Trung đoàn 19 (Sư đoàn 968, Quân khu 4): Coi việc địa phương như của đơn vị

Với tinh thần 'Coi việc địa phương như của đơn vị', thời gian qua cán bộ, chiến sĩ Trung đoàn 19 (Sư đoàn 968, Quân khu 4) luôn tích cực, chủ động phối hợp cùng cấp ủy, chính quyền và nhân dân trên địa bàn đóng quân thực hiện có hiệu quả phong trào thi đua 'Quân đội chung sức xây dựng nông thôn mới' và tham gia giúp các địa phương phòng, chống, khắc phục hậu quả thiên tai.

Từ sự “chung sức” của cán bộ, chiến sĩ Trung đoàn 19 không chỉ giúp các địa phương trên địa bàn đóng quân đẩy nhanh tiến độ thực hiện các tiêu chí xây dựng nông thôn mới, mà còn góp phần củng cố vành đai an toàn của đơn vị.

Cán bộ, chiến sĩ Trung đoàn 19 giúp nhân dân xã Cam Hiếu vệ sinh sau lũ.

Do ảnh hưởng của áp thấp nhiệt đới, những ngày trung tuần tháng 11 năm 2023, địa bàn các tỉnh miền Trung nói chung, tỉnh Quảng Trị nói riêng có mưa lớn, khiến nước sông dâng lên gây ngập lụt một số địa phương. Tại huyện Cam Lộ, nước lũ dâng nhanh đã làm ngập nhiều công trình phúc lợi và nhà cửa, tài sản của nhân dân. Nhằm giúp nhân dân khắc phục hậu quả, ổn định cuộc sống, Sư đoàn 968 huy động 200 cán bộ, chiến sĩ Trung đoàn 19 kịp thời, khẩn trương giúp đỡ chính quyền và nhân dân huyện Cam Lộ, tỉnh Quảng Trị.

Tại thôn Định Xá, xã Cam Hiếu, lũ rút để lại một lớp rác thải, bùn đất khiến môi trường hết sức ô nhiễm. Vậy nhưng, không quản khó khăn, vất vả, cán bộ, chiến sĩ đơn vị làm việc quên cả thời gian, nhằm giúp nhân dân sớm ổn định cuộc sống. Binh nhất Hồ Văn Giáp, chiến sĩ Đại đội 7, Tiểu đoàn 5, Trung đoàn 19 nói: “Đã là người chiến sĩ trong hoàn cảnh nào cũng phải cố gắng và hoàn thành tốt mọi nhiệm vụ. Chúng tôi xác định rằng, việc của bà con cũng như chính gia đình mình”. Còn bà Hoàng Thị Minh, người dân thôn Định Xá, xã Cam Tuyền khi nói chuyện với chúng tôi, không ngớt lời khen bộ đội: “Các chú bộ đội về giúp bà con chúng tôi không khác gì công việc của gia đình mình. Các chú không nề hà bất cứ việc gì và tranh thủ mọi thời gian để giúp các gia đình trong thôn”. Theo như lời bà Minh, không chỉ đợt này mà trong dịp trước giúp địa phương tu sửa, nạo vét hệ thống kênh mương nội đồng, tinh thần, trách nhiệm trong quá trình lao động, cán bộ, chiến sĩ Trung đoàn 19 không khác gì người dân thôn Định Xá.

Giúp nhân dân cải tạo, vệ sinh ruộng sản xuất.

Trung tá Trần Văn Tư, Chính ủy Trung đoàn 19 cho biết: “Để quá trình tham gia “chung sức” với các địa phương mang lại hiệu quả thiết thực nhất, Đảng ủy, chỉ huy trung đoàn chủ động phối hợp cùng Ban CHQS huyện Cam Lộ (Quảng Trị) ký kết thực hiện một số tiêu chí trong phong trào xây dựng nông thôn mới như: Giúp nhân dân xây dựng công trình giao thông, thủy lợi; thực hiện chính sách xã hội, vận động nhân dân thực hiện nếp sống văn hóa; phối hợp đấu tranh phòng chống tệ nạn xã hội, giữ gìn an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội, xây dựng địa bàn an toàn, vững mạnh… Ngoài ra, đơn vị còn ra quyết định thành lập ban chỉ đạo, phân công cụ thể trách nhiệm đến từng thành viên; tổ chức phát động thi đua và giáo dục, quán triệt tinh thần “Coi việc địa phương như của đơn vị” đến mọi cán bộ, chiến sĩ”.

Được biết, những năm qua với tinh thần “Coi việc địa phương như của đơn vị”, cán bộ, chiến sĩ Trung đoàn 19 đã huy động hàng nghìn ngày công tham gia giúp các địa phương trên địa bàn đóng quân làm mới, tu sửa hàng nghìn mét đường giao thông nông thôn, kênh mương nội đồng và cải tạo, nâng cấp 4 nhà văn hóa thôn… Không chỉ tích cực giúp các địa phương trong xây dựng nông thôn mới mà mỗi khi trên địa bàn xảy ra thiên tai, bão lụt bằng tinh thần “Coi việc địa phương như của đơn vị”, cán bộ, chiến sĩ Trung đoàn 19 không quản hiểm nguy, khó khăn, sát cánh cùng nhân dân phòng chống, khắc phục hậu quả.

Chỉ huy Sư đoàn 968 và Trung đoàn 19 trao bò giống hỗ trợ các hộ nghèo trên địa bàn đóng quân.

Đồng chí Trần Thị Anh, Bí thư Đảng ủy xã Cam Hiếu, Cam Lộ chia sẻ: “Có sự “chung sức” của cán bộ, chiến sĩ Trung đoàn 19 đã tạo hiệu ứng lan tỏa đối với bà con địa phương chúng tôi trong phong trào xây dựng nông thôn mới. Trước đây, để mở rộng một tuyến đường địa phương chúng tôi gặp không ít khó khăn về nhân lực và cả về sự đồng lòng của nhân dân. Nhưng khi thấy những lần bộ đội Trung đoàn 19 tham gia lao động giúp dân luôn coi việc địa phương như việc của đơn vị, bà con đã thay đổi quan điểm, cách nghĩ và không chỉ hăng hái tham gia lao động cùng bộ đội mà nhiều hộ dân đã tình nguyện hiến đất, hiến tài sản xây dựng các công trình. Qua đó, đã làm thay đổi diện mạo bộ mặt địa phương và đến nay xã Cam Hiếu chúng tôi đang hướng tới xây dựng xã nông thôn mới kiểu mẫu”.

Chia tay bà con xã Cam Tuyền, đi dọc con đường liên thôn được vệ sinh sạch sẽ sau khi cơn lũ đi qua, chúng tôi lâng lâng cảm xúc khi được chứng kiến cảnh quân dân cùng chung sức vượt qua hoạn nạn. Hình ảnh cán bộ, chiến sĩ lưng áo ướt đẫm mồ hôi tích cực lao động giúp địa phương và hình ảnh các bà, các mẹ rót những cốc nước mát trao cho bộ đội cứ in đậm mãi trong tôi.

Bài, ảnh: NGỌC THĂNG – QUANG TRƯỜNG

* Mời bạn đọc vào chuyên mục Quốc phòng an ninh xem các tin, bài liên quan.

Nguồn QĐND: https://www.qdnd.vn/quoc-phong-an-ninh/quoc-phong-toan-dan/trung-doan-19-su-doan-968-quan-khu-4-coi-viec-dia-phuong-nhu-cua-don-vi-752096