Trùm băng đảng ma túy Mexico tiết lộ vụ bị bán đứng sang Mỹ

Thủ lĩnh băng đảng Sinaloa khét tiếng tại Mexico cho biết ông bị phục kích và đưa sang Mỹ sau khi nhận lời mời của con trai cựu đồng minh El Chapo Guzmán đến gặp thống đốc Sinaloa.

Sau hơn 2 tuần kể từ ngày sa lưới, Ismael Zambada, “bố già cuối cùng” của băng đảng Sinaloa, cuối cùng đã mở lời. Trong tuyên bố hôm 10/8, Zambada, còn gọi là “El Mayo”, đã kể lại chi tiết vụ phản bội khiến mình sa bẫy sau nhiều năm nhởn nhơ ngoài “lưới trời”.

Trước đó, Zambada, 76 tuổi, cùng một người con trai của trùm ma túy Joaquín Guzmán (còn gọi là El Chapo) đã bị bắt hôm 25/7 sau khi đáp máy bay gần thành phố El Paso, bang Texas. Nhà chức trách Mỹ tỏ ra hân hoan trước diễn biến này vì đây là “cú đòn giáng” vào băng đảng Sinaloa, nhưng một mực khẳng định đặc vụ FBI không tham gia đưa El Mayo ra khỏi Mexico.

Bằng cách nào mà một trong những kẻ buôn ma túy khét tiếng nhất thế giới được trót lọt đưa qua biên giới và giao thằng vào tay đặc vụ liên bang Mỹ? Quan chức của cả Mỹ và Mexico đều đã lên tiếng về vấn đề này nhưng thông tin họ đưa ra đang mâu thuẫn với nhau.

 Giới chức Mỹ đã truy đuổi Ismael Zambada Garcia suốt nhiều năm. Trong ảnh là Ismael Zambada vào năm 2010. Ảnh: Proceso.

Giới chức Mỹ đã truy đuổi Ismael Zambada Garcia suốt nhiều năm. Trong ảnh là Ismael Zambada vào năm 2010. Ảnh: Proceso.

Cái bẫy do con trai đồng minh giăng tỏa

Một số người cho rằng Zambada có thể đã tự nguyện đầu thú để đạt thỏa thuận với nhà chức trách Mỹ, nhưng ông trùm ma túy “huyền thoại” phủ nhận việc này trong tuyên bố mới đây.

Thay vào đó, ông khẳng định mình sa lưới là do mắc bẫy của con trai El Chapo, cũng tên là Joaquín Guzman. Zambada nói đã bị phục kích và khống chế sau khi xuất hiện theo lời mời của Guzman dự cuộc gặp với thống đốc bang Sinaloa, Rubén Rocha.

Cụ thể, theo lời kể của Zambada, ông ta ban đầu được Guzmán mời đến dự cuộc họp vào ngày 25/7 với Thống đốc Rocha và cựu Thị trưởng Culiacan, Héctor Melesio Cúen. Mục đích cuộc họp là nhằm điều đình và phân xử vấn đề ai sẽ nắm quyền quản lý Đại học tự trị Sinaloa.

 Các con trai của El Chapo - ông trùm băng đảng Sinaloa. Ảnh: Law and Crime/Bộ Ngoại giao Mỹ.

Các con trai của El Chapo - ông trùm băng đảng Sinaloa. Ảnh: Law and Crime/Bộ Ngoại giao Mỹ.

Gần 11h sáng hôm ấy, Zambada cùng 4 vệ sĩ đi đến một trung tâm tổ chức sự kiện bên ngoài Culiacan, thủ phủ bang Sinaloa. Tới nơi, ông trùm để ý thấy một số người mặc quân phục mang theo vũ khí mà theo ông là các tay súng dưới trướng Joaquín Guzmán và anh em hắn.

Zambada cho biết mình cất tiếng chào cựu Thị trường Cúen rồi theo chân Guzmán - “người tôi quen biết từ khi nó chỉ là một thằng nhóc” - bước vào một căn phòng tối.

Bỗng nhiên, ông trùm bị “một nhóm đàn ông tấn công, quật ngã và chụp mũ trùm đầu màu tối”, Zambada nói. Những người này sau đó trói, ép ông trùm lên ô tô rồi chở đến một đoạn đường băng. Tại đây, Zambada tiếp tục bị đẩy lên chiếc máy bay riêng. Tuyên bố khẳng định, Guzmán đã “dùng dây rút trói tôi vào ghế”.

Ba giờ sau, máy bay hạ cánh ngay gần El Paso, Mỹ.

Rạn nứt sâu sắc

Thông tin trên hiện chưa thể được kiểm chứng, nhưng một số tình tiết phần nào củng cố lời kể của El Mayo. Chẳng hạn, Đại sứ Mỹ tại Mexico, Ken Salazar, hôm 9/8 đã nói rằng Zambada bị cưỡng ép đưa đến Texas. Ngược lại, Guzmán, con trai của El Chapo, đã tự nguyện đầu thú, theo vị đại sứ.

Ngoài ra, một số quan chức Mỹ nói với Washington Post rằng Guzmán, 38 tuổi, có thể đang tìm cách để bản thân và cả anh trai 34 tuổi Ovidio, người năm ngoái đã bị dẫn độ sang Mỹ, được hưởng khoan hồng.

 Một bức ảnh không rõ ngày tháng của Ismael Zambada Garcia. Ảnh: Procuraduria General de la Republica.

Một bức ảnh không rõ ngày tháng của Ismael Zambada Garcia. Ảnh: Procuraduria General de la Republica.

Trong khi đó, luật sư của Guzmán phủ nhận cáo buộc thân chủ mình dụ Zambada lên máy bay hoặc đã bắt tay với chính quyền Mỹ.

Cùng ngày Zambada lên tiếng, Thống đốc Rocha phủ nhận mình từng có hẹn gặp ông trùm, thậm chí còn không có mặt tại bang này hôm 25/7. “Chúng tôi không tiếp tay cho bất cứ ai”, ông Rocha nói.

Sinaloa là một trong hai băng đảng buôn ma túy lớn nhất Mexico và là một trong hai tổ chức tội phạm tinh vi và nguy hiểm nhất thế giới. Băng đảng này cũng nổi tiếng là có mối quan hệ chặt chẽ với các chính trị gia.

Theo tạp chí điều tra Sinaloa RioDoce, việc ông Rocha giành được chiếc ghế thống đốc Sinaloa vào năm 2021 có một phần là nhờ thành phần “dân anh chị” bắt cóc hơn 20 nhân viên của đối thủ ngay trong đêm trước bỏ phiếu. Cho tới nay, chưa một vụ bắt cóc nào trong số này đã được giải quyết.

Rocha luôn phủ nhận việc hợp tác với các băng đảng ma túy.

Trong khi đó, Cúen, một trong 2 chính khách mà theo Zambada là có mặt tại cuộc họp hôm 25/7, đã chết. Nhà chức trách Mexico cho biết, Cúen bị bắn khi đang lái ô tô vào tối 25/7. Tuy nhiên, Zambada lại cho rằng Cúen bị giết ngay tại thời điểm và địa điểm mình bị bắt cóc.

Lời kể của ông trùm Zambada tiếp tục là chứng cứ thể hiện sự chia rẽ sâu sắc giữa 2 phe phái trong nội bộ Sinaloa: Phe của Zambada và phe do những người con trai của El Chapo lãnh đạo. Đồng thời, sự kiện này lại làm dấy lên lo ngại về một cuộc chiến ma túy mới sắp bùng nổ.

Nhưng trong tuyên bố mới nhất, Zambada kêu gọi hòa bình. “Bạo lực không giải quyết được vấn đề”, ông trùm thất thế nói.

Lạc Chi

Nguồn Znews: https://znews.vn/trum-bang-dang-ma-tuy-mexico-tiet-lo-vu-bi-ban-dung-sang-my-post1491551.html