt thi đua cao điểm. Trong kế hoạch công tác Đảng, công tác Chính trị của các cơ quan, đơn vị đều xác định các nội dung hoạt động về công tác VSTBCPN và bình đẳng giới. Quá trình thực hiện, cấp ủy, chỉ huy các cấp thường xuyên quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo và tạo mọi điều kiện thuận lợi để Ban VSTBCPN và Hội phụ nữ hoạt động. Qua công tác lãnh đạo, chỉ đạo và triển khai thực hiện các hoạt động góp phần tạo sự chuyển biến tích cực về nhận thức và hành động, phát huy tốt vai trò trách nhiệm của cán bộ, hội viên, chiến sĩ đơn vị đối với công tác VSTBCPN và bình đẳng giới...

Trung tướng Nguyễn Văn Gấu tặng quà các nữ quân nhân nhân ngày Phụ nữ Việt Nam 20/10. Ảnh: Phương Vy

Sau khi nghe phát biểu của các cơ quan chức năng và các đại biểu, Trung tướng Nguyễn Văn Gấu biểu dương, ghi nhận những kết quả mà BĐBP nói chung và BĐBP thành phố Hồ Chí Minh nói riêng đã đạt được trong công tác VSTBCPN và bình đẳng giới trong thời gian qua. Trung tướng Nguyễn Văn Gấu yêu cầu Đảng ủy, Bộ Tư lệnh BĐBP phát huy hơn nữa những mặt mạnh và khắc phục những hạn chế mà đoàn kiểm tra đã chỉ ra; quan tâm hơn nữa đến hoạt động VSTBCPN và bình đẳng giới; duy trì nền nếp, nâng cao chất lượng, hiệu quả hoạt động, tăng cường công tác kiểm tra, giám sát công tác VSTBCPN và bình đẳng giới.

Trung tướng Nguyễn Văn Gấu nhấn mạnh, cấp ủy, chỉ huy cơ quan chính trị các cấp trong BĐBP cần quan tâm một cách thực chất, nắm bắt và tìm hiểu kỹ các mối quan hệ của quân nhân, kịp thời có các biện pháp tháo gỡ, chăm lo xây dựng gia đình quân nhân êm ấm, hạnh phúc; tạo hậu phương vững chắc giúp bộ đội yên tâm công tác, gắn bó với cơ quan, đơn vị, hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được giao.

Dịp này, Ban Vì sự tiến bộ của Phụ nữ Bộ Quốc phòng đã tặng 15 suất quà (mỗi suất 2 triệu đồng) cho 15 hội viên thuộc Hội Phụ nữ BĐBP thành phố Hồ Chí Minh.

Phương Vy

Nguồn Biên Phòng: https://bienphong.com.vn/trung-tuong-nguyen-van-gau-kiem-tra-cong-tac-vi-su-tien-bo-cua-phu-nu-va-binh-dang-gioi-trong-bdbp-post467916.html