Trung Quốc trừng phạt 2 công ty Mỹ vì bán vũ khí cho Đài Loan

Bộ Ngoại giao Trung Quốc cho biết nước này quyết định áp dụng các biện pháp trừng phạt đối với hai công ty Mỹ vì cung cấp vũ khí cho Đài Loan.

Theo Reuters, ngày 15/9, Bộ Ngoại giao Trung Quốc cho biết nước này Trung Quốc quyết định áp dụng các biện pháp trừng phạt đối với công ty hàng không vũ trụ và quốc phòng Northrop Grumman, cùng với công ty Lockheed Martin, vì cung cấp vũ khí cho Đài Loan.

Trung Quốc trừng phạt hai công ty Mỹ vì bán vũ khí cho Đài Loan, trong đó có Lockheed Martin. (Ảnh minh họa)

Người phát ngôn Bộ Ngoại giao Trung Quốc Mao Ninh nói trong cuộc họp báo thường kỳ rằng Trung Quốc kêu gọi Mỹ ngừng liên lạc quân sự và ngừng vũ trang cho Đài Loan, nếu không Mỹ sẽ phải chịu "sự trả đũa kiên quyết và mạnh mẽ" từ phía Trung Quốc.

Ông Mao đưa ra thông tin rằng chi nhánh của công ty Lockheed Martin ở Missouri là nhà thầu chính trực tiếp tham gia vào thương vụ bán vũ khí cho Đài Loan vào ngày 24/8, còn Northrop Grumman đã nhiều lần tham gia bán vũ khí cho Đài Loan.

Quốc hội Mỹ, theo Đạo luật Quan hệ Đài Loan, yêu cầu cung cấp vũ khí cho hòn đảo. Nhưng chính quyền Mỹ thực hiện điều này thông qua việc bán hàng thay vì viện trợ trực tiếp. Cho đến tháng 8, lần đầu tiên Washington phê duyệt viện trợ quân sự trực tiếp của Mỹ cho Đài Loan theo một chương trình hỗ trợ.

Phương Anh (Nguồn: Reuters, NDTV)

Nguồn VTC: https://vtc.vn/trung-quoc-trung-phat-2-cong-ty-my-vi-ban-vu-khi-cho-dai-loan-ar820267.html