Triều Tiên thử tên lửa hành trình 'dẫn đường bằng AI'
Bình Nhưỡng ngày 26/5 tiến hành thử nghiệm loạt vũ khí mới, trong đó đáng chú ý là tên lửa hành trình chiến thuật tích hợp trí tuệ nhân tạo, cho thấy tham vọng nâng cấp năng lực tấn công chính xác.

Triều Tiên ngày 26/5 tiến hành một cuộc thử nghiệm vũ khí quy mô lớn, trong đó lần đầu công bố tên lửa hành trình chiến thuật tích hợp công nghệ dẫn đường bằng trí tuệ nhân tạo. Cuộc thử diễn ra dưới sự giám sát trực tiếp của nhà lãnh đạo Kim Jong-un, trong khuôn khổ chương trình hiện đại hóa quân đội.

Theo hãng thông tấn trung ương Triều Tiên KCNA, đợt thử nghiệm bao gồm nhiều loại vũ khí như tên lửa đạn đạo chiến thuật, pháo phản lực cỡ lớn và đặc biệt là tên lửa hành trình sử dụng hệ thống dẫn đường thông minh.

Mục tiêu của cuộc thử là đánh giá độ chính xác, độ tin cậy và hiệu quả chiến đấu của các hệ thống mới.

Tên lửa hành trình chiến thuật này được trang bị hệ thống dẫn đường tự động kết hợp công nghệ khớp ảnh địa hình và hiệu chỉnh pha cuối bằng AI.

Nhờ đó, tên lửa có thể tự động nhận diện địa hình, điều chỉnh quỹ đạo bay và tăng độ chính xác khi tiếp cận mục tiêu. Theo thông tin công bố, loại vũ khí này có khả năng đánh trúng mục tiêu trong phạm vi 100 km với sai số rất thấp.

Về đặc điểm kỹ thuật, tên lửa hành trình bay ở độ cao thấp, bám sát địa hình với quỹ đạo linh hoạt, giúp giảm khả năng bị radar phát hiện.

Khác với tên lửa đạn đạo bay theo quỹ đạo cao và dễ bị theo dõi, tên lửa hành trình có thể thay đổi hướng bay liên tục, khiến việc đánh chặn trở nên phức tạp hơn.

Điểm đáng chú ý nằm ở việc tích hợp trí tuệ nhân tạo trong giai đoạn dẫn đường cuối. Công nghệ này cho phép tên lửa so sánh dữ liệu mục tiêu thực tế với dữ liệu đã lập trình trước, từ đó hiệu chỉnh đường bay để đảm bảo độ chính xác cao nhất.

Đây được xem là bước tiến quan trọng, đưa vũ khí của Triều Tiên tiến gần hơn tới các hệ thống dẫn đường thông minh hiện đại.

Trong cùng đợt thử nghiệm, Triều Tiên cũng phóng nhiều rocket pháo phản lực cỡ 240 mm phiên bản tăng tầm, được trang bị hệ thống dẫn đường tự động, cùng các tên lửa đạn đạo chiến thuật nhằm kiểm tra sức mạnh đầu đạn và khả năng tấn công đồng loạt.

Ông Kim Jong-un đánh giá cao kết quả thử nghiệm, cho rằng việc đưa công nghệ mới vào thực tế chiến đấu là bước tiến quan trọng trong việc nâng cao sức mạnh quân đội.

Ông cũng nhấn mạnh mục tiêu xây dựng lực lượng pháo binh và tên lửa có khả năng tấn công chính xác, đủ sức răn đe đối phương trong mọi tình huống.

Về mặt chiến lược, việc phát triển tên lửa hành trình dẫn đường bằng AI cho thấy Triều Tiên đang chuyển hướng sang các loại vũ khí có độ chính xác cao, thay vì chỉ tập trung vào sức công phá.

Điều này phù hợp với xu hướng chiến tranh hiện đại, nơi khả năng đánh trúng mục tiêu ngay từ đòn đầu tiên đóng vai trò quyết định.

Các chuyên gia nhận định, nếu được triển khai trên diện rộng, loại tên lửa này có thể tăng đáng kể hiệu quả tác chiến của các đơn vị pháo binh tầm xa, đặc biệt tại khu vực biên giới liên Triều.

Đồng thời, việc kết hợp nhiều loại vũ khí trong một đợt phóng cũng cho thấy Triều Tiên đang hướng tới chiến thuật tấn công bão hòa, gây quá tải cho hệ thống phòng không đối phương.

Dù vậy, nhiều thông số kỹ thuật chi tiết vẫn chưa được công bố, khiến giới quan sát tiếp tục theo dõi để đánh giá chính xác mức độ hoàn thiện của công nghệ này.

Tuy nhiên, động thái ngày 26/5 vẫn được xem là tín hiệu rõ ràng về bước tiến mới của Triều Tiên trong việc ứng dụng trí tuệ nhân tạo vào lĩnh vực quân sự.













