Trung Quốc sẵn sàng hợp tác với Nga để thúc đẩy 'trật tự quốc tế công bằng hơn'

Ông Dương tuyên bố Bắc Kinh sẵn sàng cùng Nga thúc đẩy trật tự quốc tế mới công bằng hơn, trong khi Moscow nói rằng hai nước đã nhất trí về 'một thực tế mới' đang xuất hiện.

Theo hãng tin AFP, Chủ nhiệm Văn phòng Ủy ban Công tác ngoại sự Trung ương đảng Cộng sản Trung Quốc Dương Khiết Trì hôm 12-9 khẳng định Trung Quốc sẵn sàng hợp tác cùng với Nga để thúc đẩy trật tự quốc tế "theo hướng công bằng và hợp lý hơn”.

Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình (trái) và Tổng thống Nga Vladimir Putin. Ảnh: REUTERS

Phát biểu của ông Dương đưa ra trong bối cảnh Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình và người đồng cấp Nga Vladimir Putin dự kiến gặp nhau trong tuần này bên lề hội nghị thượng đỉnh Tổ chức Hợp tác Thượng Hải (SCO) tổ chức tại Uzbekistan.

"Dưới sự chỉ đạo chiến lược của Chủ tịch Tập Cận Bình và Tổng thống Putin, quan hệ hai nước luôn đi đúng hướng” - ông Dương nói với Đại sứ Nga tại Bắc Kinh Andrey Denisov, theo thông cáo của Bộ Ngoại giao Trung Quốc.

Ông Dương cũng nói với Đại sứ Nga rằng "Trung Quốc sẵn sàng hợp tác với Nga để không ngừng thực hiện tinh thần hợp tác chiến lược cấp cao giữa hai nước và thúc đẩy sự phát triển của trật tự quốc tế theo hướng công bằng và hợp lý hơn”.

Đáp lại, ông Denisov bày tỏ sự ca ngợi về "kết quả tốt đẹp” của mối quan hệ song phương.

Trong khi đó, đài RT ngày 13-9 dẫn lời người phát ngôn Điện Kremlin - ông Dmitry Peskov - cho biết Nga và Trung Quốc cùng đồng ý rằng sự tồn tại của thế giới đơn cực là điều không thể và "một thực tế mới” đang xuất hiện.

“Cùng với các đồng chí Trung Quốc, chúng tôi tin rằng sự tồn tại của một thế giới đơn cực là không thể” - ông Peskov nói với các phóng viên, đồng thời lưu ý rằng Moscow và Bắc Kinh nhất trí rằng "đó là một tình huống không thể xảy ra” khi "cái gọi là nhóm ‘tỉ vàng’ cho rằng mình có quyền viết ra các quy tắc trong nền kinh tế, trong chính trị cũng như quyền áp đặt ý chí lên các quốc gia khác”.

Trong tiếng Nga, "tỉ vàng” dùng để chỉ nhóm dân số giàu có ở Mỹ, Liên minh châu Âu và các quốc gia phương Tây khác.

Người phát ngôn Điện Kremlin khẳng định rằng nền tảng của hệ thống đơn cực đã bắt đầu lung lay nghiêm trọng và "một thực tế mới” đang xuất hiện.

Bên cạnh đó, ông Peskov nhắc lại phát biểu của Tổng thống Putin vào cuối tháng 8 nói rằng "mô hình đơn cực lỗi thời đang dần bị thay thế bởi một trật tự thế giới mới dựa trên các nguyên tắc cơ bản của công lý, bình đẳng và sự công nhận quyền của mỗi quốc gia và dân tộc đối với con đường phát triển có chủ quyền của họ”.

Theo AFP, Moscow đang tìm cách tăng cường hợp tác với các nước châu Á, đặc biệt là Trung Quốc, kể từ khi phương Tây áp đặt các lệnh trừng phạt kinh tế lên Nga liên quan chiến dịch quân sự đặc biệt của nước này ở Ukraine.

Vào tuần trước, Chủ tịch Quốc hội Trung Quốc Lật Chiến Thư trở thành quan chức cấp cao hàng đầu của Bắc Kinh thực hiện chuyến công du tới Nga kể từ khi xung đột Nga-Ukraine nổ ra. Trong chuyến thăm, ông Lật đã ca ngợi sự tin cậy và hợp tác ở “mức độ chưa từng có” giữa Bắc Kinh và Moscow.

Trong những năm gần đây, Trung Quốc và Nga đã xích lại gần nhau hơn. Vào tháng 2, hai nhà lãnh đạo tuyên bố mối quan hệ "không giới hạn” ngay trước lễ khai mạc Thế vận hội mùa đông Bắc Kinh.

Trong cuộc họp báo ngày 12-9, người phát ngôn Nhà Trắng Karine Jean-Pierre cho hay Mỹ "đã nói rõ mối quan ngại về chiều sâu của mối liên kết và quan hệ giữa Trung Quốc với Nga".

VĨNH KHANG

Nguồn PLO: https://plo.vn/trung-quoc-san-sang-hop-tac-voi-nga-de-thuc-day-trat-tu-quoc-te-cong-bang-hon-post698468.html