Triều Tiên khoe Su-25 mang tên lửa kiểu Storm Shadow
Triều Tiên lần đầu trưng bày tên lửa hành trình có hình dáng giống Storm Shadow dưới cánh Su-25; Ấn Độ thảo luận S-500 giữa chậm tiến độ S-400; UAV WJ-700 xuất hiện tại EDEX, chưa có xác nhận mua.
Triều Tiên trưng bày một mẫu tên lửa hành trình mới dưới cánh Su-25 với hình dáng tương đồng Storm Shadow/SCALP-EG; Ấn Độ và Nga chuẩn bị thảo luận S-500 trong bối cảnh S-400 chậm tiến độ; UAV phản lực WJ-700 của Trung Quốc gây chú ý tại EDEX ở Cairo, song chưa có xác nhận Ai Cập đặt mua. Toàn bộ thông tin dưới đây dựa trên dữ liệu được công bố, tránh suy diễn ngoài phạm vi nguồn.
Tổng quan
Lễ kỷ niệm 80 năm không quân Triều Tiên cho thấy nhiều khí tài trên không và phòng không, trong đó đáng chú ý là tên lửa hành trình mới treo dưới Su-25. Ấn Độ cùng Nga dự kiến họp ngày 4.12 tại New Delhi để rà soát S-400, bàn S-500, và xem xét Su-57 (theo Times of India, Bloomberg). Tại EDEX (Cairo), Trung Quốc giới thiệu UAV vũ trang WJ-700; đến nay chưa có tuyên bố chính thức về việc Ai Cập mua sắm.
Triều Tiên: Su-25 mang tên lửa kiểu Storm Shadow
Hình ảnh tại sự kiện cho thấy một tên lửa hành trình có đường nét gợi nhớ Storm Shadow/SCALP-EG và một số chi tiết giống Taurus. Đây là lần đầu một thiết kế như vậy được công bố công khai ở Triều Tiên. Hiện chưa rõ đó là mô hình, nguyên mẫu thử nghiệm hay vũ khí đã đạt mức chế tạo nhất định. Chưa có dữ liệu xác nhận Triều Tiên sở hữu tên lửa hành trình phóng từ máy bay tầm xa; vì vậy, mọi thông số kỹ thuật thực tế của mẫu này chưa thể xác định.
Một số nhà phân tích đặt giả thuyết khả năng có yếu tố hỗ trợ từ Nga (ví dụ tiếp cận kỹ thuật, vật liệu như mảnh vỡ trong xung đột Ukraine), nhưng nhấn mạnh việc sao chép hình dáng chỉ là bước đầu; tái tạo hoàn chỉnh hệ dẫn đường, cảm biến, điện tử là thách thức lớn. Do đó, khả năng đạt trình độ tương đương Storm Shadow/Taurus hiện được đánh giá là hạn chế. Triều Tiên gần đây cũng đề cập dây chuyền sản xuất tự động và từng giới thiệu tên lửa siêu vượt âm mới, song các tuyên bố cần thận trọng.

tên lửa có nhiều nét tương đồng đáng kể với Storm Shadow
Storm Shadow/SCALP-EG: Tham chiếu kỹ thuật
Storm Shadow (MBDA) là tên lửa hành trình tấn công mặt đất tầm xa, dài khoảng 5,1 m, nặng 1.300 kg, mang đầu đạn 450 kg kiểu BROACH xuyên phá bê tông rồi kích nổ. Tầm bắn vượt 560 km; phiên bản xuất khẩu thường giới hạn khoảng 250 km. Hệ dẫn đường kết hợp GPS/INS và cảm biến hồng ngoại cho độ chính xác cao. Tốc độ bay cận âm cao, khoảng Mach 0,8–0,95 (980–1.190 km/h). Tên lửa được tích hợp trên Tornado, Rafale, Typhoon, Mirage 2000; Ukraine đã khai thác trên Su-24. Vũ khí này vào biên chế từ năm 2002, từng được dùng tại Libya (2011) và Ukraine (2023–2025).

Tên lửa hành trình Storm Shadow - Ảnh: MBDA

Ấn Độ xem xét S-500 giữa chậm tiến độ S-400
New Delhi và Moscow dự kiến thảo luận S-500 ngày 4.12 tại New Delhi, đồng thời rà soát bàn giao S-400 và khả năng mua Su-57. Ấn Độ đặt thêm tên lửa S-400 nhưng lo ngại chậm trễ; phía Nga khẳng định sẽ giao hết trước tháng 11.2026. Việc đưa S-500 vào chương trình nghị sự cho thấy nhu cầu đánh giá phương án phòng thủ tầm cao, trong bối cảnh Pakistan tiếp tục phát triển tên lửa đạn đạo. Các nội dung được cho là tập trung vào yêu cầu kỹ thuật, tiến độ, tài chính và hợp tác công nghiệp, chưa hướng tới hợp đồng ngay.
S-500 (Triumfator-M/Prometheus) được Nga thiết kế từ 2002 để đối phó tên lửa đạn đạo, mục tiêu khí động học và một số vật thể cận không gian. Từ 2003–2013, Nga hoàn thiện radar, đầu dò, các dòng tên lửa đánh chặn; 2021 biên chế tổ hợp đầu tiên cho khu vực Moscow; 2024 công bố hình ảnh chính thức tại Army.
Theo công bố phía Nga, S-500 có khả năng đánh chặn tên lửa đạn đạo ở cự ly đến 600 km, hoạt động ở độ cao tới 200 km (tùy loại đạn), và đánh chặn mục tiêu khí động học ở khoảng cách xa. Hệ thống dùng các radar 91N6A/M, 96L6-1 để bao quát không phận, cùng 76T6, 77T6 cho điều khiển hỏa lực. Các thành phần chiến đấu đặt trên khung gầm bánh lốp hạng nặng, cơ động và phân tán nhanh.
Dòng đạn: 9M96, 48N6DM, 40N6 và 77N6-N/N1 (tầm 500–600 km, đánh chặn mục tiêu tốc độ cao/ngoài khí quyển).
Vai trò: lớp phòng thủ bổ sung, phối hợp S-300, S-350, S-400, Pantsir-S tạo mạng phòng không đa tầng.

Giới chức Nga mô tả S-500 là hệ thống phù hợp để bảo vệ các khu vực trọng yếu, thành phố lớn, khu công nghiệp và mục tiêu chiến lược trước tên lửa đạn đạo, tên lửa siêu vượt âm, máy bay tàng hình - Ảnh: Bộ Quốc phòng Nga
UAV WJ-700: Tốc độ cao, giám sát - tấn công tầm xa
CASIC khởi động chương trình WJ-700 khoảng 2012, hoàn thiện thiết kế 2016 và bay lần đầu ngày 11.1.2021. WJ-700 là UAV phản lực, thiết kế giảm phản xạ radar với cửa hút khí lưng và đuôi chữ V, hướng tới nhiệm vụ trinh sát - tác chiến tầm xa, bay cao, tốc độ lớn. Về hoạt động, máy bay có thể cất/hạ cánh tự động, tự kiểm tra hệ thống, giảm tải cho kíp điều khiển.
Thông số chính gồm: trọng lượng cất cánh tối đa ~3,8 tấn, tải trọng 840 kg, trần bay 12.000–15.000 m, tốc độ tối đa ~700 km/h, thời gian bay 20–26 giờ tùy cấu hình. Vũ khí tích hợp: C-701, C-705 (chống hạm), SM-102 (chống radar), CM-502KG (tấn công chính xác) và các bom lượn 50–100 kg. UAV có thể mang radar khẩu độ tổng hợp, EO/IR và gói trinh sát điện tử.
Tại EDEX ở Cairo, WJ-700 thu hút chú ý trong bối cảnh có thông tin Ai Cập cân nhắc số lượng nhỏ; tuy nhiên, đến nay chưa có xác nhận từ Ai Cập hay nhà sản xuất. Không quân Ai Cập đang vận hành khoảng 484 UAV (gần 100 trinh sát - tấn công, 378 giám sát), trong đó có nhiều mẫu Trung Quốc như ASN-209, CH-5, Wing Loong, Wing Loong II. Các thông tin liên quan WJ-700 hiện chưa được kiểm chứng.

Vũ khí của WJ-700 Falcon gồm tên lửa chống hạm C-701 và C-705, tên lửa chống radar SM-102, tên lửa tấn công chính xác CM-502KG và các loại bom lượn - Ảnh: Army Recognition

Góc nhìn kỹ thuật - chiến thuật (trong phạm vi dữ liệu nguồn)
Tên lửa hành trình phóng từ Su-25 nếu phát triển thành công sẽ mở rộng năng lực tấn công ngoài tầm phòng không, nhưng mức độ hoàn thiện phụ thuộc hệ dẫn đường, cảm biến và điện tử – các yếu tố hiện chưa được xác nhận.
S-500 hướng tới tầng phòng thủ tầm cao, bổ trợ mạng phòng không đa tầng cùng S-300/S-350/S-400/Pantsir-S; quyết định của Ấn Độ (nếu có) sẽ cần cân nhắc kỹ thuật, tiến độ bàn giao và hợp tác công nghiệp.
WJ-700 kết hợp tốc độ cao và thời gian bay dài, phù hợp vai trò giám sát - tấn công tầm xa; tình trạng quan tâm của Ai Cập đến nay chưa có xác nhận.














