Trung Quốc tìm cách bán siêu vận tải cơ Y-20 cho nước ngoài

Việc bán siêu vận tải cơ Y-20 ra nước ngoài sẽ giúp Trung Quốc thiết lập quan hệ chiến lược và hợp tác sâu hơn với các quốc gia sở hữu máy bay này.

Theo SCMP, Trung Quốc đang tìm cách bán siêu vận tải cơ Y-20 cho các nhà mua nước ngoài. Dòng máy bay vận tải quân sự chiến lược này đã được chào bán trên thị trường quốc tế vào tháng 11/2023, khi phiên bản Y-20BE được giới thiệu với Bộ trưởng Quốc phòng Nigeria Mohammed Badaru Abubakar trong chuyến thăm Bắc Kinh.

Y-20 còn được gọi với biệt danh "chubby girl" (cô gái mũm mĩm) vì thân máy bay lớn, tương đương với Il-76 của Liên Xô và C-17 của Mỹ.

Đây là máy bay vận tải hạng nặng đầu tiên do Trung Quốc tự phát triển và sản xuất. Nó có thể mang theo tới 66 tấn hàng hóa và có tầm bay tối đa 7.800 km. Máy bay này được trang bị động cơ WS-20 do Trung Quốc sản xuất, có khả năng hoạt động ở độ cao lớn và thời tiết khắc nghiệt.

Y-20 được đưa vào hoạt động trong quân đội Trung Quốc vào năm 2016 và đã được sử dụng trong nhiều nhiệm vụ, bao gồm vận chuyển quân đội và trang thiết bị, cứu trợ thiên tai và thả neo vệ tinh.

Một chiếc máy bay vận tải quân sự chiến lược Y-20 của Trung Quốc.

Trung Quốc đã xuất khẩu máy bay quân sự sang một số quốc gia, bao gồm Pakistan, Sri Lanka và Ai Cập. Việc bán Y-20 cho các quốc gia khác sẽ giúp Trung Quốc cạnh tranh với các nhà sản xuất máy bay quân sự hàng đầu thế giới như Mỹ, Nga và Pháp.

Tập đoàn Hàng không Xi'an (XAIC), nhà sản xuất Y-20, đã bắt đầu mở rộng năng lực sản xuất để đáp ứng nhu cầu tiềm năng.

Theo đó, thay vì lắp ráp máy bay tại các trạm cố định, các bộ phận của Y-20 được di chuyển trên dây chuyền nhịp xung, nơi từng công đoạn được hoàn thành theo trình tự, tương tự cách sản xuất ô tô. Dây chuyền này được sử dụng để chế tạo một số máy bay tiên tiến nhất thế giới, bao gồm F-35 của Lockheed Martin và Boeing 787.

Theo báo cáo của CCTV, hơn 90% linh kiện của Y-20 được sản xuất bằng hệ thống kỹ thuật số. Báo cáo còn cho thấy các cảnh quay từ nhà máy XAIC với những cánh tay robot, các thao tác điều khiển từ xa và công việc lắp ráp có độ chính xác cao được hỗ trợ bằng laser.

Báo cáo cho biết, năng lực sản xuất của nhà máy có thể đáp ứng nhu cầu của cả Không quân Trung Quốc và khách hàng quốc tế, nhấn mạnh: "Tốc độ sản xuất Y-20 là nhanh nhất thế giới trong cùng loại máy bay".

XAIC dự kiến sẽ sản xuất 20 chiếc Y-20 mỗi năm từ năm 2025.

Trung Quốc đang tìm kiếm các khách hàng tiềm năng ở châu Á, châu Phi và Trung Đông. Các quốc gia này có nhu cầu về máy bay vận tải hạng nặng để phục vụ cho các nhiệm vụ quân sự và dân sự.

Các chuyên gia cho rằng, việc bán Y-20 ra nước ngoài sẽ giúp Trung Quốc thiết lập quan hệ chiến lược và hợp tác sâu hơn với các quốc gia sở hữu máy bay này, đồng thời sẽ giúp Trung Quốc khẳng định vị thế là một cường quốc quân sự và mở rộng ảnh hưởng của mình trên thế giới.

Hoa Vũ (Nguồn: SCMP)

Nguồn VTC: https://vtc.vn/trung-quoc-tim-cach-ban-sieu-van-tai-co-y-20-cho-nuoc-ngoai-ar846727.html