Trung Quốc, Nga kêu gọi EU tăng cường hợp tác

Ngày 8-2, tại một hội nghị trực tuyến với Đại diện Cấp cao về chính sách an ninh và đối ngoại Liên minh châu Âu (EU) Josep Borrell, Bộ trưởng Ngoại giao Trung Quốc Vương Nghị tuyên bố, Trung Quốc và EU nên tăng cường đối thoại và hợp tác toàn diện, đồng thời bảo vệ chủ nghĩa đa phương để đối phó với những thách thức toàn cầu.

Ảnh minh họa: European Commission

Ảnh minh họa: European Commission

Ông Vương Nghị cho biết, hồi cuối năm 2020, Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình và các nhà lãnh đạo châu Âu đã ra tuyên bố chung về việc hoàn tất tiến trình đàm phán thỏa thuận đầu tư giữa Trung Quốc và EU, nâng mối quan hệ và hợp tác hai bên lên một tầm cao mới và mang lại những tin tức tích cực đối với sự phục hồi của nền kinh tế toàn cầu.

Theo ông Vương Nghị, Trung Quốc và EU cần nắm bắt cơ hội để tăng cường đối thoại và hợp tác trên mọi lĩnh vực, duy trì chủ nghĩa đa phương và cùng ứng phó với các thách thức toàn cầu nhằm mục đích thúc đẩy mối quan hệ đối tác chiến lược toàn diện giữa hai bên lên một tầm cao mới.

Cũng tại hội nghị, ông Josep Borrell cho biết, hợp tác EU - Trung Quốc là hoàn toàn cần thiết và không thể thay thế. EU sẵn sàng đối thoại thẳng thắn với Trung Quốc, tăng cường hợp tác trong nhiều lĩnh vực như biến đổi khí hậu, bảo vệ môi trường, bảo vệ đa dạng sinh học và thể thao, thúc đẩy quá trình ký kết và phê chuẩn thỏa thuận đầu tư giữa EU và Trung Quốc, cũng như việc hợp tác sâu sắc hơn trong vấn đề vắc xin.

* Cũng liên quan đến mối quan hệ với EU, cùng ngày, người phát ngôn Điện Kremlin Dmitry Peskov tuyên bố, Nga quan tâm đến việc khôi phục mối quan hệ song phương với Liên minh châu Âu (EU) dựa trên lợi ích chung của hai bên.

Trong một tuyên bố, ông Dmitry Peskov khẳng định, Nga kiên quyết phản đối hành động can thiệp đến lợi ích chung, cũng như việc áp dụng tiêu chuẩn kép. Mátxcơva dự định hành động rất dứt khoát và không ai nên nghi ngờ điều này. Cũng theo ông Peskov, Nga không muốn mối quan hệ với EU trở nên xa cách. Ngược lại, Mátxcơva luôn quan tâm đến việc phát triển mối quan hệ này.

Trước đó, sau chuyến thăm Nga từ ngày 4 đến 6-2, Đại diện Cấp cao phụ trách an ninh và đối ngoại của EU Josep Borrell cho rằng, Mátxcơva không quan tâm đến việc cải thiện quan hệ với EU và khối này có thể đưa ra các biện pháp trừng phạt mới chống lại Nga.

Quan hệ giữa Nga và EU vốn gặp nhiều khó khăn sau khi Tổng thống Nga Vladimir Putin ký sắc lệnh sáp nhập trở lại bán đảo Crimea vào năm 2014. EU sau đó đã áp đặt nhiều biện pháp trừng phạt nhằm vào nền kinh tế Nga, trong khi Nga cũng đáp trả bằng lệnh cấm nhập khẩu nông sản của EU.

Thương Nguyệt

Nguồn Hà Nội Mới: http://hanoimoi.com.vn/tin-tuc/the-gioi/990840/trung-quoc-nga-keu-goi-eu-tang-cuong-hop-tac