Trung tâm Y tế Quân dân y Đặc khu Côn Đảo sẽ phẫu thuật theo chương trình
Không chỉ can thiệp phẫu thuật cấp cứu cho những trường hợp nguy kịch mà Trung tâm Y tế Quân dân y đặc khu Côn Đảo, TP. HCM sẽ chủ động lên chương trình phẫu thuật hàng tuần cho các bệnh lý cần can thiệp ngoại khoa khác.
Ngày 11/10, Sở Y tế TP. HCM cho biết, mới đây, các bác sĩ của Bệnh viện Bình Dân luân phiên đến Côn Đảo công tác đã thực hiện thành công 2 trường hợp phẫu thuật nội soi cắt túi mật.
Trường hợp 1 là bà L.T.K. (SN 1972) nhập viện vì đau quặn dữ dội vùng hạ sườn phải, các cơn đau xuất hiện sau ăn.
Kết quả siêu âm và CT bụng không cản quang ghi nhận sỏi túi mật có đường kính lớn nhất khoảng 15mm.
Bệnh nhân có tiền sử mổ mở thai ngoài tử cung vỡ năm 2000, nên các bác sĩ dự tính khả năng có dây dính trong ổ bụng, có thể gây trở ngại trong quá trình phẫu thuật.
Sau khi hội chẩn duyệt mổ trực tuyến với bác sĩ CK2 Nguyễn Phúc Minh - Trưởng khoa Ngoại Tiêu hóa Bệnh viện Bình Dân thống nhất chỉ định phẫu thuật nội soi cắt túi mật. Ê-kíp phẫu thuật gồm các bác sĩ đến từ nhiều bệnh viện khác nhau.
Bác sĩ Vũ Khương An - Phó trưởng Phòng Chỉ đạo tuyến và Nghiên cứu khoa học Bệnh viện Bình Dân tiến hành nội soi ổ bụng thấy túi mật căng có sỏi nhưng không viêm dính.
Các bác sĩ đã bóc tách, bộc lộ rõ cấu trúc của tam giác gan mật và thực hiện cắt túi mật an toàn. Ê-kíp kiểm tra cầm máu kĩ và lau ổ bụng sạch cho người bệnh. Người bệnh không cần đặt dẫn lưu. Thời gian phẫu thuật 80 phút và người bệnh có tiên lượng tốt.

Các bác sĩ phẫu thuật và gây mê của Bệnh viện Bình Dân, Bệnh viện Trưng Vương, Bệnh viện Chấn thương Chỉnh hình đang chuẩn bị cho ca phẫu thuật chương trình đầu tiên tại Côn Đảo.
Trường hợp thứ 2 là bà V.T.B.N. (SN 1974) thường xuyên đi khám bệnh vì hay bị đau quặn bụng, đau âm ỉ vùng hạ sườn phải sau ăn.
Tình trạng kéo dài đã 5 năm khiến người bệnh rất khổ sở, bà N. cũng có tiền sử từng phẫu thuật mổ mở vùng bụng 15 năm trước.
Siêu âm bụng và CT bụng không cản quang ghi nhận cụm sỏi túi mật 22mm, không kèm sỏi đường mật hay bất thường đường mật. Người bệnh mong muốn được phẫu thuật nội soi.
Sau khi hội chẩn duyệt mổ trực tuyến với bác sĩ CK2 Nguyễn Phúc Minh, thống nhất chỉ định phẫu thuật nội soi cắt túi mật.
Tuy nhiên, người bệnh có viêm khớp thái dương - hàm nên bị hạn chế há miệng. Đánh giá điều này có thể sẽ gây bất lợi trong quá trình gây mê, bác sĩ Nguyễn Thị Thanh Trúc - Phó trưởng khoa Gây mê Hồi sức 1 Bệnh viện Bình Dân hội chẩn trực tuyến với bác sĩ CK2 Trần Đỗ Anh Vũ - Trưởng khoa Gây mê Hồi sức I Bệnh viện Bình Dân.
Được sự chấp thuận của Giám đốc Bệnh viện Bình Dân, bác sĩ Vũ đã gửi bộ dụng cụ đặt nội khí quản khó bao gồm mask thanh quản, que dẫn đường cho ống nội khí quản… để bác sĩ Trúc có thể thao tác thuận lợi hơn.
Ngoài ra, các bác sĩ cũng chủ động hội chẩn thêm với bác sĩ Nguyễn Hoàng Việt Hùng - khoa Răng Hàm Mặt, Bệnh viện Răng Hàm Mặt Trung ương tại TP. HCM đang tham gia luân phiên công tác tại Côn Đảo. Nhờ sự chuẩn bị chu đáo, trường hợp thứ hai cũng đã thực hiện phẫu thuật thành công.
Cả 2 bệnh nhân đều có giai đoạn hậu phẫu nhẹ nhàng, dự kiến xuất viện sau 2 ngày và sẽ được hẹn tái khám theo dõi theo lịch.
Đây là 2 ca phẫu thuật nội soi chương trình đầu tiên tại Trung tâm Y tế Quân dân y đặc khu Côn Đảo, đánh dấu bước tiến mới trong việc mở rộng điều trị ngoại khoa chất lượng cao đến với người dân nơi đảo xa.
Thời gian tới, bên cạnh việc can thiệp phẫu thuật cấp cứu cho những trường hợp nguy kịch, Trung tâm Y tế Quân dân y đặc khu Côn Đảo sẽ chủ động lên chương trình phẫu thuật hàng tuần cho các bệnh lý cần can thiệp ngoại khoa khác, kể cả những bệnh lý phức tạp.
Đặc biệt, các bác sĩ Bệnh viện Bình Dân sẽ hỗ trợ Trung tâm Y tế Quân dân y đặc khu Côn Đảo chuẩn hóa quy trình gây mê, dự phòng đầy đủ các tình huống xảy ra trong khi phẫu thuật chương trình những trường hợp khó. Từ đó, từng bước nâng cao chất lượng gây mê hồi sức cho y tế địa phương.