Trông chờ vào nguồn lực của các câu lạc bộ
'Suy cho cùng, CLB phát triển vẫn là yếu tố cốt lõi và bền vững của bóng đá quốc gia và đội tuyển Việt Nam', Chủ tịch LĐBĐ Việt Nam - Trần Quốc Tuấn nhấn mạnh, trong giai đoạn mà ĐTQG liên tiếp thua làn sóng nhập tịch chất lượng cao đến từ Indonesia và Malaysia.
Cách đây vài ngày, đại diện lãnh đạo LĐBĐ Việt Nam có gặp gỡ giới truyền thông. Sự quan tâm từ các phóng viên hướng về quan điểm của tổ chức điều hành bóng đá Việt Nam, sau thất bại cay đắng 0-4 của ĐTQG trước Malaysia ở vòng loại Asian Cup 2027. Đó không chỉ là một trận thua nặng về chuyên môn, gói gọn trong 90 phút. Bởi đằng sau đó, hàng loạt vấn đề mang tính thượng tầng, trong chiến lược phát triển nhân sự cho ĐT Việt Nam được đưa ra mổ xẻ, phân tích.

Các CLB càng đầu tư mạnh, đội tuyển Việt Nam càng hưởng lợi.
Quan điểm của LĐBĐ Việt Nam, thông qua chia sẻ đến từ Chủ tịch Trần Quốc Tuấn là không chạy theo làn sóng nhập tịch của Malaysia và Indonesia. Thay vào đó, bóng đá Việt Nam cần kiên trì đi trên một con đường. Đó là phát triển nội lực. Bên cạnh đó, ĐT Việt Nam sẽ được bổ sung thêm những cầu thủ từ nước ngoài nhập tịch ở từng bối cảnh. “Nếu chúng ta không có bước đi đúng, ĐT Việt Nam sẽ có lúc mạnh lên nhưng nội lực trong nước không tránh khỏi việc yếu đi. Chúng ta phải làm sao một mặt giúp ĐT Việt Nam mạnh lên nhưng mặt khác cũng tạo ra động lực cho bóng đá trong nước”, Chủ tịch LĐBĐ Việt Nam - Trần Quốc Tuấn nói.
Thực tế, dù muốn hay không, việc bóng đá Việt Nam chạy theo con đường nhập tịch ồ ạt như Malaysia hay Indonesia cũng là điều quá tầm ở thời điểm hiện tại. Dàn cầu thủ Việt kiều thua hẳn về số lượng lẫn chất lượng nếu so với những cái tên Mã kiều hay Indonesia kiều đang thi đấu tại châu Âu, Nam Mỹ. Nếu như LĐBĐ Việt Nam chỉ có trong tay khoảng 100 đến 150 cầu thủ gốc Việt đang chơi bóng tại nước ngoài thì Malaysia và Indonesia sở hữu lực lượng gấp 4-5 lần con số kể trên. Đơn cử, Bung Meng Freimann - cầu thủ Việt kiều đắt giá nhất, hiện chơi bóng ở giải VĐQG Thụy Sỹ chạm mốc 2,5 triệu euro. Trong khi đó, trung vệ Mees Hilgers của Indonesia đạt tới ngưỡng 9 triệu euro!
Nguồn lực Việt kiều khiêm tốn cả về chất lẫn lượng, dàn ngoại binh đang chơi bóng tại V.League có khả năng nhập tịch để thi đấu cho ĐT Việt Nam cũng không đủ dồi dào và đạt đẳng cấp cao. Ngoại trừ Nguyễn Xuân Son đáp ứng được nhiều tiêu chí từ tuổi tác, năng lực, khả năng hòa nhập, những ngoại binh tuổi “băm” hiện tại đang chơi ở V.League đều đã ở ngưỡng bên kia của sự nghiệp đỉnh cao.
Một thực tế phải thừa nhận, nếu ĐT Việt Nam muốn dàn cầu thủ Việt kiều đủ tốt, ngoại binh đủ hay và dàn nội binh đủ giỏi, sự đầu tư của các CLB chuyên nghiệp từ V.League đến hạng Nhất đóng vai trò sống còn. Đơn cử như việc phát triển cầu thủ Việt kiều. Nếu như CLB bóng đá Công an Hà Nội không đủ “máu” để chi ra hơn 10 tỷ đồng giải phóng hợp đồng giữa Slovacko (CH Czech) và Nguyễn Filip, đưa cầu thủ này trở về V.League và tiến hành thủ tục xin nhập tịch Việt Nam, liệu ĐTQG có một thủ môn giỏi như hiện tại. Vẫn là CLB bóng đá Công an Hà Nội, đội bóng này tiếp tục làm điều tương tự với Cao Pendant Quang Vinh. Nhờ đó, “Những chiến binh sao Vàng” có thêm một hậu vệ biên trình độ tại giai đoạn này.
Ở mùa giải tới, đội bóng ngành Công an tiếp tục chiêu mộ thêm một cầu thủ trẻ Việt kiều có năng lực. Đó là Brandon Ly. Bất chấp những rủi ro có thể phát sinh đến từ một Việt kiều trẻ, đội bóng này vẫn chấp nhận ký hợp đồng lên tới 3 năm cùng một mức độ đãi ngộ hậu hĩnh. Mục đích của CLB bóng đá Công an Hà Nội không chỉ là nâng tầm sức mạnh cho đội bóng. Họ còn muốn các ĐT Việt Nam hưởng lợi từ những cầu thủ Việt kiều thật sự giỏi, thay vì mới chỉ dừng lại ở chuyện thử nghiệm một số gương mặt từ châu Âu trở về trong những đợt tập trung ngắn hạn của ĐTQG, như cách mà LĐBĐ Việt Nam vẫn đang thực hiện.
Hiển nhiên, LĐBĐ Việt Nam trông cậy vào tham vọng đầu tư nguồn lực từ nội đến ngoại của các CLB chuyên nghiệp. Tuy nhiên, một nghịch lý phải thừa nhận. Các đội bóng tại Việt Nam lại không được đảm bảo quyền lợi tương đương. Đơn cử như nhiều năm qua, giải VĐQG thường xuyên phải tạm hoãn mỗi khi AFF Cup và SEA Games diễn ra. Quãng thời gian V.League hay hạng Nhất phải nghỉ lên tới 1-3 tháng.
Nguồn CAND: https://cand.com.vn/the-thao/trong-cho-vao-nguon-luc-cua-cac-cau-lac-bo-i772142/