Trung tâm An điều dưỡng tàu ngầm: Thực hiện hiệu quả nhiệm vụ chính trị và công tác dân vận

Trung tâm An điều dưỡng tàu ngầm (gọi tắt là trung tâm) được thành lập theo Quyết định 984/QĐ-BQP ngày 4/4/2013 của Bộ trưởng Quốc phòng, trực thuộc Cục Hậu cần, Quân chủng Hải quân đứng chân trên địa bàn xã An Phú, TP Tuy Hòa.

Đại tá Dương Văn Thiện, Giám đốc Trung tâm An điều dưỡng tàu ngầm triển khai nhiệm vụ quân sự quốc phòng năm 2022. Ảnh: CTV

Trung tâm An điều dưỡng tàu ngầm (gọi tắt là trung tâm) được thành lập theo Quyết định 984/QĐ-BQP ngày 4/4/2013 của Bộ trưởng Quốc phòng, trực thuộc Cục Hậu cần, Quân chủng Hải quân đứng chân trên địa bàn xã An Phú, TP Tuy Hòa.

Trung tâm có chức năng, nhiệm vụ: tổ chức tiếp nhận, phục hồi chức năng, nâng cao sức khỏe và khả năng thích nghi với môi trường làm việc của cán bộ, nhân viên tàu ngầm; nghiên cứu, ứng dụng các phương pháp điều dưỡng, phục hồi chức năng hiện đại kết hợp với cổ truyền phù hợp với các yếu tố đặc thù của lực lượng tàu ngầm; tư vấn sức khỏe và phát hiện những bất thường về thần kinh, tâm sinh lý của thủy thủ tàu ngầm sau khi hoạt động trên biển; xây dựng đơn vị vững mạnh toàn diện và thực hiện các nhiệm vụ khác do cấp trên có thẩm quyền giao.

Nhiều hoạt động thiết thực

Trong 10 năm qua, cán bộ, chiến sĩ toàn trung tâm đã chủ động khắc phục mọi khó khăn, thường xuyên quán triệt, triển khai thực hiện có hiệu quả nhiệm vụ chính trị phù hợp với tình hình đặc điểm của đơn vị. Bên cạnh đó, trung tâm còn thường xuyên chú trọng và thực hiện tốt công tác dân vận trên địa bàn tỉnh với các hoạt động phong phú, đa dạng và thiết thực như: tư vấn, khám bệnh, cấp phát thuốc miễn phí; thăm, tặng quà cho gia đình chính sách, khó khăn, học sinh nghèo vượt khó học giỏi; nuôi phụng dưỡng Mẹ Việt Nam anh hùng, hỗ trợ Nhân dân khắc phục hậu quả thiên tai, bão, lũ lụt, tàu bè bị mắc cạn; di dời hài cốt liệt sĩ, tham gia hỗ trợ nhu yếu phẩm, vật tư, trang bị y tế, tiêm vắc xin... Các hoạt động trên được cấp ủy, chính quyền địa phương các xã, huyện, thị trên địa bàn tỉnh đánh giá cao, ủng hộ nhiệt tình, đồng thời tạo sự tin yêu, quý mến của Nhân dân địa phương đối với quân đội nói chung và trung tâm nói riêng.

Trải qua 10 năm xây dựng, phát triển và trưởng thành, trung tâm không chỉ thực hiện tốt nhiệm vụ trọng tâm chăm sóc, phục hồi, nâng cao sức khỏe cho thủy thủ tàu ngầm nói riêng, cán bộ hải quân nói chung, mà còn làm tốt công tác phối hợp hoạt động kết nghĩa với Tỉnh đoàn Phú Yên và cấp ủy, chính quyền xã An Phú. Các đơn vị và trung tâm thường xuyên phối hợp, trao đổi làm tốt công tác giáo dục, tuyên truyền cho cán bộ, nhân viên giữa các đơn vị về chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước, nhất là các chủ trương, nghị quyết của Đảng, đoàn. Phối hợp giúp dân phát triển kinh tế, xóa đói giảm nghèo, giúp người dân địa phương gặt lúa, khơi thông 4km cống rãnh, khắc phục hậu quả mưa lũ và cơn bão số 12 gây ra, tham gia cứu vớt tàu cá bị mắc cạn; thu gom rác thải, vệ sinh môi trường tại khu vực bờ biển TP Tuy Hòa. Phối hợp tổ chức 15 đợt sinh hoạt hè, thi đấu bóng đá, bóng chuyền; đăng cai tổ chức Hội nghị tập huấn công tác truyền thông do Hội LHTN Việt Nam tổ chức; tổ chức tuyên truyền biển đảo, nói chuyện truyền thống hải quân cho hơn 600 thanh thiếu niên trên địa bàn TP Tuy Hòa; tổ chức lớp Học kỳ Quân đội. Đồng thời, đơn vị cũng thực hiện hiệu quả chính sách xã hội và chính sách hậu phương quân đội như: vận động cán bộ, nhân viên thực hành tiết kiệm tham gia ủng hộ xây dựng Quỹ Đền ơn đáp nghĩa, Quỹ Vì người nghèo, “Xóa nhà tranh, nhà tạm”, chương trình “Nâng bước em tới trường”... với tổng số tiền trị giá 80 triệu đồng.

Bên cạnh đó, trung tâm còn đẩy mạnh thực hiện tốt các hoạt động chính sách đền ơn đáp nghĩa, nhận phụng dưỡng suốt đời 2 Mẹ Việt Nam anh hùng với số tiền 500.000 đồng/người/tháng; thăm, tặng quà Anh hùng LLVT nhân dân Hồ Đắc Thạnh, gia đình chính sách, khó khăn, học sinh nghèo vượt khó học giỏi tại các huyện Đồng Xuân, Sông Hinh, Phú Hòa, TX Sông Cầu hơn 1.000 suất quà; tổ chức tư vấn, khám bệnh, cấp phát thuốc miễn phí cho hơn 1.500 lượt người thuộc hộ gia đình chính sách các xã An Phú (TP Tuy Hòa), xã Hòa Trị (huyện Phú Hòa), xã Ea Lâm (huyện Sông Hinh), xã Xuân Cảnh (TX Sông Cầu), xã An Chấn (huyện Tuy An)...

Tổ cắt tóc cơ động của Trung tâm An điều dưỡng tàu ngầm cắt tóc cho học sinh nghèo xã Phú Mỡ. Ảnh: CTV

Địa chỉ tin cậy

Trong những năm gần đây, trung tâm còn là địa chỉ tin cậy, đón tiếp, phục vụ các đoàn khách đến du lịch nghỉ dưỡng, hội thao, hội nghị tập huấn chuyên ngành; khám đa khoa phục vụ Nhân dân, các đối tượng chính sách của địa phương; tư vấn bệnh theo thẻ BHYT và thực hiện các nhiệm vụ khác do cấp trên giao. Kết quả, trung tâm đã tổ chức khám cho 44.197 lượt người (trong đó quân nhân các đơn vị quân đội với 3.360 lượt; Nhân dân địa phương 40.837 lượt).

“Vợ chồng tôi cùng nhiều bạn hưu trí đều đăng ký khám bệnh ở Trung tâm An điều dưỡng tàu ngầm. Các bác sĩ của trung tâm rất nhiệt tình và thân thiện. Phòng khám ở đây rộng rãi, phương tiện hiện đại, cảnh quan môi trường sạch đẹp, an toàn”, ông Trần Đình Xuyên, cán bộ hưu trí xã An Phú (TP Tuy Hòa) chia sẻ.

Giai đoạn từ cuối tháng 6/2021, mặc dù dịch bệnh COVID-19 bùng phát mạnh trên địa bàn tỉnh Phú Yên, có thời điểm phải thực hiện giãn cách xã hội, nhưng trung tâm vừa hoàn thành tốt nhiệm vụ chính trị trọng tâm vừa giúp dân phòng chống dịch an toàn, hiệu quả. Đồng hành cùng địa phương thực hiện công tác phòng chống dịch, trung tâm cũng đã phối hợp chặt chẽ với Trung tâm Y tế TP Tuy Hòa và xã An Phú lấy mẫu xét nghiệm, truy vết, chẩn đoán và tham vấn các biện pháp xử lý khi có ca nhiễm. Kết quả, đơn vị đã lấy mẫu xét nghiệm nhanh cho hơn 1.200 lượt người; truy vết, lấy mẫu PCR cho trên 200 lượt người; phối hợp cùng Bệnh viện Quân y 13 và Trung tâm Y tế TP Tuy Hòa tiêm vắc xin phòng COVID-19 cho trên 30.000 người dân và trên 1.000 lượt quân nhân của các đơn vị đứng chân trên địa bàn tỉnh như: Lữ đoàn 682, Trạm Ra đa 560, Trung đoàn Không quân 910, Trung đoàn Không quân 915.

Không chỉ hỗ trợ về nhân lực, trung tâm còn giúp đỡ, hỗ trợ phòng nghỉ và phục vụ ăn uống cho hơn 100 y bác sĩ Bệnh viện Phục hồi chức năng Phú Yên trong thời gian 2 tháng; bố trí 20 giường bệnh cho Bệnh viện Mắt Phú Yên. Ngoài ra, cán bộ, nhân viên đơn vị cũng đã tổ chức quyên góp, ủng hộ vật tư y tế, thuốc bổ phục vụ phòng chống dịch cho Bệnh viện Đa khoa tỉnh, Trung tâm Kiểm soát bệnh tật tỉnh; tặng Trung tâm Y tế TP Tuy Hòa và TX Đông Hòa nhu yếu phẩm trị giá 160 triệu đồng.

Trong thời gian tới, để tiếp tục đẩy mạnh thực hiện công tác dân vận trên địa bàn tỉnh, trung tâm sẽ tiếp tục đồng hành cùng địa phương tổ chức các hoạt động tư vấn, khám bệnh, cấp phát thuốc miễn phí, triển khai thực hiện chương trình “Hải quân nhận đỡ đầu con ngư dân” từ 1-2 trẻ em có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn, tham gia khắc phục hậu quả do thiên tai gây ra, tuyên truyền, vận động Nhân dân tích cực vươn khơi, bám biển phát triển kinh tế, thực hiện tốt các hoạt động chính sách đền ơn đáp nghĩa, uống nước nhớ nguồn…

Từ năm 2013 đến nay, trung tâm vinh dự được Bộ trưởng Quốc phòng tặng bằng khen trong thực hiện nhiệm vụ phòng chống dịch COVID-19, Thủ trưởng Bộ Tư lệnh Hải quân tặng cờ thi đua năm 2022, đạt danh hiệu Đơn vị Quyết thắng các năm 2016, 2018, 2019, 2021 và nhiều hình thức khen thưởng khác.

Đại tá DƯƠNG VĂN THIỆN

Giám đốc Trung tâm An điều dưỡng tàu ngầm

Nguồn Phú Yên: http://baophuyen.vn/76/296581/trung-tam-an-dieu-duong-tau-ngam--thuc-hien-hieu-qua-nhiem-vu-chinh-tri-va-cong-tac-dan-van.html