Biển người chen chân đến Hội Lim
Hội Lim năm nay khai hội đúng ngày Chủ nhật nên thu hút đông người dân, du khách thập phương đến du xuân, trẩy hội.
Ngày 9/2 (tức ngày 12 tháng Giêng), Hội Lim xuân Ất Tỵ (huyện Tiên Du, Bắc Ninh) chính thức khai hội. Đến hẹn lại lên, người dân vùng Lim lại tưng bừng mở hội đón khách gần xa.
Hội Lim năm nay khai hội đúng ngày Chủ nhật nên thu hút đông người dân, du khách thập phương.
21h cùng ngày, UBND huyện Tiên Du bắn 90 giàn pháo hoa tầm thấp tại khu vực hồ điều hòa Vân Tương, huyện Tiên Du.
Theo ghi nhận của PV VietNamNet, vào thời điểm này, hàng vạn người đổ về khu vực hồ điều hòa Vân Tương để chọn lựa vị trí xem pháo hoa đẹp nhất.
Anh Trần Văn Lương, một người dân ở xã Đại Đồng, huyện Tiên Du cho biết: "Năm ngoái tôi đã đi xem pháo hoa nên cũng có chút kinh nghiệm. Tôi và gia đình đã có mặt ở đây từ 19h để tận mắt ngắm pháo hoa".
Hội Lim là lễ hội vùng của 3 xã thuộc tổng Nội Duệ xưa, nay gồm: Thị trấn Lim, xã Nội Duệ và xã Liên Bão thuộc huyện Tiên Du, tỉnh Bắc Ninh.
Cùng với phần lễ, phần hội diễn ra tại trung tâm đồi Lim, hồ điều hòa Vân Tương (thị trấn Lim) và một số khu vực lân cận với nhiều hoạt động trình diễn dân ca quan họ, thư pháp, hội thơ, triển lãm tư liệu, hiện vật bảo tồn di sản dân ca quan họ Bắc Ninh...
Bà Nguyễn Thị Hào, Phó Chủ tịch UBND huyện Tiên Du, BTC lựa chọn các làng quan họ gốc và làng quan họ thực hành tham gia hát giao lưu quan họ tại các lán trại. Cùng với đó, Trung tâm Văn hóa, Thể thao và Truyền thông huyện Tiên Du phối hợp với Nhà hát Dân ca quan họ Bắc Ninh tổ chức hát quan họ vào ngày 12, 13 tháng Giêng.
Tại Hội Lim năm nay, BTC bố trí 10 lán hát quan họ gồm: 6 lán tại đồi Lim và 4 lán ở các khu vực lân cận. Ngoài ra còn có các hoạt động giao lưu, biểu diễn dân ca quan họ trên sân khấu, hát cửa đình, cửa chùa, hát quan họ dưới thuyền và tại gia đình các nghệ nhân...
BTC bố trí thêm lán quan họ dành cho câu lạc bộ măng non. Các em có độ tuổi từ 4-15, đang sinh hoạt trong các câu lạc bộ của xã và được các nghệ nhân truyền dạy những câu hát, lề lối quan họ.
Mỗi năm tổ chức lễ hội vùng Lim sẽ cố gắng tăng thêm các lán dành cho thế hệ măng non nhằm bảo tồn, phát huy giá trị di sản văn hóa dân tộc và lan tỏa tình yêu quan họ tới thế hệ trẻ.